Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Làm anh bộ đội trong thời chiến thì phải thi đua chiến đấu; hòa bình rồi thì phải thi đua lao động, sản xuất, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội”. Thực hiện theo lời Bác dạy, giai đoạn 2014-2019, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) TP Cần Thơ tích cực thi đua trong phong trào “CCB gương mẫu” để vừa làm giàu chính đáng, vừa giúp đỡ cộng đồng...
Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo

Ông Nguyễn Văn Dầy là một trong những CCB làm kinh tế giỏi, tích cực trong công tác Hội của Hội CCB thành phố.
Một ngày mới của CCB Nguyễn Văn Dầy, ở ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thường bắt đầu bằng việc gặp gỡ bạn cùng kinh doanh tại thị trấn để bàn chuyện làm ăn. Sau đó, ông Dầy kiểm tra thợ làm đồ gỗ và trực tiếp xẻ gỗ. “Tôi muốn những miếng gỗ đến tay thợ là đẹp nhất; đồng thời, tự tay làm thì gỗ được xẻ theo ý mình, không bị vụn, tiết kiệm chi phí” - ông Dầy chia sẻ.
Tiếp chúng tôi trong cơ ngơi rộng hàng ngàn mét vuông, vừa là nơi sản xuất vừa là nơi kinh doanh đồ gỗ, giọng ông Dầy như chùn xuống khi kể về những ngày tháng khổ cực. Năm 1980, ông tham gia chiến đấu giúp bạn ở Campuchia. Xuất ngũ, trở lại quê nhà, ông làm mướn mưu sinh. Cuộc sống khó khăn, năm 1989, ông và vài người bạn đến Hà Tiên, Kiên Giang, làm bốc xếp cho một công ty chuyên sản xuất gỗ. Ông vừa làm, vừa học nghề. Đến năm 1996, ông mở một xưởng mộc tại nhà. Công việc làm ăn ngày càng “nở nồi”, năm 2006, ông Dầy thành lập Công ty TNHH trang trí nội thất và chế biến gỗ Ngọc Ánh.
Từng trải qua những tháng ngày nghèo khổ, ông luôn thấu hiểu và hết lòng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, ông Dầy dành gần 200 triệu đồng để tặng quà cho hội viên CCB, học sinh vượt khó học giỏi; hỗ trợ xây dựng nhà cho đồng đội… Đặc biệt, năm 2017, ông Dầy đóng góp và vận động bạn bè được hơn 1,4 tỉ đồng mua hai chiếc ô tô để chuyển bệnh từ thiện. Ông Nguyễn Văn Hoành, Trưởng Ban điều hành Tổ nhân đạo Trung tâm Y tế huyện Thới Lai, chia sẻ: “Từ khi nhận chiếc xe do chú Dầy và bạn bè hỗ trợ đến nay, chúng tôi đã chuyển trên 1.000 ca bệnh, kịp thời cứu sống hơn 200 người trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh”.
Cùng với CCB Nguyễn Văn Dầy, 5 năm qua, Hội CCB thành phố đã có nhiều CCB vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, như: CCB Nguyễn Ngọc Giang, ở xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền; CCB Nguyễn Thanh Xuân, ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ; CCB Trần Văn Tư, ở phường Ba Láng, quận Cái Răng… Các CCB đều có chung tâm nguyện sẽ nỗ lực sản xuất, kinh doanh thật hiệu quả để làm giàu chính đáng và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Những năm qua, các Hội cơ sở tập trung củng cố, xây dựng 214 hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại của CCB. Các mô hình kinh tế đã tạo việc làm cho 1.882 lao động tại địa phương. Các cấp Hội tích cực huy động nguồn vốn nội bộ và vốn vay ngân hàng trên 240 tỉ đồng, hỗ trợ trên 9.000 lượt CCB phát triển sản xuất, kinh doanh; tạo việc làm cho gần 10.000 CCB và con em CCB, cựu quân nhân. Hiện nay, mỗi năm, tỷ lệ hội viên CCB khá, giàu tăng từ 3%-5%. Hội CCB các cấp đã vận động cất mới, sửa chữa 712 căn nhà cho hội viên với tổng số tiền trên 30 tỉ đồng. CCB Võ Văn Bên, khu vực Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, cho biết: “Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, tôi làm thuê, cuộc sống nhiều khó khăn. Tháng 10-2019, Hội CCB thành phố đã vận động, hỗ trợ gia đình tôi 40 triệu đồng để tôi xây căn nhà mới”.
Thi đua xây dựng quê hương

CCB xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, tham gia làm cầu giao thông.
Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” luôn gắn với nội dung xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh. Qua đó, Hội CCB các địa phương tham gia xây dựng và nâng cấp trên 52km đường giao thông, 135 cây cầu; nhiều tuyến đường “sáng - xanh - sạch - an toàn” với tổng chiều dài 138,3km... Tổng giá trị các công trình, phần việc hơn 11,15 tỉ đồng. Trong đó, Hội CCB các cấp đã đóng góp trên 1,5 tỉ đồng và gần 10.000 ngày công lao động.
Ở huyện Phong Điền, Hội CCB xã Giai Xuân mỗi năm vận động hội viên, người dân xây dựng 1.000m đường giao thông, 1-2 cây cầu bê tông, con đập. “Sau khi mở rộng đường, chúng tôi tổ chức thu gom rác thải. Đồng thời, chúng tôi vận động người dân tham gia trồng cây, trồng hoa trên các tuyến đường nhằm xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp” - ông Nguyễn Hoàng Bé, Chủ tịch Hội CCB xã, cho biết.
Hội CCB cơ sở ở các quận góp phần xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Điển hình là Chi hội CCB Khu vực 3 Sông Hậu (Cồn Khương), phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Mỗi năm, vào mùa nước nổi, Cồn Khương thường bị ngập. Có năm nước tràn làm vỡ đê bao, cây trồng ngập úng, cá nuôi trong ao đi hết. Chi hội CCB khu vực vận động nhà hảo tâm, hội viên CCB, đoàn viên thanh niên đóng góp tiền của, công sức nâng cấp đê bao, sửa đập và nâng cao các hẻm. Đến nay, Chi hội đã vận động sửa chữa 800m đê bao, nâng cấp 900m lộ bê tông, gia cố 230m đập... Nhờ vậy nên mỗi khi có triều cường, bà con khu vực ít bị thiệt hại về tài sản hay ảnh hưởng cuộc sống.

Ông Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB thành phố và đại diện các ban, ngành, đoàn thể phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, dự lễ bàn giao nhà cho CCB Võ Văn Bên (bìa phải).
Nhằm chung sức giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, Hội CCB thành phố đã xây dựng nhiều mô hình hay: CLB “6 không”, Đội công tác xã hội tình nguyện tham gia phong trào “Xã hội hóa tuần tra”, Đội CCB tình nguyện tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT) - trật tự đô thị (TTĐT)… Trong đó, Hội CCB thành phố tổ chức 42 Đội CCB tình nguyện tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự ATGT-TTĐT. Các đội CCB đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức 1.893 cuộc tuyên truyền, vận động và tuần tra giao thông, có 11.841 lượt hội viên tham gia. Qua đó đã giáo dục, nhắc nhở và tham gia xử lý 1.320 trường hợp vi phạm.
Theo ông Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB thành phố, 5 năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã được duy trì và đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, đúng hướng và có nhiều cách làm, mô hình sáng tạo. Nhiều CCB dù tuổi cao nhưng vẫn hăng hái tham gia các công trình, phần việc của Hội CCB cơ sở. Bên cạnh đó, nhiều CCB tích cực tham gia công tác địa phương, đi đầu trong xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả để góp phần giảm nghèo, nâng cao mức sống cho bản thân, đồng đội và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Bài, ảnh: PHẠM TRUNG