08/03/2019 - 10:44

Chắp cánh ước mơ  

Phóng sự ảnh: QUỐC THÁI - THU SƯƠNG

31 năm qua (thành lập từ năm 1988), Trường Tương Lai (ở đường Cách mạng tháng Tám, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) là ngôi nhà thứ hai, chắp cánh ước mơ cho hàng trăm trẻ em không may bị khiếm khuyết cả về thể chất, tinh thần. Nơi đây, các em được dạy dỗ về văn hóa, kỹ năng sống, hướng nghiệp để làm hành trang vào đời. Hiện trường có hơn 160 thanh thiếu nhi (từ 6 tuổi đến 25 tuổi) đang học ở các lớp sơ học, sơ trung và hướng nghiệp. Với lòng yêu thương, sự chăm sóc tận tình của các thầy cô nhà trường, đã có nhiều học sinh tốt nghiệp, hòa nhập tốt với cuộc sống. "Đó là phần thưởng ý nghĩa nhất dành cho những người đưa đò"- cô Trần Thị Phương Ánh, Hiệu trưởng Trường Tương Lai-người đã gắn bó với những ngày đầu thành lập, tự hào chia sẻ.

Bắt đầu từ 7 giờ 20 phút, học sinh trường khởi động với bài tập thể dục buổi sáng.

Bắt đầu từ 7 giờ 20 phút, học sinh trường khởi động với bài tập thể dục buổi sáng.

Khác với lớp học phổ thông, giáo viên Trường Tương Lai phân công nhau hướng dẫn từng động tác cho các học sinh.

Khác với lớp học phổ thông, giáo viên Trường Tương Lai phân công nhau hướng dẫn từng động tác cho các học sinh.

Học sinh được thỏa thích thể hiện năng khiếu qua các môn thể thao.

Học sinh được thỏa thích thể hiện năng khiếu qua các môn thể thao.

Trường được đầu tư nhiều trang thiết bị hỗ trợ trẻ tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng.

Trường được đầu tư nhiều trang thiết bị hỗ trợ trẻ tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng.

Sự tận tình, lòng yêu thương đã giúp nhiều trẻ bị khiếm khuyết có thêm nụ cười, vượt qua bệnh tật.

Sự tận tình, lòng yêu thương đã giúp nhiều trẻ bị khiếm khuyết có thêm nụ cười, vượt qua bệnh tật.

Nguyễn Quốc Duy-lớp hướng nghiệp trồng trọt có thể tự lập, phụ giúp gia đình sau quá trình theo học tại trường.

Nguyễn Quốc Duy-lớp hướng nghiệp trồng trọt có thể tự lập, phụ giúp gia đình sau quá trình theo học tại trường.

Các em hào hứng tham gia hoạt động trong giờ học Toán chức năng.

Các em hào hứng tham gia hoạt động trong giờ học Toán chức năng.

Học sinh còn được dạy nghề, hướng nghiệp để hòa nhập cuộc sống.

Học sinh còn được dạy nghề, hướng nghiệp để hòa nhập cuộc sống. 

Đào Quốc Nam thích thú với sản phẩm thủ công do mình làm ra.

Đào Quốc Nam thích thú với sản phẩm thủ công do mình làm ra. 

"Ngôi nhà" Tương Lai còn là nơi gắn kết những tâm hồn trẻ thơ.

Chia sẻ bài viết