19/01/2020 - 10:44

Chan hòa niềm vui Tết 

Hòa chung niềm vui đón Tết cổ truyền Canh Tý 2020, Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) TP Cần Thơ tích cực vận động các đơn vị, cá nhân hảo tâm đóng góp để tổ chức các hoạt động thiết thực, bổ ích, mang mùa xuân ấm áp, yêu thương đến từng trẻ em nghèo, hoàn cảnh đặc biệt (HCĐB). Qua đó, truyền tải thông điệp mọi trẻ em đều được quan tâm chăm lo vui Tết…

Hội viên CLB Tuổi hồng xã Trường Xuân vui mừng nhận quà Tết của Trung tâm CTXH thành phố.

Trao quà Tết

Những ngày giáp Tết Canh Tý, Ban Giám hiệu Trường THCS Trường Xuân, huyện Thới Lai, phấn khởi đón đoàn cán bộ Trung tâm CTXH thành phố đến thăm hỏi, tặng quà 30 hội viên Câu lạc bộ (CLB) Tuổi hồng xã Trường Xuân. Thầy Lê Thanh Nhàn, Tổng phụ trách Đội, Chủ nhiệm CLB, cho biết: "Biết tin các cô, chú đến trường tặng quà Tết, các em mừng lắm. Những phần quà giúp các hội viên thêm niềm vui xuân ấm áp, cha mẹ vơi nỗi lo toan". Em Lê Văn Nghĩa, học sinh lớp 7, hội viên CLB Tuổi hồng, mẹ mất sớm, cha làm thợ hồ thường xuyên xa nhà, 3 anh em Nghĩa nương nhờ ông bà nội già yếu. Gia đình Nghĩa sống trong căn nhà do địa phương xây tặng. Nghĩa xúc động nói: "Tết năm nay, 3 anh em con được dì sắm quần áo mới. Giờ con mang về phần quà này, ông bà nội con vui lắm". Theo thầy Nhàn, với tấm lòng yêu thương học sinh, nhà trường nỗ lực vận động các nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ 22 phần quà Tết cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn các khối lớp; chọn 4 học sinh dự họp mặt "Nụ cười Xuân" do huyện Thới Lai tổ chức.

Phấn khởi thông tin kết quả học tập, rèn luyện đáng khích lệ của 30 hội viên CLB Tuổi hồng phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn cũng như chung vui nhận quà Tết với các em, thầy Triệu Văn Huynh, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Châu Văn Liêm, Chủ nhiệm CLB, nói: "Cũng như mọi năm, dịp Tết Canh Tý này, bên cạnh tổ chức các hoạt động tập thể, nhà trường chủ động vận động nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn hỗ trợ nhiều phần quà thiết thực tặng học sinh nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đón Tết bên gia đình". Xúc động nhận phần quà Tết, em Lý Hồng Nhung, học sinh lớp 6, hội viên CLB Tuổi hồng phường Châu Văn Liêm, bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm của Trung tâm CTXH thời gian qua, giúp Nhung và các bạn thêm niềm tin vượt khó, học tốt. Nhung hứa tiếp tục phát huy tốt hơn nữa kết quả học sinh giỏi để không phụ lòng yêu thương của mọi người.

Với tấm lòng yêu thương, chia sẻ, dịp Tết Canh Tý 2020, Trung tâm CTXH thành phố trao 318 phần quà (gồm gạo, sữa, mì gói) cho hội viên CLB Tuổi hồng các quận, huyện cùng những lời chúc gia đình vui xuân an lành, hạnh phúc. Chung vui với các hội viên, ông Phan Quốc Quyền, Phó Giám đốc Trung tâm CTXH thành phố, nói: "Mỗi dịp Tết đến, Trung tâm nỗ lực vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm đóng góp hỗ trợ trẻ em có HCĐB. Qua đó, góp phần động viên các em vượt khó, học tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi".

Gởi lộc Xuân

Trước đó, Trung tâm CTXH thành phố tổ chức trao tặng 20 xe đạp cho hội viên CLB Tuổi hồng xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ. Số xe đạp do lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố vận động hỗ trợ trẻ em có HCĐB.   

   Với chủ đề "Xuân Canh Tý 2020 - Ấm áp những vòng tay", trong không khí tưng bừng những ngày giáp Tết, khuôn viên Trung tâm CTXH thành phố tưng bừng cờ hoa, kèn trống. Trên 130 trẻ có HCĐB của các cơ sở bảo trợ xã hội (BTXH): CLB trẻ em đường phố, chùa Bửu Trì, Thiên Ân và Trung tâm CTXH hào hứng xem các tiết mục văn nghệ vui tươi, múa lân rộn ràng; trò chơi, đố vui sôi động có thưởng. Tết năm nay, Trung tâm CTXH trang hoàng nhà truyền thống cho trẻ vui xuân với nhiều vật dụng, hoa kiểng đẹp mắt, hấp dẫn… Qua sự kiện này, trẻ em các cơ sở bảo trợ xã hội có điều kiện tham gia hoạt động vui chơi, giải trí thiết thực, bổ ích để hiểu biết ý nghĩa thiêng liêng ngày Tết cổ truyền dân tộc. Cùng với sự quan tâm, động viên đối với trẻ em có HCĐB, Trung tâm CTXH thành phố hướng đến nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chăm lo đời sống tinh thần, giáo dục kỹ năng sống và hướng nghiệp cho trẻ tại các cơ sở BTXH trong thành phố.

   Theo ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm CTXH thành phố, để tổ chức thành công các hoạt động vui xuân, đón Tết cho trẻ có HCĐB, Trung tâm tiếp nhận sự đóng góp thiết thực, quý báu của các tổ chức, cá nhân hảo tâm và mong muốn được tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, để không khí mùa xuân lan tỏa chan hòa, ấm áp.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết