24/10/2012 - 08:58

Chấn chỉnh tình trạng thông tin gây hoang mang trong nhân dân

Cử tri thành phố phản ánh: Một số báo in, báo mạng đưa tin thường xuyên về các hành vi giết người, cướp của, bắn nhau, thanh toán kiểu xã hội đen… tạo dư luận không tốt về tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân. Cử tri đề nghị bộ, ngành chức năng có biện pháp chấn chỉnh. Công văn trả lời của Bộ Thông tin và Truyền thông, như sau:

Báo chí Việt Nam là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội, là cơ quan ngôn luận của các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội. Trong những năm qua, báo chí đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với công chúng; đồng thời, là kênh cung cấp thông tin cho các cơ quan đảng, chính quyền các cấp về dư luận xã hội, về tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, sự đồng thuận cũng như phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trung thực, khách quan. Bên cạnh đó, thời gian gần đây một số cơ quan báo in và báo mạng có những thời điểm đăng tải nhiều thông tin có tính bạo lực. Cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đã thường xuyên nhắc nhở và có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với cơ quan báo chí có nội dung tin, bài vi phạm Luật Báo chí. Do đặc thù báo mạng, nên cùng một nội dung tin, bài được sao chép, lan truyền rộng cả trên trang tin điện tử tổng hợp, báo điện tử, mạng xã hội và các trang thông tin điện tử không chính thống, tạo nên cảm giác quá nhiều thông tin tiêu cực. Để hạn chế tình trạng trên, ngoài các biện pháp xử lý của lực lượng thanh tra ngành Thông tin và Truyền thông, thì các cơ quan chủ quản cần phải chỉ đạo quyết liệt hơn đối với các cơ quan báo chí; các cơ quan báo chí cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về báo chí và quy định của Luật Bản quyền…

Chia sẻ bài viết