14/08/2023 - 08:56

Chăm lo học sinh bước vào năm học mới 

B.KIÊN

TP Cần Thơ đang chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học mới 2023-2024; song song với công tác chăm lo học sinh khó khăn có điều kiện đến trường.

Các em học sinh được tặng xe đạp từ chương trình “Cùng em đến trường” năm 2023, do Prudential phối hợp Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ thực hiện.

Các em học sinh được tặng xe đạp từ chương trình “Cùng em đến trường” năm 2023, do Prudential phối hợp Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ thực hiện.

Prudential vừa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ tổ chức trao xe đạp đến 37 học sinh khó khăn trên địa bàn thành phố, với tổng trị giá quà tặng gần 50 triệu đồng, thuộc chương trình “Cùng em đến trường” năm 2023. Trong niềm vui nhận xe đạp mới, em Trần Đoàn Phúc An, học sinh lớp 6A2, Trường THCS Bình Thủy, cho biết: “Em rất vui và sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành cô giáo”. Gia đình của Phúc An có 5 thành viên, trong đó có Phúc An và anh trai học lớp 8 đang tuổi ăn học, với thu nhập chính từ ba em làm việc trong ngành in. Hằng ngày, hai anh em đi học bằng chiếc xe đạp đã cũ kỹ; nên có được xe đạp mới, không chỉ Phúc An mà cả gia đình đều vui mừng, được tiếp thêm động lực trong học tập. Còn em Thạch Chinh Hoàng Phú, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Định Môn 2, hằng ngày phải quá giang đến trường. Nay có xe mới, Hoàng Phú bộc bạch: “Mơ ước có xe đạp của em trở thành hiện thực. Có xe, em đi đúng giờ và cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng các cô chú đã tặng xe”.

Bà Lê Thị Bạch Đàng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ, cho biết thời gian qua Hội Chữ thập đỏ thành phố tích cực vận động tổ chức, nhà hảo tâm chăm lo học sinh đến trường, như trao học bổng, dụng cụ học tập, sữa...; nhất là trao xe đạp nhằm hỗ trợ các em học sinh khó khăn bước vào năm học mới. Bà Bạch Đàng chia sẻ: Sắp tới, các cấp hội TP Cần Thơ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành chia sẻ để các gia đình khó khăn vơi bớt gánh nặng chi phí lo cho các em học sinh vào đầu năm học mới, động viên học sinh học tốt hơn.

Trước thềm năm học mới hằng năm, ngành giáo dục quận, huyện, các trường học trên địa bàn thành phố luôn quan tâm chăm lo, huy động học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, đến trường. Theo lãnh đạo ngành Giáo dục huyện Thới Lai, năm học mới huyện dự kiến có khoảng 18.500 trẻ, học sinh; với 43 trường mầm non, tiểu học, THCS. Bên cạnh nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh và tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hè đội ngũ giáo viên, ngành Giáo dục huyện đồng thời ra soát các trường hợp học sinh khó khăn để kịp thời phối hợp các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm... hỗ trợ về học bổng, dụng cụ học tập, xe đạp, sách giáo khoa, thẻ bảo hiểm y tế... 

Trong khi đó, đến thời điểm ngày 31-7, các trường ở quận Bình Thủy đã hoàn thành công tác huy động trẻ mầm non ra lớp và tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 (đợt 1): Mầm non đã huy động 4.874/5.666 cháu, đạt 86,02%; tiểu học đã tuyển sinh 1.608/1.705 trẻ 6 tuổi trong địa bàn, đạt 94,31%; THCS đã tuyển sinh 2.164 học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trong địa bàn ra lớp, đạt 100%. Theo lãnh đạo ngành Giáo dục quận Bình Thủy, ngành phối hợp Hội khuyến học, các phòng, ban của quận, UBND 8 phường, các nhà hảo tâm tặng học bổng, sách giáo khoa, thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước khai giảng năm học 2023-2024. Đồng thời đã chỉ đạo các đơn vị chủ động kiểm tra, rà soát để tu sửa cơ sở vật chất, kịp thời mua sắm bổ sung thiết bị từ nguồn kinh phí hoạt động phục vụ cho dạy và học, đảm bảo 100% trẻ mầm non được học bán trú tại trường; 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày (trong đó có trên 70% học sinh đăng ký học bán trú).

Ngày khai giảng năm học mới 2023-2024 đã cận kề, các hoạt động chăm lo học sinh vẫn đang được toàn hệ thống chính trị, ngành giáo dục, các trường học và xã hội tiếp tục thực hiện.

Chia sẻ bài viết