13/03/2024 - 10:12

Chăm lo đời sống hội viên cựu chiến binh 

Cụm thi đua Hội Cựu chiến binh (CCB) các huyện Phong Ðiền, Thới Lai, Cờ Ðỏ và Vĩnh Thạnh luôn chú trọng tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình. Qua đó góp phần giúp CCB phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống...

CCB Lê Văn Hùng (thứ tư, từ phải sang) được Hội CCB huyện Thới Lai tặng nhà Nghĩa tình đồng đội.

Nhà Nghĩa tình đồng đội vừa được Hội CCB huyện Thới Lai bàn giao cho CCB Lê Văn Hùng ở ấp Thới Phước 1, xã Tân Thạnh vào cuối tháng 1-2024, trị giá 110 triệu đồng; trong đó các CCB vận động, đóng góp 40 triệu đồng. Ông Vũ Văn Thu, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Tân Thạnh, cho biết: “CCB Lê Văn Hùng có hoàn cảnh khó khăn. Khi gia đình anh Hùng xây dựng nhà, Hội CCB xã vận động hội viên CCB đến giúp ngày công lao động. Những năm qua, Hội CCB xã thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà anh Hùng vào các dịp lễ, Tết”.

Theo ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội CCB huyện Thới Lai, mỗi năm, Hội CCB huyện vận động xây dựng, sửa chữa 3-5 căn nhà cho các CCB gặp khó khăn về nhà ở; hỗ trợ hội viên CCB, cựu quân nhân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình; xây dựng các mô hình tổ hợp tác kinh tế do các CCB làm chủ… Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp Hội CCB huyện vận động quà tặng hội viên với tổng trị giá hơn 120 triệu đồng; hỗ trợ hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 21,6 tỉ đồng. Các cấp Hội CCB phối hợp với đảng ủy, UBND các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể đón rước 160 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ Quân sự trở về địa phương; tổ chức thăm, tặng quà 240 thanh niên nhập ngũ năm 2024.

Ðầu năm 2023, Cụm thi đua Hội CCB các huyện có 34 hội viên thuộc diện hộ cận nghèo. Thông qua các phong trào, hoạt động hỗ trợ, đến nay, các Hội CCB cơ sở đã giúp 17 hội viên CCB thoát nghèo. Cụ thể, các cấp Hội quan tâm giúp hội viên nâng cao đời sống, phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bằng nguồn vốn nội bộ của Hội CCB, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong năm 2023, Hội CCB 4 huyện đã vận động xây mới 11 căn nhà Nghĩa tình đồng đội, sửa chữa 12 căn nhà cho các hội viên với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng. Song song đó, hội viên CCB còn được cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp vận động hỗ trợ 9 căn nhà với tổng trị giá 480 triệu đồng. Các cấp Hội quan tâm củng cố, duy trì 5 hợp tác xã, 26 tổ hợp tác, 2 mô hình kinh tế trang trại, 131 mô hình kinh tế gia trại.

Hội CCB các huyện thực hiện tốt chế độ, chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; Hội CCB 4 huyện đã tuyên truyền, vận động hội viên tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; người thân gia đình hội viên tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,3%. Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Người tù kháng chiến, Hội Nạn nhân chất độc da cam thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên tinh thần, thực hiện các chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam và hội viên CCB nhân các dịp lễ, Tết. Bên cạnh đó, Hội CCB các huyện phối hợp Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ và các đơn vị tổ chức nhiều chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà gia đình chính sách, người dân, CCB có hoàn cảnh khó khăn ở các xã, thị trấn.

Song song với công tác chăm lo đời sống hội viên, các cấp Hội CCB đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Năm qua, Cụm thi đua Hội CCB các huyện đã đăng ký và thực hiện hoàn thành 59 mô hình Dân vận khéo và 44 công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Hội CCB 4 huyện thực hiện tốt chương trình phối hợp liên tịch với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Ðồng thời, vận động cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết