14/04/2019 - 08:31

Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Khmer 

Cùng với các dân tộc thiểu số (DTTS) khác, đồng bào dân tộc Khmer luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ Trung ương đến địa phương quan tâm, tạo điều kiện để phát huy nội lực. Từ đó, đời sống của đồng bào dân tộc Khmer đã được nâng lên một bước đáng kể... Đồng bào Khmer Nam bộ đang rộn ràng đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây với niềm phấn khởi, tin tưởng vào những thành quả phát triển…

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng quà cho các quý đại biểu tại buổi họp mặt Chôl Chnăm Thmây năm 2019 do UBND TP Cần Thơ tổ chức.

Niềm vui năm mới

Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm nay diễn ra từ ngày 14 đến 16-4. Trước thềm năm mới, ông Mai Văn Hoàng, ấp Điền Hòa, xã Thới Tân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, bộc bạch: “Tôi và gia đình rất phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo các cấp. Nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc Khmer được đề ra và thực hiện tốt, như: chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở; giải quyết việc làm; hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất… góp phần giúp đời sống đồng bào được nâng lên”.

Những năm qua, hệ thống chính trị TP Cần Thơ thực hiện tốt chính sách dân tộc: đẩy mạnh công tác giảm nghèo, giải quyết hỗ trợ hộ nghèo DTTS về nhà ở, đất ở, giải quyết 100% nhu cầu vốn cho các hộ nghèo cần vốn sản xuất, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, thành phố còn hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang học tại trường trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp…; mua bảo hiểm cho người có uy tín tiêu biểu; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Chôl Chnăm Thmây, Lễ Sene Dolta… Chất lượng cuộc sống được nâng lên, đồng bào phấn khởi, tạo nên sự gắn bó, đồng thuận ngày càng cao trong toàn xã hội. Ông Lương Văn Trừ, Trưởng Ban Dân tộc TP Cần Thơ, cho biết: “Đầu năm 2018, toàn thành phố có 740 hộ dân tộc Khmer nghèo. Đến cuối năm 2018, có 287 hộ Khmer thoát nghèo; chỉ còn lại 453 hộ Khmer nghèo. Đây là kết quả đáng phấn khởi, đến từ nỗ lực tự thân của mỗi hộ dân tộc Khmer nghèo, cùng với sự hỗ trợ của cả hệ thống chính trị nhằm cải thiện đời sống đồng bào Khmer”.

Năm 2019 này cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại TP Cần Thơ. Họp mặt diễn ra trong không khí trọng thể, vui tươi với sự có mặt của 500 đại biểu là người có uy tín, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ đương chức và nghỉ hưu, các vị chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, gia đình chính sách, học sinh, sinh viên tiêu biểu là người dân tộc Khmer và những người tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực tại 17 tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ. Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi vinh dự được Thủ tướng Chính phủ đến dự và chủ trì buổi Họp mặt. Đây là niềm khích lệ rất lớn đối với toàn thể chư tăng và đồng bào Khmer Nam bộ. Tôi bày tỏ lòng biết ơn trân trọng đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, đồng bào các dân tộc trong cả nước và kiều bào nước ngoài có sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ vì sự phát triển của đồng bào dân tộc và Phật giáo Nam tông Khmer...”.

“Không để ai ở lại phía sau”

Dù có bước phát triển, song do đặc điểm dân cư, địa bàn cư trú và tập quán sản xuất nên đời sống của một bộ phận bà con dân tộc Khmer vẫn còn khó khăn, chưa tạo được sinh kế có thu nhập ổn định. Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi tiếp tục phối hợp cùng các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động đồng bào phát huy truyền thống đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc tôn giáo. Đồng thời, phát huy ý chí cần cù, sáng tạo, chịu khó với tinh thần tự lực tự cường cao; tích cực lao động sản xuất, học tập nâng cao trình độ; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội”.

Theo ông Lương Văn Trừ, Trưởng Ban Dân tộc TP Cần Thơ, năm 2019, thành phố tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc góp phần nâng cao đời sống của đồng bào DTTS nói chung, đồng bào Khmer nói riêng về mọi mặt. Cụ thể, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội vùng DTTS giai đoạn 2017-2020, như: hỗ trợ cho đồng bào DTTS không đất ở; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hộ nghèo không đất sản xuất; hỗ trợ vay tín dụng ưu đãi… Bên cạnh đó, thành phố tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp thành phố lần thứ III năm 2019, tiến tới đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020.

Anh Thạch Vũ Thanh, ngụ ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai vui mừng sơn nước đầu tiên cho căn nhà “Đại đoàn kết” được cấp vào cuối năm 2018.

Cùng với các DTTS khác, đồng bào dân tộc Khmer luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ Trung ương đến địa phương quan tâm, tạo điều kiện để phát huy nội lực, hội nhập và phát triển. Vừa qua, Ban Bí thư đã chỉ đạo tổng kết Chỉ thị số 68-CT/TW ngày 18-4-1991 về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer, ban hành Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10-1-2018 về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng nghị định của Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội cho đồng bào DTTS vùng ĐBSCL. Ngoài ra, Chính phủ cũng có Nghị quyết giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Đề án Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế- xã hội vùng DTTS và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2019), thực hiện từ năm 2021… Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, cho rằng: Với kết quả đạt được cũng như sự quan tâm của Đảng, Nhà nước khẳng định nhất quán: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo chính sách cho đồng bào các DTTS, trong đó có đồng bào Khmer Nam bộ; khẳng định về đại đoàn kết dân tộc “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”…

Tại Họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các đề án, chính sách đối với vùng DTTS, tập trung phát triển toàn diện, nhanh, bền vững kinh tế- xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu. Khuyến khích phong trào khởi nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của đồng bào, giảm nghèo bền vững theo hướng “không để ai ở lại phía sau”.

Bài, ảnh: Thanh Long

Chia sẻ bài viết