10/02/2020 - 19:07

Chăm lo đời sống nhân dân 

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền đã có những việc làm mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân…

Cán bộ xã Nhơn Ái thăm hỏi đời sống nhân dân.

Gia đình ông Lâm Văn Chính ở ấp Nhơn Bình, được tặng nhà Đại đoàn kết cuối năm 2019. Trước đây, căn nhà của ông dựng bằng cột cây, vách lá xiêu vẹo, thường xuyên bị dột khi mưa lớn. Được Mặt trận huyện hỗ trợ tiền, Mặt trận xã Nhơn Ái đã xét cất nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông. Ông Chính chia sẻ: “Vợ chồng tôi thu mua phế liệu, thu nhập bấp bênh, bị bệnh nên không có tiền để cất nhà. Được xét tặng nhà, vợ chồng tôi rất mừng”. Năm 2019, Mặt trận xã phối hợp vận động xây dựng 9 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng số tiền 460 triệu đồng. Trong đó, Mặt trận huyện hỗ trợ 5 căn, Mặt trận xã vận động 2 căn, các tổ chức thành viên của Mặt trận xã vận động 2 căn. Mặt trận xã còn phối hợp vận động sửa chữa 4 căn nhà trị giá 60 triệu đồng; vận động 1.753 phần quà trị giá hơn 460 triệu đồng tặng hộ nghèo, cận nghèo;...

Tuyến đường giao thông từ Nhà Văn hóa ấp Nhơn Bình nối ra đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái thuộc ấp Nhơn Bình và ấp Nhơn Bình A đã được nâng cấp khang trang. Trước đây, tuyến đường này thường xuyên bị ngập, ảnh hưởng đời sống của bà con. Trước tình hình đó, cán bộ xã, ấp tổ chức họp dân vận động đóng góp nâng cấp và mở rộng đường thông thoáng. Ông Nguyễn Văn Hón, người dân ấp Nhơn Bình A, cho biết: “Tôi ủng hộ chủ trương của xã, ấp, vì đường được nâng cấp, việc đi lại của nhân dân cũng như vận chuyển hàng hóa sẽ được thuận lợi hơn. Giờ đường rộng, khang trang bà con phấn khởi lắm”. Trong năm 2019, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã Nhơn Ái đã vận động nâng cấp nhiều tuyến giao thông phục vụ việc lưu thông dễ dàng.

Năm 2019, Mặt trận xã còn phối hợp vận động thực hiện mô hình “xanh, sạch, an toàn” trồng hoa trên tuyến đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái ấp Nhơn Phú với chiều dài 1.000m. Cán bộ xã, ấp còn vận động hơn 60 triệu đồng lắp cột cờ, đèn chiếu sáng ở ấp Nhơn Thọ 2A, ấp Nhơn Bình. 

Những nỗ lực trên góp phần mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2019, toàn xã có 28 hộ thoát nghèo và 30 hộ thoát cận nghèo. Hiện nay, xã còn 38 hộ nghèo, 75 hộ cận nghèo. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Nhơn Ái, cho biết: “Hệ thống chính trị xã đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự nguyện của nhân dân trong tổ chức thực hiện các nội dung của Cuộc vận động. Ủy ban MTTQVN xã tiếp tục nâng cao hiệu quả Cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua khác, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết