Bài, ảnh: Kiến Quốc
Cùng các địa phương trên địa bàn thành phố, huyện Phong Ðiền luôn nỗ lực huy động nguồn lực chăm lo tốt các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Qua đó, bày tỏ lòng tri ân, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc
.
Lãnh đạo xã Tân Thới, huyện Phong Điền thăm hỏi, tặng quà cho gia đình ông Tô Hồng To, thương binh 3/4, tại ấp Trường Trung A, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Tháng 7-2023, gia đình ông Tô Hồng To ở ấp Trường Trung A, xã Tân Thới, được bàn giao ngôi nhà mới, khang trang. Ông Hồng To là thương binh 3/4, hoàn cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, cả 2 con trai của ông đều làm công việc giao hàng (shipper), sống xa nhà. Vợ chồng ông đã lớn tuổi, sống nương tựa nhau. Căn nhà cũ của ông Hồng To đã xuống cấp nhưng gia đình chưa có khả năng xây sửa. Ông Hồng To chia sẻ: “Nhiều năm qua, gia đình tôi luôn được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần. Nay được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) thành phố hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, tôi rất cảm kích. Ðây là niềm động viên lớn lao để vợ chồng tôi tiếp tục nỗ lực cống hiến, tích cực tham gia công tác địa phương”.
Theo bà Trần Thị Hồng Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thới, địa bàn xã có 209 hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Hằng năm, xã luôn thực hiện cấp phát đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách của Ðảng và Nhà nước cho các gia đình; vào dịp lễ, Tết, các ban, ngành vận động xã hội hóa để thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu... Riêng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, Sở LÐ-TB&XH thành phố đã vận động, hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, trị giá mỗi căn 70 triệu đồng. Ðịa phương tổ chức họp mặt, khám bệnh miễn phí và tặng 185 phần quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn...
Tại xã Trường Long, việc chăm lo 408 gia đình chính sách, người có công, Mẹ Việt Nam Anh hùng luôn được Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã chú trọng. Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, địa phương dự kiến tổ chức bữa cơm họp mặt gia đình chính sách; lực lượng đoàn viên thanh niên ra quân vệ sinh tại Khu Di tích lịch sử Chiến thắng Ông Hào... Ðến thời điểm hiện nay, xã đã vận động 120 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng để tặng các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.
Theo thống kê 6 tháng đầu năm 2023 của Phòng LÐ-TB&XH huyện Phong Ðiền, toàn huyện có 2.763 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Xác định công tác chăm sóc và thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và đúng chế độ, chính sách theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện đã thực hiện chi trợ cấp Tết Quý Mão năm 2023 cho các gia đình chính sách, người có công, với số tiền 2,3 tỉ đồng; thực hiện chi trợ cấp cho đối tượng chính sách trên 1,7 tỉ đồng; cấp và gia hạn hơn 2.198 thẻ bảo hiểm y tế cho 100% đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn huyện... Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách, chăm lo các gia đình chính sách và người có công với cách mạng được đẩy mạnh, qua đó giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ.
Tháng 7 là thời điểm trọng tâm tổ chức các hoạt động “Ðền ơn đáp nghĩa”, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Phong Ðiền xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như bàn giao 4 căn nhà tình nghĩa; khởi công xây dựng và sửa chữa 8 căn nhà; tặng hơn 3.183 phần quà từ nguồn ngân sách của Trung ương và địa phương cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng với tổng số tiền gần 3 tỉ đồng. Trong đó, Thành ủy tặng 100 phần quà, UBND huyện tặng 250 phần quà từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện và vận động xã hội hóa tặng hơn 650 phần quà... Tất cả các hoạt động góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, đồng thời, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.l