05/05/2020 - 08:59

Chăm lo cho dân 

Những phần quà Mặt trận phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, vận động hỗ trợ đã kịp thời giúp các trường hợp gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Nhờ phát huy được sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, thời gian qua Mặt trận phường thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần cùng Đảng, chính quyền xây dựng phường văn minh đô thị.

Cán bộ khu vực 8, phường Xuân Khánh theo dõi hoạt động camera an ninh.

Sáng sớm, tại trụ sở UBND phường Xuân Khánh, bà con đứng đúng vị trí được kẻ trên sân để giữ khoảng cách an toàn khi đến nhận gạo tại ATM gạo. Vừa nhận khoảng 2kg gạo, bước ra ngoài nhận 5 trứng gà, ông Lữ Công Quang ở phường Hưng Lợi, xúc động nói: “Những ngày qua, ảnh hưởng dịch COVID-19, tui chạy xe ôm ế quá. Những phần gạo này đủ 2 ông cháu tui ăn 3 ngày”.

Còn chị Phạm Thị Mỹ Lệ ở khu vực 2, phường Xuân Khánh kể, gia đình chị có 6 người sống nhờ vào tiền bán vé số của chị và làm thuê của con chị. Do dịch COVID-19, suốt thời gian vé số ngưng phát hành, quán đóng cửa, chị và con phải ở nhà. Chị Lệ chia sẻ: “Trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, cán bộ phường, khu vực đến tận nhà phát gạo, quà. ATM gạo này cũng giúp gia đình tôi có thêm gạo để ăn trong khi chờ đi làm trở lại”.

Theo ông Nguyễn Văn Em, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Xuân Khánh, Mặt trận phường đã phối hợp vận động 2.165kg gạo, 61 thùng mì, 1.634 khẩu trang và 3,5 triệu đồng hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Khi tiếp nhận ATM gạo từ quận, cán bộ phường đã vận động được hơn 11,3 tấn gạo, 700 trứng gà và trứng vịt, 10 thùng mì, 10 thùng dầu ăn hỗ trợ bà con.

Mặt trận phường Xuân Khánh còn phối hợp huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Từ năm 2019 đến nay, Mặt trận phường đã phối hợp vận động hỗ trợ sửa chữa và xây dựng 5 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá hơn 131 triệu đồng; hỗ trợ 1,4 triệu đồng chi phí khám chữa bệnh cho 4 trường hợp khó khăn; vận động quà Tết trị giá hơn 313 triệu đồng tặng bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn…

Cũng nhờ sự hỗ trợ đó, gia đình ông Lê Thái Hải, 70 tuổi, ở khu vực 4, có căn nhà khang trang để ở. Ông Hải nói: “Vợ chồng tôi lớn tuổi, mất sức lao động, thường xuyên bị bệnh. Căn nhà cũ, mưa lớn bị dột, nước ngập. Cuộc sống khó khăn, tôi không có tiền sửa lại nhà. Nhờ cán bộ phường hỗ trợ, gia đình tôi có căn nhà vững chắc”.

Ủy ban MTTQVN phường Xuân Khánh phối hợp vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí để giữ vững danh hiệu phường văn minh đô thị. Điển hình, Mặt trận phường phối hợp cùng chính quyền, các tổ chức thành viên vận động hơn 771 triệu đồng nâng cấp hẻm; vận động gần 120 triệu đồng xây dựng các cụm pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền. Trong đó,  hẻm 43, khu vực 6 được nâng cấp cao ráo, sạch đẹp trong niềm vui phấn khởi của bà con.

Ông Dương Huy Hoàng, Bí thư Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ bộ phận khu vực 6, cho biết: “Do đường 3-2 nâng cấp cao, hẻm 43 bị thấp. Mỗi khi mưa lớn gây ngập sâu, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân. Được quận đầu tư cống, hố ga, bà con đóng góp 389 triệu đồng bê tông mặt hẻm”. Còn ông Đặng Hoàng Cột, người dân sống trong hẻm 43, nói: “Vì lợi ích chung, bà con đồng tình đóng góp cùng Nhà nước nâng cấp hẻm sạch đẹp, tạo cảnh quan khu dân cư đẹp hơn”. Ngoài ra, cán bộ khu vực 7 và 8 còn phối hợp vận động nhân dân đóng góp 189 triệu đồng lắp 48 camera an ninh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự.

Nhằm thực hiện hiệu quả hơn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông Nguyễn Văn Em, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Xuân Khánh, cho biết: “Mặt trận phường sẽ phối hợp cùng các tổ chức thành viên tập trung sửa chữa, xây dựng nhà cho bà con còn khó khăn về nhà ở; vận động chăm lo đời sống các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị; nâng cấp các hẻm xuống cấp; vận động xã hội hóa lắp camera an ninh…”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết