12/09/2021 - 18:36

Chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ và người dân an tâm chống dịch 

(CT) - Theo Ðại tá Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, hai tháng qua, Bộ CHQS thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, Bộ CHQS thành phố tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt phòng, chống dịch, các khu cách ly tập trung và gia đình cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung với tổng số tiền trên 150 triệu đồng; hỗ trợ cho gia đình cán bộ, chiến sĩ gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên 160 triệu đồng.

Ðại tá Phạm Ngọc Quang (thứ hai, từ phải sang), Chính ủy Bộ CHQS thành phố thăm và tặng quà cho đại diện Bệnh viện Dã chiến Quân dân y thành phố. Ảnh: CHUNG CƯỜNG

ộ CHQS thành phố tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 ở các quận, huyện, như: tổ chức thu mua nông sản của người dân; tổ chức tặng 300 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền gần 200 triệu đồng; tặng 2,7 tấn gạo, gần 10 tấn rau, củ, quả với số tiền trên 180 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19…

► Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, thực hiện chính sách hỗ trợ lao động tự do theo Nghị quyết số 52/NQ-HÐND của HÐND thành phố, đối với nhóm đối tượng bán lẻ xổ số lưu động, tất cả quận, huyện đã được phê duyệt hỗ trợ lần 1 (mức 1,2 triệu đồng/người). UBND thành phố vừa phê duyệt hỗ trợ bổ sung lần 2 (mức 800.000 đồng/người) cho 4 quận, huyện: Ninh Kiều, Ô Môn, Phong Ðiền, Cờ Ðỏ.

Ðến 11-9, thành phố chi hỗ trợ cho 7.090 người bán lẻ xổ số lưu động các quận, huyện, số tiền trên 8,5 tỉ đồng, đạt tỷ lệ trên 93% số người được phê duyệt. Ðối với 4 nhóm đối tượng lao động tự do còn lại, đã có 2/9 quận, huyện (Ninh Kiều và Phong Ðiền) được phê duyệt hỗ trợ 981 người, số tiển trên 1,96 tỉ đồng. Hiện cán bộ các ấp, khu vực tập trung hướng dẫn các hộ gia đình có lao động tự do thực hiện thủ tục giấy đề nghị hỗ trợ; tiếp tục rà soát để lập danh sách lao động tự do gởi xã, phường, thị trấn...

Thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố vừa giải ngân cho 9 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc cho 1.426 người lao động, số tiền trên 5,56 tỉ đồng.

► Thành đoàn và Hội Sinh viên TP Cần Thơ vừa vận động 4.000 phần thuốc, viên dinh dưỡng hỗ trợ F0, F1 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ cùng một số địa phương khác. Ðây là kết quả chương trình “Sống lạc quan” do 2 đơn vị trên phối hợp cùng Trung Sơn Pharma phát động từ ngày 29-8 (dự kiến kết thúc vào ngày 18-9).

Theo chương trình này, mỗi bài đăng trên mạng xã hội kèm biểu tượng cười và thông điệp “Sống lạc quan”, Trung Sơn Pharma sẽ dành tặng 1 phần thuốc (hạ sốt, tăng đề kháng, trị ho và viên dinh dưỡng) cho các bệnh nhân F0, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến ngày 11-9, đã có 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình. Trước đó, vào ngày 2-9, Ban tổ chức đã gửi 1.000 phần thuốc cho các F0 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

►Những ngày gần đây, vợ chồng bà Nguyễn Thị Thanh Hương (ngụ khu vực 4, phường An Thới, quận Bình Thủy) tổ chức tặng 500kg rau nhút, 250kg xà lách xoon và 700 trái bắp nếp cho những người khó khăn, sinh viên ở trọ, người lao động tự do, các khu phong tỏa, cách ly… trên địa bàn phường An Thới. Trước đó, vợ chồng bà Hương cũng đã tặng 1,1 tấn rau củ Ðà Lạt và 1 tấn dưa leo cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương (trái) tặng rau cho người khó khăn. Ảnh: LỆ THU

NHÓM PV

Báo Cần Thơ góp sức cùng các bệnh viện phòng, chống dịch

(CT) - Mong muốn góp sức cùng đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, ngày 12-9, Báo Cần Thơ trao tặng 500 lít cồn và 70 bộ đồ bảo hộ cho các Bệnh viện (BV) Dã chiến số 1, BV Dã chiến số 2 của thành phố, BV Ða khoa thành phố và BV Ða khoa Trung ương Cần Thơ. Tổng chi phí các thiết bị, vật tư y tế hơn 26 triệu đồng, từ nguồn đóng góp của cán bộ, đảng viên Chi bộ 4, Ðảng bộ Báo Cần Thơ. Ngoài ra, còn có sự ủng hộ của các nhà hảo tâm ở quận Ninh Kiều và Cái Răng. Theo lãnh đạo các BV, sự đóng góp của Báo Cần Thơ nói riêng, của cộng đồng nói chung, vừa là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần, vừa giúp các y bác sĩ đảm bảo điều kiện chữa trị, chăm sóc người bệnh mắc COVID-19.

THU SƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết