18/10/2023 - 11:29

Chăm lo an sinh xã hội 

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong hơn 9 tháng của năm 2023, Ủy ban MTTQVN các cấp huyện Cờ Ðỏ và các đoàn thể đã vận động trao tặng 10.148 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 3,8 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng 71 căn nhà Ðại đoàn kết, 12 Mái ấm tình thương với tổng trị giá trên 6 tỉ đồng... Hệ thống Mặt trận huyện Cờ Ðỏ và các tổ chức thành viên còn phối hợp giúp nhiều hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Ðồng chí Huỳnh Mười Một, Bí thư Huyện ủy Cờ Ðỏ (thứ 3, từ trái sang) cùng các đại biểu khởi công xây dựng Mái ấm tình thương cho gia đình bà Danh Thị Hạnh. Ảnh: Hội LHPN huyện cung cấp.

Theo ông Lê Minh Phúc, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Cờ Ðỏ, đầu năm 2023, huyện còn 79 hộ nghèo, chiếm 0,26%; trong đó, nhiều hộ gặp khó khăn về nhà ở. Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện chỉ đạo hệ thống Mặt trận tổ chức khảo sát, nắm tình hình những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để lập danh sách báo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện. Song song đó, Mặt trận chủ trì các cuộc họp dân để bình xét, đảm bảo việc hỗ trợ nhà ở đúng quy trình, đúng đối tượng, công khai. Trong quá trình thi công, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn tổ chức, cử người tham gia cùng cán bộ khu vực giám sát chặt chẽ quá trình xây dựng nhà, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Sáng ở ấp Thạnh Lợi, xã Trung Thạnh, vừa dọn vào căn nhà mới được 1 tháng nay. Gia đình ông Sáng thuộc diện hộ cận nghèo, con cái lập gia đình, đi làm ăn xa. Vợ chồng ông làm thuê kiếm sống, thu nhập bấp bênh. Ông Sáng nói: “Căn nhà là mơ ước cả đời của vợ chồng tôi. Khi được địa phương xét tặng nhà, vợ chồng tôi rất mừng. Ngoài ra, vợ chồng tôi còn được cán bộ Mặt trận xã và các đoàn thể hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm dịp lễ, Tết”. Trong số các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ nhà ở năm nay còn có gia đình chị Trần Thị Huyền Trang ở ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú. Gia đình chị Huyền Trang không có đất sản xuất, chủ yếu làm thuê kiếm sống, nuôi 2 con nhỏ đang đi học. Chị được Hội LHPN xã vận động hỗ trợ Mái ấm tình thương trị giá 60 triệu đồng. Chị Huyền Trang bộc bạch: “Khi biết tin được hỗ trợ nhà, vợ chồng tôi mất ngủ mấy đêm vì mừng. Vợ chồng tôi cố gắng làm ăn để chăm lo cho con có điều kiện học hành đàng hoàng. Hiện tại, tôi được Hội giới thiệu công việc gia công hạt điều, thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng”.

Mới đây, đầu tháng 10-2023, Hội LHPN huyện phối hợp các đơn vị khởi công xây dựng Mái ấm tình thương cho gia đình bà Danh Thị Hạnh là phụ nữ dân tộc Khmer đơn thân, cận nghèo, ngụ ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Ðỏ. Hiện bà Hạnh đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe suy yếu, đang sống cùng người con gái là chị Thạch Thị Minh. Chị Minh làm thuê, làm mướn để lo kinh tế gia đình. Mái ấm tình thương do Hội LHPN huyện vận động hỗ trợ cho gia đình có trị giá xây dựng 80 triệu đồng.

Hệ thống Mặt trận xã còn phối hợp đỡ đầu các hộ nghèo thông qua nhiều hình thức: giúp hộ dân vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ cây con giống, vận động tham gia các tổ hợp tác sản xuất... Các dịp lễ, Tết, MTTQVN và các đoàn thể đã vận động trao tặng 10.148 phần quà, trị giá trên 3,8 tỉ đồng tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, các đoàn thể còn xây dựng các mô hình nhằm giúp đoàn viên, hội viên có việc làm ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, mô hình Tổ hợp tác Ðan ráp lú xã Trung Thạnh đã giải quyết việc làm hiệu quả cho hội viên, phụ nữ. Mô hình hiện thu hút 29 chị tham gia, thu nhập trung bình 3-6 triệu đồng/chị/tháng. Theo chị Mai Thị Diễm, thành viên Tổ hợp tác, trước kia chị ở nhà nội trợ, chồng làm ruộng, có 2 con nhỏ. Nhờ công việc Ðan ráp lú mà hiện nay, chị có thêm thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng, giúp kinh tế gia đình ổn định hơn.

Ông Lê Minh Phúc, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Cờ Ðỏ, thông tin: Công tác vận động hỗ trợ, chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn được hệ thống Mặt trận và các đoàn thể thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực. Số hộ nghèo của huyện giảm qua từng năm. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN huyện và các xã, thị trấn còn tổ chức giám sát trên các lĩnh vực giảm nghèo, công tác vận động xã hội hóa thực hiện chính sách an sinh xã hội, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm... Qua đó, kịp thời kiến nghị, yêu cầu các ngành chức năng giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc, đảm bảo dân chủ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết