30/08/2022 - 10:55

Chăm lo an sinh xã hội 

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chị Phan Thị Mỹ Dung, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, nói: “Nhờ Nhà nước quan tâm thực hiện các chính sách trợ giúp, sự chăm lo của các ngành, các cấp, nên hiện nay khu vực không còn hộ nghèo. Khu vực tiếp tục đồng hành vì các hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội, hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật rất cần được hỗ trợ”.   

Ban Nhân dân khu vực Thạnh Mỹ vận động nhà hảo tâm hỗ trợ học bổng cho học sinh vượt khó, hiếu học.

Cùng cán bộ đoàn thể khu vực Thạnh Mỹ, chúng tôi đến nhà anh Nguyễn Văn Nhọn bị bệnh tâm thần, đang sống với mẹ già và vợ chồng em trai. Anh Nhọn vừa được khu vực phối hợp vận động Hội Nạn nhân chất độc da cam sửa chữa, lợp tôn mái nhà cao ráo, trị giá 20 triệu đồng. Chị Quan Thị Tuyết, em dâu anh Nhọn, nói: “Chồng tôi làm thợ hồ, suốt ngày theo công trình. Tôi thì bận bịu chăm sóc mẹ và anh chồng cùng 2 con, không thể đi làm. Cả gia đình gói ghém chi tiêu với số tiền công nhật của chồng tôi và tiền trợ cấp xã hội hằng tháng của anh Nhọn. Mái nhà hư dột lâu nay chưa có điều kiện sửa chữa, nhờ khu vực vận động hỗ trợ thay mái tôn mới. Các hội, đoàn thể khu vực thường xuyên tặng gia đình tôi gạo, nhu yếu phẩm, còn chăm lo, hỗ trợ các con tập, viết, học bổng...”.

Mấy năm qua, vợ chồng chị Trần Thị Ánh Dương, ở khu vực Thạnh Mỹ, thuê trọ ở phường Lê Bình, quận Cái Răng, để làm mướn, nuôi con nhỏ. Mới đây, chị Dương chẳng may phát hiện bị bệnh thận, phải nhập viện điều trị. Ban Nhân dân khu vực Thạnh Mỹ phối hợp vận động nhà hảo tâm hỗ trợ chị Dương gần 10 triệu đồng để mua bảo hiểm y tế tự nguyện và trang trải các khoản viện phí. Nhờ vậy, chị Dương an tâm điều trị và đã xuất viện.      

Chi hội Phụ nữ khu vực Thạnh Mỹ vừa vận động nhà hảo tâm tặng 10 suất học bổng (mỗi suất 300.000 đồng) cho con, cháu hội viên vượt khó, hiếu học, để chuẩn bị bước vào năm học mới. Ðưa cháu nội đến nhận học bổng, bà Nguyễn Kim Chi bày tỏ: “Hằng ngày, tôi mua bán rau củ, phụ giúp con trai làm phụ hồ nuôi 2 cháu nội được tiếp tục đến trường. Hôm trước, tôi nhận phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm và tập, giờ có suất học bổng này, tôi mừng lắm...”. Chị Thạch Thị Tuyết Hồng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Thạnh Mỹ, nói: “Tôi sẵn sàng tham gia công tác thiện nguyện, kết nối vận động nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ hộ nghèo, người già cô đơn, bệnh tật trong và ngoài khu vực. Giúp người nghèo vơi bớt khó khăn, tôi cảm thấy ấm lòng”.                 

Theo Ban Nhân dân khu vực Thạnh Mỹ, bên cạnh kịp thời giúp hộ dân trong diện thụ hưởng đầy đủ các chính sách trợ giúp của Nhà nước, khu vực linh hoạt kết nối, vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ các hộ khó khăn, biến cố đột xuất, người thân đang điều trị bệnh. Từ đầu năm đến nay, khu vực đã vận động gần 900 phần quà, trên 1.200 quyển tập, 50 suất học bổng, tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Chị  Phan Thị Mỹ Dung, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thạnh Mỹ, cho biết: “Hiện có khoảng 30 đơn vị, cá nhân hảo tâm thường xuyên kết nối hỗ trợ người dân”. 

Không chỉ quan tâm chăm lo từng gia cảnh khó khăn, Ban Nhân dân khu vực Thạnh Mỹ còn tích cực sửa chữa, nâng cấp lộ giao thông trên địa bàn. Chị Mỹ Dung cho biết, khu vực vừa triển khai sửa chữa tuyến lộ giao thông cặp mé sông và chuẩn bị vận động vật tư, ngày công lao động nâng cấp tuyến lộ rạch Ông Tiêm.

Ban Nhân dân khu vực Thạnh Mỹ đang tiếp tục kêu gọi, vận động tập, dụng cụ học tập và quà Trung thu tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn. “Toàn khu vực hiện còn 10 hộ cận nghèo, 15 hộ bảo trợ xã hội và các hộ hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm, hỗ trợ. Ban Nhân dân khu vực đã và đang nỗ lực vận dụng các hình thức vận động để giúp đỡ các hộ dân vơi bớt khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống” - chị Mỹ Dung cho biết.

Chia sẻ bài viết