22/01/2020 - 13:26

Chăm lo an sinh xã hội 

Anh Trần Thanh Vũ, thành viên tổ hợp tác trồng rau màu, phấn khởi khoe: “Trung bình mỗi công màu cho thu nhập từ 15 - 20 triệu đồng/năm. Riêng vụ hoa kiểng Tết, với 5.000 giỏ hoa các loại, tôi lời khoảng 40 triệu đồng. Nhờ vậy, Tết này gia đình tôi đón Tết sung túc hơn”. Anh Vũ là một trong 20 thành viên của mô hình Tổ hợp tác trồng rau màu ở khu vực Phú Khánh do Hội Nông dân (HND) phường Phú Thứ, quận Cái Răng xây dựng. Đây cũng là 1 trong 34 mô hình Dân vận khéo (DVK) tiêu biểu vừa được UBND quận Cái Răng tặng Giấy khen nhân dịp tổng kết phong trào thi đua DVK quận năm 2019.

Mô hình trồng rau màu, kết hợp hoa kiểng Tết của anh Trần Thanh Vũ (bìa phải) - thành viên tổ hợp tác trồng rau màu phường Phú Thứ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình vận động hội viên trồng rau màu tại khu vực Phú Khánh được HND phường Phú Thứ xây dựng, nâng chất khoảng 3 năm nay. Riêng vụ rau màu năm 2019, tổng sản lượng dao động từ 25-30 tấn/héc-ta. Sau khi trừ chi phí, mỗi công màu lãi từ 4-4,5 triệu đồng/vụ. Ông Lê Văn Lập, Chủ tịch HND phường Phú Thứ, nói: “Mô hình thu hút 22 hộ gia đình hội viên nông dân tham gia, với diện tích 2,5ha. Các thành viên được hỗ trợ vay vốn từ 25-30 triệu đồng để phục vụ sản xuất”. Trước kia, hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Giàu rất khó khăn do không đất đai sản xuất. Nhờ tham gia tổ hợp tác trồng rau màu, chị được hỗ trợ vay vốn mướn đất đầu tư sản xuất. Khi chúng tôi đến thăm, chị vừa bán 2,5 tấn đu đủ với giá 6.000 đồng/kg. Chị Giàu khoe: “Đây là đợt thu hoạch thứ 4, cứ khoảng 7-10 ngày là hái 1 lần. Từ đầu vụ đến nay tôi đã bán hơn 10 tấn, thu về khoảng 60 triệu đồng. Dự kiến sản lượng còn khoảng 50 tấn nữa. Nếu bán được giá 6.000 đồng thì 2,5 công đu đủ mang về cho gia đình hơn 300 triệu đồng”.

Năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp quận Cái Răng có 3 mô hình tiêu biểu được khen. Trong đó, có mô hình Tổ phụ nữ đan dây nhựa của Hội LHPN phường Tân Phú, vừa xây dựng năm 2019 với 25 thành viên. Theo chị Từ Thị Chăn, các thành viên trong tổ trước đó được tham gia học lớp nghề đan dây nhựa. Hiện tại các thành viên có thu nhập từ 2,2 đến 4 triệu đồng/tháng. Nhiều trường hợp gia đình khó khăn, nhờ tham gia mô hình, có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Điển hình như trường hợp của gia đình chị Nguyễn Thị Bé Thảo. Năm 2019, Mặt trận vận động hỗ trợ cất tặng căn nhà Đại đoàn kết và giới thiệu chị đi làm công nhân. Hội cũng động viên chị tham gia học lớp nghề đan dây nhựa, nhận hàng về nhà làm buổi tối. Chị Bé Thảo bộc bạch: “Cả hai vợ chồng em đều làm công nhân, mức lương hơn 4,5 triệu đồng/tháng/người. Em tranh thủ buổi tối, ngày nghỉ đan giỏ nhựa, kiếm thêm khoảng 1,5-2 triệu đồng/tháng. Nhờ vậy, kinh tế gia đình em đã ổn định”. Cuối năm 2019 gia đình chị Thảo đã thoát nghèo.
Hệ thống Mặt trận các cấp quận Cái Răng cũng tích cực tham gia phong trào thi đua DVK, với nhiều mô hình tiêu biểu. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường Phú Thứ đăng ký mô hình vận động các tổ chức, doanh nghiệp chăm lo đối tượng nghèo. Trong năm 2019, Mặt trận đã vận động xây dựng, sửa chữa 18 căn nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá 775 triệu đồng. Mặt trận phường còn vận động chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ với 1.143 phần, trị giá 337 triệu đồng. Gia đình ông Lê Văn Đạt, ngụ khu vực An Phú, vừa được Mặt trận vận động cất nhà Đại đoàn kết. Ông Đạt nói: “Tôi năm nay đã 85 tuổi, vợ tôi 83 tuổi. Căn nhà của gia đình xây cất đã lâu, nhiều chỗ hư hỏng, nhưng không có điều kiện xây dựng, sửa chữa. Nhờ sự quan tâm của chính quyền và Mặt trận địa phương, vợ chồng tôi mới có căn nhà mới khang trang đón Tết. Tôi vui mừng lắm”.

Năm 2019, Ban Dân vận Quận ủy Cái Răng đã phát động đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình DVK. Mặt trận, đoàn thể các cấp trong quận đã đăng ký xây dựng mới và nâng chất 147 mô hình DVK. Bà Võ  Kim Phượng, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Cái Răng, nhận xét: “Phong trào thi đua DVK được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quận Cái Răng quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Riêng năm 2019, toàn quận có 34 mô hình được công nhận và được UBND quận tặng Giấy khen. Các mô hình được khen tập trung vào việc vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; vận động nhân dân tham gia kinh tế hợp tác, tổ chức tốt phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đào tạo nghề…”. 

Bài, ảnh: Hải Thư

 

Chia sẻ bài viết