24/01/2015 - 17:17

Cầu thủ và tỉ phú Công Phượng

Thầy trò Graechen Guillaume liên tiếp thua trận tại V.League khi con người và lối chơi bị đối thủ giải mã một cách dễ dàng. Đáng nói là trận gặp Hải Phòng, Công Phượng bị “nhốt” trên ghế dự bị cho đến nửa cuối hiệp hai mới ra sân, nhưng cũng không thể làm gì cho Hoàng Anh Gia Lai chơi tốt hơn.

 Công Phượng (trái) khó nhọc khi va chạm với kinh nghiệm của đàn anh.

HLV Guillaume chua chát năn nỉ mọi người hãy xem Công Phượng như một cầu thủ bình thường và đừng nên ca tụng em. Sau một thời gian dài, cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc, không biết vô tình hay cố ý thường nhắc đến em như một người hùng khiến cầu thủ trẻ bị ức chế. Chợt nhớ sau trận đấu thứ hai ở V-League thua Đồng Tâm Long An 1-2, tiền đạo Công Phượng vừa ký một hợp đồng quảng cáo mà theo cách úp mở của đại diện Hoàng Anh Gia Lai gọi là tỉ phú ở tuổi 20. Đấy là kết quả sự nổi tiếng sớm của Công Phượng sau màn độc diễn qua 6 cầu thủ rồi ghi bàn vào lưới U-19 Úc, bỗng chốc được ca ngợi như một “siêu nhân” trong đội hình Hoàng Anh Gia Lai.

Cuộc sống Công Phượng bây giờ là không có nổi hai mét đường đi, còn trên sân cỏ không có nhiều không gian và thời gian để lặp lại bàn thắng đẹp như từng ghi vào lưới U-19 Úc. Sự ưu ái và săm soi quá nhiều vào một cái tên đã khiến cho Công Phượng chơi bóng thật khó khăn, như hơn hai trận vừa qua em chỉ là cái bóng của chính mình.

Rất dễ thấy ở trận thua Thanh Hóa hay Hải Phòng, chân sút Công Phượng bặm môi giữ bóng nhiều lần tìm cách đột nhập vùng cấm địa bất thành. Nó làm giảm hiệu suất tấn công của toàn đội và thậm chí là gây ức chế cho người đá cặp, khi Công Phượng cố gồng mình vẽ lại ánh hào quang cũ.

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã lên tiếng hãy để bọn trẻ phát triển tự nhiên và ông thầy Guillaume cũng lấy băng đội trưởng Hoàng Anh Gia Lai trao cho Xuân Trường, như một cách giảm áp lực cho chân sút được cho là hay nhất. Thực tế sức sống ở Hoàng Anh Gia Lai không chỉ là cái tên Công Phượng mà nếu đặt tính hiệu quả bên cạnh Tuấn Anh, Xuân Trường, thì còn phải bàn cãi nhiều. Thậm chí, tiền vệ Hoàng Thiên khi giải phóng khỏi gánh nặng “chim mồi” sẽ chơi bùng nổ hơn cả Công Phượng nhờ sức càn lướt và kinh nghiệm cao hơn.

Công Phượng có thể “lớn” lên từ những thất bại nhưng thời điểm này là cần một mắt xích cầu thủ trong hệ thống Hoàng Anh Gia hơn là tư thế tỉ phú dựa vào cái tên từ một bàn thắng.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết