 |
|
Các vận động viên nỗ lực tập luyện cho HKPĐ. |
Ngoài huy chương bạc đôi nam nữ tại Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) lần II và huy chương đồng đôi nam tại HKPĐ lần III thì đến nay đội tuyển cầu lông của Cần Thơ chưa có thêm gì. Cầu lông từng được đánh giá là một trong những môn thế mạnh của Cần Thơ nhưng suốt mấy mùa giải vẫn không thấy thành tích gì.
HKPĐ toàn quốc lần VIII được xem là cơ hội để tuyển cầu lông Cần Thơ khẳng định lại vị thế của mình...
Mục tiêu của đội tuyển cầu lông Cần Thơ tại HKPĐ lần này là 3 bộ huy chương. Nhưng với thực tế lực lượng và khả năng tham gia 19 nội dung thì chỉ tiêu này được coi là “quá sức”. Đội chỉ mới tập từ tháng 6-2011- thời gian quá ngắn chưa đủ để đảm bảo thể lực và kỹ thuật cho các vận động viên.
Nhìn lại số vận động viên của đội tuyển cầu lông Cần Thơ đa phần vừa được tuyển từ HKPĐ ở các quận, huyện, trường học và câu lạc bộ trên địa bàn hồi năm ngoái, nên còn khá mới và chưa chuyên nghiệp. Trong khi đó, các đội bạn có nguồn vận động viên từ trường năng khiếu, được đào tạo và huấn luyện bài bản, có sự đầu tư ngay từ nhỏ và đã quen thuộc với các đấu trường. Muốn thu hẹp khoảng cách đó các vận động viên Cần Thơ cần phải tập luyện rất nhiều nhưng thực tế thời gian chính các em chỉ tập được khoảng 1 giờ buổi sáng (thể lực) và khoảng 3 giờ buổi chiều (kỹ thuật) do còn phải học văn hóa.
Đội tuyển cầu lông có 27 vận động viên, nhưng chỉ có 4 huấn luyện viên- quá mỏng so với thực tế chuyên môn. Huấn luyện viên ít không đáng lo bằng việc các vận động viên của tuyển cầu lông năm nay thiếu cơ hội cọ xát. Ông Dương Quang Đức, HLV trưởng đội tuyển cầu lông, cho biết: “Chúng tôi cố gắng tạo điều kiện cho các em thi đấu giao hữu với các đội của tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh để tích lũy kinh nghiệm. Những động thái đó là bước đệm để giúp các em quen với không khí thi đấu, chứ chưa thể tạo được tâm lý vững cho các vận động viên.
Còn nữa, phấn đấu của thầy trò HLV Dương Quang Đức liệu có mang lại kết quả khi yêu cầu cơ bản là dụng cụ hỗ trợ tập luyện của đội đến thời điểm cuối tháng 2 vẫn chưa được trang bị. Ai cũng biết để đạt thành tích tốt, vận động viên cần có vợt chuyên dụng (loại vợt làm từ công nghệ nano, nhẹ, có tính đàn hồi và độ dẻo cao). Vợt chính là yếu tố quyết định 20% thành bại của trận đấu. Có lẽ khi các vận động viên cầu lông của tuyển Cần Thơ được cầm trên tay vợt thi đấu chuyên dụng, thì cũng là lúc thi đấu HKPĐ khu vực V bắt đầu, khi đó kết quả ít nhiều bị ảnh hưởng.
Thật ra, thành phố chúng ta có không ít vận động viên năng khiếu cầu lông. Thế nhưng, các thế hệ “tài năng” này lần lượt ra đi tìm “bến” mới, và ngành chủ quản chưa có kế hoạch lâu dài đầu tư cho tương lai (ngoài đội tuyển trẻ được tập trung trước đó 2 năm). Nhìn chung, tuyển cầu lông Cần Thơ chẳng những khó có cơ hội đạt được mục tiêu HKPĐ mà còn phấn đấu rất lâu để ghi được tên vào “bản đồ” cầu lông thành tích cao.
LỮ NGUYÊN