15/10/2025 - 14:50

Câu chuyện “7 dám” ở khu vực Đông Bình 

Tại Chi bộ khu vực Đông Bình, phường Đại Thành, tinh thần dám nói, dám làm vì lợi ích chung và gần đây là “7 dám”: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hy sinh vì lợi ích chung, đã và đang trở thành kim chỉ nam trong công tác, phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên chi bộ.

“Dám chịu trách nhiệm” đã giúp Chi bộ tăng uy tín trong dân

Ông Dương Thanh Thuận nhấn mạnh: “Là Bí thư Chi bộ Đông Bình nên việc đi đầu trong dám nói, dám làm vì lợi ích chung và gần đây là thực hiện “7 dám” được tôi nêu gương thực hiện trước, nghiêm túc triển khai rộng rãi. Cũng với tinh thần này, khi thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận thấy “Muốn học và làm theo gương Bác thiết thực thì phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chính vì thế, Chi bộ thống nhất duy trì hiệu quả của dám nói, dám làm vì lợi ích chung thời gian qua và tiếp tục bám tinh thần “7 dám” làm điểm nhấn, gắn liền với từng phần việc cụ thể”.

Qua đó Chi bộ ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao, tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm của từng cán bộ, đảng viên, góp phần ngày càng thay đổi diện mạo nông thôn mới.

Có thể thấy trước tiên là tinh thần dám nghĩ của cán bộ, đảng viên Chi bộ Đông Bình thể hiện qua việc mạnh dạn đề xuất xây dựng mô hình “Tuyến đường hoa - sáng - xanh - sạch - đẹp ”. Bà Hồ Thị Mộng Thuý, người dân khu vực Đông Bình, nói: “Thấy cán bộ bàn bạc rõ ràng, dân tin tưởng nên ai cũng hưởng ứng. Người góp công, người góp của, giờ tuyến đường hoa của ấp đẹp hẳn lên, ai đi qua cũng khen”.

Người dân Đông Bình cùng nhau chăm sóc tuyến đường hoa “Sáng - xanh - sạch - đẹp.

Trong khi đó, sinh hoạt lệ chi bộ, tinh thần dám nói cũng được phát huy, đảng viên mạnh dạn đóng góp ý kiến, đấu tranh thẳng thắn với biểu hiện thiếu trách nhiệm. Ông Dương Hoàng Thủ, đảng viên Chi bộ, chia sẻ: “Ai thấy chưa hợp lý đều góp ý, giờ đồng chí nào cũng mạnh dạn nói ra nguyện vọng và được lắng nghe, tiếp thu, nhờ vậy công việc khong chỉ trong Chi bộ mà ra dân cũng nhiều thuận lợi”.

Với dám làm, càng được cụ thể hóa bằng những hoạt động phối hợp rất thiết thực. Như vừa qua, Chi bộ khu vực Đông Bình phối hợp cùng Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ khu vực tổ chức ra quân trồng cây xanh, dọn dẹp môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp, được sự hưởng ứng tích cực từ người dân địa phương. “Thấy cán bộ và đoàn viên làm gương, tụi tôi cũng hăng hái tham gia. Giờ đường làng trồng toàn hoa, cây xanh, nhìn quê mình đẹp hẳn,” chị Lê Thị Diễm Trinh,  người dân Đông Bình, chia sẻ.

Cán bộ, đoàn viên và người dân Đông Bình ra quân trồng cây, tạo mảng xanh cho các tuyến đường nông thôn.

Để đảm bảo mọi công việc đều gắn với trách nhiệm nên Chi bộ đã triển khai “phân công rõ người, rõ việc ’’, mỗi đảng viên phải nắm chắc phần việc được giao và “chịu trách nhiệm đến cùng”. “Làm việc tập thể nhưng trách nhiệm cá nhân hải rõ, có sai thì sửa, không đùn đẩy ”, ông Dương Thanh Thuận, Bí thư Chi bộ khu vực Đông Bình, khẳng định.

Nhờ đó, nhiều công việc tồn đọng của Chi bộ được giải quyết dứt điểm, hiệu quả, đặc biệt là các phần việc liên quan đến vệ sinh môi trường, hỗ trợ hộ khó khăn. “Giờ thấy cán bộ nói là làm, làm tới nơi tới chốn; có việc gì do dân góp ý là xử lý liền, không ai né tránh như trước nữa nên rất tin tưởng”, một người dân Đông Bình nhận xét

Tinh thần “dám chịu trách nhiệm” đã giúp Chi bộ tăng uy tín trong dân, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, vì dân thêm đẹp.

Lợi ích chung của dân là mục tiêu lớn nhất

Nhận thấy nhu cầu trao đổi thông tin giữa cấp ủy, chính quyền và người dân ngày càng cao, Chi bộ khu vực Đông Bình đã chủ động đổi mới sáng tạo phương thức làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành.  Ông Thuận cho biết thêm: “Thay vì chờ họp hay thông báo giấy như trước, giờ chúng tôi lập nhóm Zalo tổ tự quản, mỗi tổ đều có đại diện đảng viên phụ trách. Nhờ vậy, mọi thông tin, phản ánh của dân được tiếp nhận và xử lý nhanh hơn rất nhiều”.

Nhờ cách làm này, người dân dễ dàng cập nhật kế hoạch sản xuất, thông báo vệ sinh môi trường, lịch tiêm chủng hay tình hình an ninh trật tự ngay. Ông Nguyễn Văn Hải, người dân Đông Bình, phấn khởi nói: “Giờ có việc gì là cán bộ báo liền trên nhóm, dân biết, dân làm theo. Có chuyện khẩn cũng phản hồi ngay, tiện lắm. Cảm giác gần cán bộ hơn nhiều”.

Bên cạnh đó, Chi bộ còn vận dụng mô hình “Tổ dân cư tự quản xanh - sạch - đẹp”, khuyến khích mỗi hộ dân trồng thêm hoa, cây xanh trước nhà, vừa cải thiện cảnh quan, vừa gắn kết cộng đồng. Ông Thuận chia sẻ: “Không chỉ đổi mới cách quản lý, chúng tôi cũng muốn đổi mới cách động viên dân tham gia - để dân là chủ thể, cùng góp ý, cùng thực hiện. Chính sự sáng tạo trong cách làm đã giúp các phong trào thi đua yêu nước đi vào thực chất hơn”.

Không dừng lại ở các phong trào bề nổi, Chi bộ Đông Bình xác định phải dám đột phá trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao đời sống nhân dân. Từ năm 2020, Chi bộ đã rà soát, lập danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo, rồi phối hợp với chính quyền và các đoàn thể vận động nguồn lực, hỗ trợ sinh kế, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt...

Ông Nguyễn Văn Ba, hộ khó khăn ở khu vực trước đây, là một trong những trường hợp được Chi bộ quan tâm đặc biệt. “Trước đây, gia đình tôi không có việc làm ổn định, nhờ được Chi bộ hỗ trợ con giống và hướng dẫn cách nuôi, giờ cuộc sống khá hơn nhiều, con cái được đi học đầy đủ”, ông Ba kể lại.

Nhờ một trong những bước đột phá đó, hộ nghèo ở Đông Bình giảm đáng kể qua từng năm. Ông Thuận thông tin thêm: “Chúng tôi đặt mục tiêu đến năm 2026, toàn ấp không còn hộ nghèo, ai cũng có việc làm, có thu nhập ổn định. Đó là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của Chi bộ”.

Kết quả của tinh thần “7 dám” đã tạo nên thay đổi rõ nét trong diện mạo nông thôn: nhà cửa khang trang hơn, đường làng sạch đẹp, đời sống bà con ngày càng cải thiện. “Lợi ích chung của dân là mục tiêu lớn nhất. Khi cán bộ tiên phong, dân sẽ tin và cùng làm theo, xây dựng quê hương thêm đẹp”, Bí thư Chi bộ Khu vực Đông Bình nhấn mạnh.

Theo bà Phạm Thị Đang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đại Thành, dám nói, dám làm vì lợi ích chung và “7 dám” Chi bộ ấp Đông Bình triển khai đã mang lại những tín hiệu rất tích cực. Từ chỗ còn e dè, ngại đổi mới, nay đội ngũ cán bộ, đảng viên đã thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặc biệt là dám đương đầu với khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

“Nhờ đó, không khí thi đua lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ấp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Chi bộ. Từ những kết quả bước đầu đáng khích lệ, Đảng ủy phường Đại Thành đang chỉ đạo nhân rộng mô hình “7 dám” ra các chi bộ khác, xem đây là hướng đi thiết thực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, trách nhiệm và gần dân hơn”, bà Phạm Thị Đang nhấn mạnh.

***

Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hy sinh vì lợi ích chung, đã và đang xây dựng Chi bộ khu vực Đông Bình ngày càng trong sạch, vững mạnh, đời sống nhân dân thêm ấm no, quê hương không ngừng phát triển...

Những nỗ lực nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước và phát triển nông thôn mới, Chi bộ Đông Bình đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Đông Bình còn từng vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũ vì có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” lần thứ V, giai đoạn 2015-2016, khi còn thuộc xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy cũ.

DƯƠNG NGỌC MY

(đảng viên Chi bộ khu vực Đông Bình, phường Đại Thành)

Chia sẻ bài viết