Dưới cái nắng chói chang của những ngày tháng 4, lớp huấn luyện chiến sĩ mới phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Cần Thơ vẫn hết sức tập trung. Dường như cái nắng gay gắt ấy càng làm cho các chiến sĩ mới thêm quyết tâm hoàn thành tốt các động tác, bài tập của mình.

Huấn luyện chiến sĩ mới.
Theo ban huấn luyện, giờ giấc tập luyện luôn được chấp hành nghiêm túc, nội dung chương trình phải được chuẩn bị kỹ càng, sát với yêu cầu, nhiệm vụ để tập dần cho các chiến sĩ mới sống, sinh hoạt, học tập và rèn luyện trong môi trường có kỷ cương, kỷ luật. Thiếu úy Nguyễn Duy Khánh, cán bộ đội Tham mưu huấn luyện, phòng Cảnh sát cơ động, cho biết: “Hôm nay, đơn vị tập trung thực hiện các bài tập cơ bản về sử dụng dùi cui, lá chắn, các động tác cơ bản đội hình tiến lùi, sang trái, sang phải… tinh thần tập luyện của của học viên rất tốt, nắm vững lý thuyết và thực hành rất nhanh”.
Là 1 trong 50 học viên tham gia khóa huấn luyện chiến sĩ mới, binh nhì Hoàng Quốc Đạt rất chú ý lắng nghe, phối hợp cùng đồng đội thực hiện các nội dung theo giáo án. Đạt chia sẻ: “Là đoàn viên, là chiến sĩ mới, lúc tập luyện dù trời có nắng nóng, nội dung, động tác tuy cơ bản nhưng khá mới mẻ, nên bản thân nỗ lực hết sức mình để đạt được kết quả cao nhất”.
Tại thao trường, công tác huấn luyện động vật nghiệp vụ cũng được các chiến sĩ - những đoàn viên của đơn vị thực hiện hăng say và hết sức tập trung. Quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ là một công việc đặc thù. Hơn ai hết, những cán bộ làm công tác này đều ý thức được rằng, để đạt hiệu quả cao trong huấn luyện, mỗi thành viên trong Ban huấn luyện không chỉ nắm vững chuyên môn nghiệp vụ mà còn phải có tấm lòng yêu thương động vật, hiểu rõ tâm tính, quan tâm chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ của chúng… Từ đó, mới có thể tiếp cận, truyền đạt những bài tập từ đơn giản đến phức tạp, từ cơ bản đến nâng cao để phục vụ tốt các mặt công tác khi có yêu cầu, nhất là trong tham gia tuần tra vũ trang, phá các chuyên án ma túy lớn… Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội Quản lý- Huấn luyện- sử dụng động vật nghiệp vụ Phòng Cảnh sát cơ động, cho biết: “Công tác huấn luyện chó nghiệp vụ luôn được đơn vị duy trì thực hiện với các bài tập, huấn luyện ngày càng nâng cao. Thực tiễn cho thấy, nếu công tác huấn luyện được tập trung thực hiện tốt sẽ hỗ trợ rất nhiều trong đấu tranh chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm hình sự…”.
Song song với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác huấn luyện, cán bộ chiến sĩ đoàn thể đơn vị còn tích cực quyên góp hỗ trợ hơn 33 triệu đồng để xây dựng "Mái ấm nghĩa tình" cho 1 đồng đội có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đoàn cơ sở phòng Cảnh sát cơ động thực hiện các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Qua đó, cán bộ chiến sĩ được nghe các lãnh đạo, lão thành cách mạng kể lại những câu chuyện gian khổ nhưng hết sức hào hùng, thắm tình đồng chí đồng đội của Tiểu đoàn Bảo vệ khu ủy Tây Nam Bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tiền thân của lực lượng Cảnh sát cơ động ngày nay. Với lòng trung thành tuyệt đối, bằng sự mưu trí, dũng cảm, lực lượng này đã bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo, bảo vệ an toàn khu ủy, bảo vệ căn cứ địa cách mạng. Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc đó, đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Tiếp nối và phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tuổi trẻ Cảnh sát cơ động hôm nay quyết tâm rèn đức, luyện tài, xung kích, tình nguyện đi đầu trên các mặt công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền, các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, để xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân, xứng đáng với truyền thống của lực lượng Cảnh sát cơ động anh hùng.
Bài, ảnh: PHAN TẠI