21/04/2019 - 17:04

Cảnh giác tác hại khi mưa đầu mùa xuất hiện 

(CT)- Trong những ngày qua, trên địa bàn các quận Thốt Nốt, Ô Môn, Bình Thủy và các huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Cờ Đỏ, Phong Điền xuất hiện những cơn mưa sớm, trái mùa làm mát dịu không khí oi bức, nóng nực và tưới mát đường phố, vườn cây ăn trái, ruộng rẫy…

Chiều 20-4-2019, cơn mưa trái mùa xuất hiện ở quận Ô Môn làm giảm không khí oi bức, nóng nực trên địa bàn.

 Tuy nhiên, theo Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai- Tìm kiếm Cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ, trong những cơn mưa trái mùa, mưa đầu mùa xuất hiện thường kèm theo giông, lốc xoáy và sấm sét. Nhất là thời điểm chuyển mùa, các cơn mưa xuất hiện sấm sét vào lúc trước, trong và thậm chí cả sau cơn mưa. Do đó, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Cần Thơ yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp, UBND quận, huyện và các phường, xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không nấn ná làm việc ngoài đồng trống khi trời chuyển mưa mà phải nhanh chóng về nhà, tìm nơi trú ẩn an toàn. Khi trời mưa, nếu không kịp về nhà thì phải chạy đến nơi nào gần nhất để giữ mình được khô ráo; nếu không kịp đến nơi an toàn thì nên núp nơi thấp nhất, thu mình và chụm hai chân lại... Người đi đường tìm chỗ trú ẩn an toàn, không đứng trên đồi cao hay những khoảng đất trống, rộng rãi như cánh đồng, sân chơi, không núp mưa dưới đường mương, kênh; không khuân vác vật dụng bằng kim loại như cuốc, xẻng…Đặc biệt, các địa phương hỗ trợ, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, hạn chế thấp nhất thiệt hại, tốc mái, sập do mưa giông, lốc xoáy xảy ra; không nên cho trẻ em tắm mưa trong những cơn mưa đầu mùa để tránh bị nhiễm axít và sấm sét xuất hiện…

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
mưa đầu mùa