* Khẩn cấp phát động "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng để phòng, chống dịch cúm gia cầm
* Bạc Liêu: Thêm đàn gia cầm mắc cúm A/H5N1
(CT)- Sáng 23-2-2014, Bộ Y tế phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến "Tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm ở người và phát động chiến dịch tiêm vắc-xin sởi". Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị. Tại đầu cầu TP Cần Thơ, đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng đại diện các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện
tham dự.
Theo ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, tại Trung Quốc đã ghi nhận 208 trường hợp mắc mới cúm A/H7N9, trong đó, 20 ca tử vong, chỉ riêng số mắc 2 tháng đầu năm 2014 đã cao hơn cả năm 2013. Riêng tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) giáp với biên giới Việt Nam đã có 3 trường hợp người nhiễm virus cúm A/H7N9. Tại Việt Nam, đến nay chưa ghi nhận cúm A/H7N9 trên người cũng như gia cầm nhưng nguy cơ xâm nhập virus cúm A/H7N9 từ Trung Quốc vào Việt Nam rất cao.
Với cúm A/H5N1, tình hình diễn biến phức tạp, năm 2013, ở Việt Nam, dịch cúm gia cầm xuất hiện ở 7 tỉnh với 59.000 con mắc bệnh. Tuy nhiên, chưa đến 2 tháng đầu năm 2014, dịch cúm xuất hiện ở 17 tỉnh, thành với trên 51.000 con gia cầm mắc bệnh và chết. Điểm mới năm nay là xuất hiện virus cúm A/H5N1 nhánh C trên gia cầm ở ĐBSCL
Trong tháng 1-2014, cả nước có 2 ca tử vong do cúm A/H5N1, tích lũy từ năm 2003 đến nay, cả nước có 126 người mắc, đứng hàng thứ ba trên thế giới, tỷ lệ tử vong khoảng 50%... Hiện nay, theo đánh giá của đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiệt độ giảm kéo dài, sức đề kháng gia cầm giảm, nếu không phòng, chống tốt thì dịch cúm gia cầm sẽ bùng phát. Tại cuộc họp, đại diện các tỉnh biên giới nêu khó khăn thiếu phương tiện, máy đo thân nhiệt ở các cửa khẩu; khó kiểm soát vận chuyển gia cầm nhập lậu vì đường biên giới dài lại có nhiều đường mòn
Từ những khó khăn, các đại biểu đề nghị tăng hình thức xử phạt đối với người vận chuyển gia cầm nhập lậu, không có kiểm dịch, hiện nay chỉ xử phạt hành chính, đề nghị xem xét xử lý hình sự; trang bị máy đo thân nhiệt (để phát hiện sớm ca bệnh) ở các cửa khẩu
Theo Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, để chủ động phát hiện sớm ca bệnh nhiễm cúm A/H7N9 và H5N1, ngành y tế sẽ triển khai quyết liệt việc kiểm dịch y tế ở cửa khẩu và các sân bay; tăng cường giám sát, lấy mẫu các ca viêm phổi, nghi ngờ cúm ở các cơ sở điều trị; chỉ đạo các bệnh viện tuyến trung ương tăng cường tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cấp cứu suy hô hấp, điều trị cúm cho tuyến dưới nhằm giảm tối đa tỷ lệ tử vong.
Với bệnh sởi, theo Bộ Y tế, từ cuối năm 2013 đến đầu năm 2014, cả nước có 18 tỉnh, thành có ca mắc bệnh sởi. Cũng theo Bộ trưởng Bộ Y tế, thời gian qua tỷ lệ tiêm ngừa sởi khá cao nhưng gần đây tỷ lệ mắc bệnh sởi tăng nguyên nhân bệnh xảy ra do tích lũy từ các năm trước, miễn dịch ở cộng đồng không đủ. Trước những diễn biến này, Bộ Y tế sẽ triển khai kế hoạch tiêm ngừa sởi cho trẻ từ 9 tháng tuổi đến 2 tuổi chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vắc-xin sởi theo lịch tiêm chủng. Thời gian tiêm từ tháng 2 đến tháng 4-2014 trên phạm vi toàn quốc.
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng: Kinh nghiệm từ bệnh sởi, ngành y tế cần xem lại những loại bệnh nào mà hiện nay tỷ lệ tiêm ngừa đạt chưa cao để có biện pháp giải quyết. Bây giờ, chúng ta chưa thấy tác hại của tiêm ngừa đạt thấp nhưng những năm sau là hết sức lớn, mà bệnh sởi hôm nay là một minh chứng. Trong công tác tiêm ngừa, không có một loại vắc-xin nào mà tiêm tuyệt đối không có phản ứng, cũng không có nước nào không có sự cố dù nền y tế phát triển, vì thế cán bộ y tế càng phải cẩn thận hơn để giảm thiểu tối đa những sự cố trong tiêm chủng. Đối với dịch cúm gia cầm, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần cảnh giác cao, huy động cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp để cùng phòng, chống dịch cúm gia cầm. Các cấp, các ngành chủ động cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác cho các cơ quan thông tin đại chúng để người dân có thông tin, hiểu biết về tình hình dịch, chủ động phòng, chống.
* Bộ NN&PTNT vừa có Công văn số 519/BNN-TY gửi các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch cúm gia cầm, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phát động "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp để phòng, chống dịch cúm gia cầm".
Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm bắt đầu từ nay đến hết 21-3-2014. Nội dung vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tập trung ở khu vực cửa khẩu, khu dân cư giáp đường biên giới; chợ buôn bán, nơi tập kết, thu gom gia cầm; phương tiện, dụng cụ chuyên chở gia cầm, sản phẩm gia cầm và thức ăn chăn nuôi; khu vực tiêu hủy gia cầm, sản phẩm gia cầm; cơ sở, điểm giết mổ gia cầm
Đối với các tỉnh giáp biên giới Trung Quốc và Campuchia, ngoài việc thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc theo nội dung nêu trên, định kỳ mỗi tuần 1-2 lần tổ chức đợt tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các địa bàn có nguy cơ cao. Các tỉnh, thành phố còn lại định kỳ 2 tuần 1 lần tổ chức đợt tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các địa bàn có nguy cơ cao. Bộ NN&PTNT chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành văn bản phát động và triển khai "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp để phòng, chống dịch cúm gia cầm" tại địa phương; giao cho Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ban, ngành triển khai thực hiện. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm đề nghị các Bộ, ngành thành viên chỉ đạo, các lực lượng chức năng có liên quan phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện tốt tháng việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; thành lập đoàn đi kiểm tra ở một số địa phương theo các nội dung được phân công...
* Chiều 22-2, ông Trương Phước Thông, Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Bạc Liêu, cho biết vừa tiêu hủy đàn vịt chạy đồng (1.200 con) mắc cúm A/H5N1 của hộ ông Nguyễn Văn Thạch, ngụ ấp 15 (xã Phong Thạnh Đông, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).
Đàn gia cầm trên được chủ hộ phát hiện có biểu hiện chết bất thường nên trình báo Trạm thú y huyện. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng gởi mẫu bệnh phẩm lên cơ quan Thú y vùng VII xét nghiệm, kết quả dương tính cúm A/H5N1. Đây cũng là ổ dịch thứ 4 được ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu phát hiện và tiêu hủy từ đầu năm 2014 đến nay, nâng tổng đàn gia cầm mắc cúm A/H5N1 bị tiêu hủy của tỉnh này lên gần 4.700 con.
Cũng theo ông Thông, ngoài các biện pháp phòng cúm gia cầm lây lan diện rộng, đơn vị cũng thực hiện giám sát chủ động bằng cách lấy 162 mẫu gia cầm tại các chợ mua bán gia cầm tươi sống gửi Trung tâm Thú y vùng VII xét nghiệm; chỉ đạo cán bộ thú y cơ sở theo dõi và giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn gia cầm; thực hiện và hướng dẫn hộ chăn nuôi vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng...
NHÓM PVBCT