16/02/2009 - 09:39

Cảnh báo độ mặn tăng cao đột biến

* Dịch cúm gia cầm ở Cà Mau còn diễn biến phức tạp

Cơ quan Khí tượng thủy văn các tỉnh ven biển ĐBSCL cho biết: độ mặn tại các cửa sông trong khu vực hiện đã tăng gấp 3 – 6 lần so với những ngày đầu tháng 2-2009 và đang tiếp tục xâm nhập sâu hơn vào nội địa, có nơi gần 20km. Nhiều nơi giáp biển tại Tiền Giang có độ mặn từ 18‰ trở lên. Tại Bến Tre, trên sông Cổ Chiên, tại Bến Trại có độ mặn từ 19 – 21%o. Trên sông cửa Đại, độ mặn hiện là 23,8‰, gấp 5 lần thời điểm đầu tháng 2-2009. Trên sông Hàm Luông, độ mặn lên tới 26,6‰ tại An Thuận (gấp 6 lần).

Dự báo, nước mặn sẽ còn xâm nhập sâu hơn trong mùa khô này. Các tỉnh ĐBSCL cần chủ động đối phó bằng cách kiểm tra, đánh giá lại nguồn nước thực tế tại địa phương, kể cả nguồn nước ngầm để điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp; theo dõi chặt chẽ tình hình thiếu nước, khô hạn, xâm nhập mặn và lập phương án phòng chống hạn và thiếu nước nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

* Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Cà Mau, hiện nay đã có tới 6 huyện trong tỉnh xuất hiện dịch cúm gia cầm, bao gồm: Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình, Phú Tân, Năm Căn, Cái Nước. Tổng số đàn gia cầm bị thiêu hủy đã lên đến gần 5.000 con. Chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung mọi khả năng để dập dịch.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tình hình dịch cúm gia cầm ở tỉnh Cà Mau sẽ có diễn biến phức tạp. Nguyên nhân, trước hết là do đây là mùa dịch bệnh gia cầm, không riêng Cà Mau mà nhiều địa phương khác trong khu vực cũng đang xuất hiện dịch bệnh. Ngoài ra, còn do ý thức cảnh giác của người dân còn quá kém, thờ ơ với dịch bệnh và việc tổ chức tiêm phòng cho đàn gia cầm thời gian qua chưa được tổ chức tốt.

Đàn gia cầm của tỉnh Cà Mau hiện có khoảng 1,2 triệu con, trong đó riêng huyện Trần Văn Thời gần 500.000 con, vì vậy đợt dịch bệnh lần này Trần Văn Thời cũng là nơi bị thiệt hại nhiều nhất. Với tinh thần chỉ đạo tập trung, quyết liệt, tỉnh Cà Mau quyết tâm đến cuối tháng 2 sẽ không chế được dịch bệnh.

* Theo thông báo của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ngày 15-2, dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng tiếp tục phát sinh các ổ dịch mới. Tính đến nay, cả nước có 3 tỉnh là Kon Tum, Hòa Bình và Quảng Bình có dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày.

Tại tỉnh Cà Mau, trong ngày 14-2, dịch cúm gia cầm được phát hiện tại 2 xã mới là Nguyễn Việt Khái và Việt Thắng thuộc huyện Phú Tân làm 33 gia cầm mắc bệnh (25 ngan và 8 vịt). Địa phương đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số gia cầm nêu trên. Ở tỉnh Quảng Trị ngày 12-2, tại hộ gia đình ông Hoàng Long, thôn Gia Độ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong có hiện tượng vịt ốm, chết nghi bệnh cúm gia cầm. Tổng số gia cầm ốm, chết là 80 con trong tổng đàn 200 con. Hiện các cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu và đang xét nghiệm phân tích, đồng thời xử lý ổ dịch. Hiện cả nước có 7 tỉnh là: Cà Mau, Sóc Trăng, Nghệ An, Hậu Giang, Quảng Ninh, Quảng Trị và Bắc Ninh có dịch Cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.

Dịch lở mồm long móng trên gia súc tiếp tục phát sinh mới tại xóm Khan Thượng, xã Ba Khan, huyện Mai Châu (Hòa Bình) trong ngày 14-2 làm 5 gia súc mắc bệnh. Hiện các cơ quan chuyên môn của địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp chống dịch, đồng thời tổ chức tiêm phòng cho toàn bộ đàn trâu, bò của huyện Mai Châu và các xã xung quanh thuộc huyện Tân Lạc.

THẾ ĐẠT – TRẦN THÀNH NÊN - HOÀNG TÙNG(TTXVN)

Chia sẻ bài viết