18/01/2017 - 11:11

Cảnh báo bệnh cúm gia cầm lây sang người

Cục Y tế dự phòng cảnh báo, dịp Tết, nhu cầu tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm sẽ gia tăng. Vì vậy, Việt Nam có nguy cơ ghi nhận các ca mắc cúm gia cầm (CGC) trên người...

Diễn biến phức tạp

Năm 2016, đặc biệt các tháng cuối năm, tình hình dịch bệnh cúm gia cầm (CGC) có chiều hướng diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới. Theo Tổ chức Thú y thế giới (OIE), từ tháng 6-2016, phát hiện chim hoang dã và gia cầm ở nhiều quốc gia châu Âu và châu Á, nhiễm vi rút CGC A (H5N8). Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng liên tục ghi nhận trường hợp người mắc các chủng cúm A(H5) động lực cao như cúm A(H5N1), cúm A(H5N6) tại Trung Quốc, Ai Cập năm 2016. Ngoài ra, các trường hợp mắc cúm A(H7N9) cũng được ghi nhận rải rác tại Trung Quốc, Hồng Công. Trước diễn biến của dịch bệnh, ngày 19-12-2016, WHO tổ chức đánh giá nguy cơ và nhận định các trường hợp mắc vi rút CGC thường có tiếp xúc với gia cầm sống hoặc môi trường bị ô nhiễm. Hiện vi rút CGC chưa có khả năng lây truyền bền vững từ người sang người, song hoàn toàn có thể có nguy cơ bị nhiễm bệnh của hành khách khi đến, trở về từ vùng dịch. Tại Việt Nam, theo thông tin từ Cục Thú y, năm 2016 ghi nhận các ổ dịch CGC, cúm A(H5N1) và cúm A(H5N6) tại một số hộ. Tuy nhiên, các ổ dịch được xử lý triệt để, không để lây truyền dịch bệnh sang người.

 Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố kiểm tra tiểu thương bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm tại chợ Phong Điền.

Tại TP Cần Thơ, đến tháng 12-2016, đàn gia cầm đạt trên 2 triệu con, tăng trên 10% so với cùng kỳ 2015. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), từ 1-1 đến 24-4-2016, dịch CGC xảy ra tại 8 hộ chăn nuôi ở 5 xã, phường thuộc 3 quận, huyện (Bình Thủy, Phong Điền và Vĩnh Thạnh) với 10.548 con gia cầm mắc bệnh và xử lý hủy 100%. Đến nay, TP Cần Thơ không phát sinh ổ dịch mới. Hiện khu vực phía Nam và cả nước không có dịch CGC.

Phát động chiến dịch phòng, chống dịch chủ động

Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT thành phố, Sở chỉ đạo Chi cục Thú y phối hợp địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động và hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia cầm; chỉ đạo trạm thú y, mạng lưới thú y cơ sở tập trung giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh để xử lý kịp thời, hiệu quả... Đặc biệt kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm vào thành phố.

* Cục Y tế dự phòng khuyến cáo:

- Không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm bệnh, chết, không rõ nguồn gốc; ăn chín, uống chín; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn.
- Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.
- Khi phát hiện gia cầm bệnh, chết, tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương, đơn vị thú y trên địa bàn.
- Khi có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở liên quan gia cầm phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

Tết Nguyên đán sắp tới, nhu cầu tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm sẽ gia tăng. Theo Cục Thú y, nếu không áp dụng các biện pháp ngăn ngừa, nguy cơ xảy ra các trường hợp mắc CGC. Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc - xin sinh phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ, cho biết: "Trung tâm và các đơn vị y tế dự phòng quận, huyện chuẩn bị sẵn sàng các đội, vật tư, máy phun và hóa chất phòng, chống dịch; phối hợp với Sở NN&PTNT phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người, nhất là cúm A (H5N1 và H7N9…); phối hợp với Chi cục Hải quan, Cảng vụ Cần Thơ, Công an... kiểm dịch y tế, nhất là khai báo tờ khai y tế và giám sát bệnh MERS-CoV, bệnh do vi rút Zika, Cúm A(H5N1)… Đồng thời, giám sát chặt chẽ ca bệnh, phát hiện sớm và cách ly điều trị kịp thời, phòng, chống lây nhiễm trong các cơ sở điều trị; điều tra ca bệnh và xử lý theo quy định; tăng cường giám sát (dịch tễ, véc tơ, huyết thanh)…

Tháng 1-2017, Trung tâm Y tế dự phòng phát động toàn dân thực hiện Chiến dịch phòng, chống dịch chủ động đối với các bệnh dịch thường xảy ra trong mùa khô, nhất là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: tả, cúm A(H5N1), sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệng. Qua đó đẩy mạnh truyền thông trên loa phát thanh tại các phường, xã; trực tiếp vãng gia tuyên truyền và phát tờ rơi. 

Bài, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết