19/01/2016 - 20:57

CẦN XỬ LÝ NGHIÊM TÌNH TRẠNG LẤN CHIẾM MƯƠNG RẠCH

Đó là ý kiến của ông Lê Văn Thạnh, Bí thư khu vực Bình Hòa A, phường Phước Thới, quận Ô Môn phản ánh trong buổi tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND các cấp gần đây. Ông Lê Văn Thạnh phản ánh ông Lê Thế Vinh ngụ tại khu vực đã tự ý xây dựng bờ kè lấn chiếm rạch Nam Đông vì lợi ích cá nhân. Tình trạng này làm hạn chế dòng chảy, khuất tầm nhìn,... gây khó khăn cho các phương tiện xuồng ghe khi tham gia lưu thông.

Nhiều người dân ở khu vực Bình Hòa A rất bức xúc trước việc làm của ông Vinh. Ông Lê Quang Trung, Chi hội trưởng Hội Nông dân khu vực Bình Hòa A, cho biết: "Rạch Nam Đông tiếp giáp với rạch Sang Trắng phục vụ cho nhiều ghe tải trọng lớn lưu thông vận chuyển hàng hóa nông sản. Trong rạch có khoảng 90 hộ dân với diện tích 150ha đất ruộng canh tác 3 vụ lúa/năm. Rạch bị lấn chiếm, các ghe tải trọng lớn không vào ruộng thu mua lúa cho bà con nên bà con phải tốn chi phí thuê phương tiện nhỏ để vận chuyển lúa ra sông lớn bán cho các thương lái. Tôi đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng kiểm tra và có biện pháp xử lý tình trạng trên, để lòng rạch Nam Đông được thông thương".

 Rạch Nam Đông bị lấn chiếm xây bờ kè, gây khó khăn cho xuồng, ghe khi tham gia lưu thông.

Trước đây, rạch Nam Đông rộng khoảng 6m, các ghe tải từ 30 - 40 tấn thường xuyên lưu thông để thu mua lúa của nông dân. Tháng 10- 2015, ông Vinh tiến hành xây dựng các trụ bê tông làm bờ kè lấn chiếm khoảng 1/3 lòng rạch. Ông N.T.T. ngụ tại khu vực Bình Hòa A, cho biết: "Ngay khi ông Vinh xây dựng kè lấn chiếm rạch Nam Đông, người dân đã phản ánh đến chính quyền địa phương, nhưng bất chấp sự phản đối của người dân và cán bộ, ông Vinh vẫn xây dựng hoàn thiện phần trụ bê tông và đổ đất kè phần lấn chiếm. Tuy nhiên, do kè đất quá nặng, chỉ khoảng 1 tháng, 1 đoạn bờ kè đã sạt lở, phần bê tông, cọc lở nhô ra ngoài lòng rạch làm hạn chế dòng chảy và rất nguy hiểm cho xuồng, ghe tham gia lưu thông". Không những không khắc phục đoạn kè bị sạt lở xuống lòng rạch, ông Vinh còn tiếp tục thuê nhân công làm thêm bờ kè mới. Ông Nguyễn Văn Lèo, khu vực Bình Hòa A, than phiền: "Hiện tại, ông Vinh tiếp tục xây dựng bờ kè kiên cố sẽ gây thiệt thòi rất lớn cho bà con có ruộng nằm phía trong rạch. Tôi và nhiều người dân khu vực đã làm đơn khiếu nại tập thể gửi đến UBND phường Phước Thới xem xét, giải quyết".

Trao đổi với chúng tôi về hành vi san lấp, lấn chiếm rạch Nam Đông, ông Lê Thế Vinh khẳng định: "Tôi xây dựng bờ kè để chống sạt lở trên phần diện tích đất của gia đình. Riêng đoạn bờ kè sạt lở xuống lòng rạch Nam Đông gây cản trở dòng chảy, tôi sẽ khắc phục trước Tết Nguyên đán năm 2016".

Ông Trang Thành Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Thới, cho biết: "Qua phản ánh của người dân, UBND phường cử cán bộ đến khảo sát và đo đạc phần đất lấn chiếm. Qua đó cho thấy, ông Vinh đã có hành vi san lấp, lấn chiếm rạch Nam Đông với chiều dài khoảng 50m và rộng 2,5m. Ngày 5-1-2016, UBND phường tiếp tục đến khảo sát và giải quyết vụ việc, nhưng ông Vinh không có mặt ở nhà. Sau đó, UBND phường đã có giấy mời ông Vinh đến UBND phường làm việc, nhưng ông không đến". Để giải quyết những bức xúc của người dân, ông Trang Thành Trung cho biết thêm: "Sắp tới, UBND phường tiếp tục mời ông Vinh đến UBND phường trao đổi và giải quyết. Trường hợp ông Vinh có hành vi san lấp, lấn chiếm, UBND phường sẽ buộc tháo gỡ, trả lại hiện trạng ban đầu cho lòng rạch Nam Đông. Còn sau khi đo đạc diện tích đất thực tế, đối chiếu phần diện tích đất được cấp trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Vinh trùng khớp, không có hành vi san lấp, lấn chiếm, UBND phường sẽ tổ chức họp dân để công bố cho người dân biết".

Bài, ảnh: KHẮC VIỆT

Chia sẻ bài viết