18/08/2021 - 07:40

Cần Thơ thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người bán vé số 

Qua kiểm tra, giám sát bước đầu việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Nghị quyết số 68 của Chính phủ) trên địa bàn thành phố Cần Thơ, các sở, ban, ngành liên quan ghi nhận công tác này được triển khai một cách khẩn trương, đạt một số kết quả bước đầu. Ðến nay, nhiều địa phương thực hiện tốt công tác lập danh sách xét duyệt và chi trả chế độ, chính sách đảm bảo công khai, minh bạch cho những đối tượng trên địa bàn thành phố ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; trước hết là chi hỗ trợ người bán vé số, giúp đối tượng này giảm bớt phần nào khó khăn trước mắt.

Quận Thốt Nốt tổ chức chi hỗ trợ cho người bán vé số dạo. 

Nhằm chia sẻ khó khăn, đảm bảo cuộc sống cho người bán vé số dạo, góp phần ổn định an sinh xã hội, UBND quận Bình Thủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền và khẩn trương thực hiện theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ. Qua đó, UBND các phường khẩn trương lập danh sách các những trường hợp được hỗ trợ và kịp thời giúp đỡ. Chị Trương Thị Mỹ Dung ở khu vực Bình Dương, phường Long Tuyền, thuộc diện hộ cận nghèo, không có ruộng đất để sản xuất, bán vé số từ năm 2014 đến nay. Vừa qua, chị Dung được Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ (Công ty XSKT Cần Thơ) chi hỗ trợ 1,2 triệu đồng. Ði đôi với thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, Mặt trận và các đoàn thể thành phố hỗ trợ hơn 10 tấn gạo, 1.000 chai nước tương, 300 chai nước mắm, 300 con gà, 900kg rau, củ, 300kg trái cây cho những hộ nghèo, hộ khó khăn và những hộ sinh sống trong khu phong tỏa...

Bà Trần Bích Châu ở khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, xúc động nói: “Khu vực tôi đang ở bị phong tỏa từ 31-7 đến nay, cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhờ các nhà hảo tâm hỗ gạo, rau củ, quả… nên việc ăn uống của gia đình tôi được bảo đảm...”. Gia đình bà Châu có hoàn cảnh khó khăn, đang ở trọ. Bà Châu bán vé số, chồng bà là thợ bê tường, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình. Từ khi giãn cách xã hội đến nay, vợ chồng bà Châu thất nghiệp. Ông Nguyễn Văn Năm, Trưởng Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội quận Bình Thủy, cho biết: “Ðến thời điểm hiện tại, UBND quận đã hoàn thành chi hỗ trợ cho 637 người bán vé số dạo với tổng số tiền hơn 764 triệu đồng. UBND 8 phường trên địa bàn quận cũng đã phối hợp với Ðội thuế quận tổng hợp danh sách các hộ kinh doanh trên địa bàn quận phải ngưng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn các hộ kinh doanh này tiến hành làm hồ sơ hưởng trợ cấp…”.

Các cấp, các ngành quận Ô Môn cũng khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ. Trong số những lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn, nhiều người bán vé số dạo, nhất là người già, người khuyết tật, cuộc sống càng khó khăn bội phần. Chị Huỳnh Thị Thu Trang ở khu vực Thới Hòa C, phường Long Hưng, bị sốt bại liệt từ nhỏ, tay phải và chân trái bị teo cơ, đi lại bất tiện và không làm được việc nặng. Trước đây, chị Trang mua bán đồ rẫy kiếm sống nhưng đi lại gặp nhiều khó khăn nên từ năm 2018 chị chuyển sang bán vé số. Chị Trang đã ly hôn, một mình nuôi 3 con nhỏ. Căn nhà gia đình chị đang ở cũng cất tạm trên đất của người anh ruột. Chị Trang cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo. Tôi bán vé số kiếm mỗi ngày khoảng 150.000 đồng, tạm trang trải cuộc sống. Từ khi tôi phải nghỉ bán vé số do dịch bệnh, cuộc sống rất khó khăn.Vừa qua, tôi được xét hỗ trợ 1,2 triệu đồng nên có tiền mua gạo,
thực phẩm...”.

Ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND quận Ô Môn, cho biết: “UBND quận Ô Môn đã rà soát, lập danh sách và chi trả tiền hỗ trợ cho người bán vé số dạo bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Vừa qua, quận được Công ty XSKT Cần Thơ chi trả cho 768 người bán vé số dạo với số tiền gần 1 tỉ đồng. Quận cũng đã lập danh sách gần 10.000 trường hợp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 để báo cáo UBND thành phố trình HÐND thành phố xem xét, ban hành nghị quyết hỗ trợ. Ðối với các đối tượng khác theo Nghị quyết số 68, quận đang chờ văn bản hướng dẫn của thành phố để triển khai lập danh sách hỗ trợ...”. Thời gian qua, các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quận Ô Môn cũng đã vận động xã hội hóa gồm tiền mặt, gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu... tổng trị giá hơn 4,5 tỉ đồng, kịp thời chăm lo, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Cùng với các địa phương khác trên địa bàn TP Cần Thơ, quận Thốt Nốt phối hợp Công ty XSKT Cần Thơ tổ chức trao hơn 1,1 tỉ đồng hỗ trợ 973 người bán vé số. Ðể thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, các địa phương chia ra từng khung giờ để chi hỗ trợ, tránh tập trung đông người, đồng thời đến từng nhà để chi hỗ trợ theo danh sách. Bà  Dư Thị Thuận ở khu vực Thới Thạnh 1, phường Thới Thuận, xúc động nói: “ Nhờ số tiền 1,2 triệu đồng do Nhà nước hỗ trợ, tôi mới có tiền mua gạo, các nhu yếu phẩm cho gia đình trong thời gian giãn cách...”.

Với sự chung tay của các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố, toàn thành phố có 6.632 người bán vé số được hỗ trợ, với tổng kinh phí trên 7,9 tỉ đồng. Ðến ngày 10-8-2021, các địa phương đã chi trả cho 6.303 người với số tiền trên 7,5 tỉ đồng. Ðể Nghị quyết số 68 của Chính phủ triển khai thực hiện hiệu quả, thời gian tới, các sở, ngành thành phố và UBND các quận, huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm bảo đảm việc chi trả, hỗ trợ cho các đối tượng kịp thời, đúng quy định.

Bài, ảnh: K.V

Chia sẻ bài viết