18/04/2019 - 21:19

Cần Thơ sẵn sàng cho cuộc tranh tài của hàng trăm “bóng hồng” trên sân cát 

(CTO)- Giải Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2019 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22-4 tại Khu bóng chuyền bãi biển- cạnh công viên Sông Hậu. Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 19-4.

Đây là lần thứ 4, Cần Thơ đăng cai tổ chức giải này. Giải đấu năm nay có 19 đội bóng đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, gồm: Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Thái Lan, Hong Kong, Vanuatu, Malaysia và Việt Nam. Trong đó, chủ nhà Việt Nam có 3 đội dự tranh, gồm: 2 đội tuyển quốc gia và 1 của Cần Thơ.

Hiện tại, công tác chuẩn bị cho giải đấu đã hoàn tất. Cần Thơ thể hiện sự chuyên nghiệp, chu đáo và hiếu khách trong công tác chuyên môn và hậu cần. Khán giả háo hức đón chờ cuộc tranh tài đầy kịch tính của các “bóng hồng” trên sân cát Cần Thơ.

Chiều và tối 18-4, nhiều đội bóng đã tranh thủ tập làm quen với mặt sân. Nhiều khán giả thích thú đến xem các “cầu thủ chân dài”.

Chiều 18-4, Ban tổ chức họp chuyên môn với huấn luyện viên và vận động viên các đội.

Công tác chuẩn bị tại địa điểm tổ chức giải đấu đã hoàn thành.

Tối 18-4, ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ (thứ 2, từ phải qua) kiểm tra thực tế, chỉ đạo hoàn thiện các phần việc để giải đấu diễn ra thành công.

Để phục vụ cho giải đấu, Cần Thơ đã đầu tư nâng cấp sân bóng chuyền bãi biển đạt tiêu chuẩn quốc tế, nền cát sạch và lót đệm số lượng muối “khổng lồ” để đảm bảo an toàn cho vận động viên.

Khu vực khán đài với sức chứa 1.000 chỗ ngồi, có hàng rào bao quanh sân cũng được lắp đặt.

Do thi đấu ban đêm (vì hiện tại ban ngày thời tiết ở Cần Thơ khá nóng nên sợ ảnh hưởng sức khỏe vận động viên) nên hệ thống đèn được lắp đặt đảm bảo ánh sáng và chất lượng thi đấu của vận động viên. Vận động viên các nước đều thích thú với hệ thống đèn và cho rằng không nhiều quốc gia ở Châu Á trang bị tân tiến như Cần Thơ. Trong ảnh: Công nhân đang kiểm tra hệ thống đèn mới lắp đặt.

Kiểm tra lưới thi đấu. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn lắp đặt đường truyền wifi, phục vụ báo đài đến hợp tác đưa tin về giải; nâng cấp nhà điều hành và nhà vệ sinh, lắp đặt hệ thống nước tưới sân, nước sử dụng trong thi đấu.

Khu vực xung quanh sân thi đấu còn trang trí đèn lồng rất đẹp. Cần Thơ mong muốn mang đến cho bạn bè quốc tế về hình ảnh một thành phố xinh đẹp, hiện đại và giàu lòng hiếu khách.

Mời xem Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, trả lời phóng viên Báo Cần Thơ về công tác chuẩn bị cho giải:

Đăng Huỳnh- Nguyễn Tín (thực hiện)

Chia sẻ bài viết