11/07/2010 - 20:56

Cần sự phối hợp phát triển làng nghề gắn với du lịch

Hội thảo “Làng nghề và ngành du lịch-làm gì để tuơng tác” diễn ra tại Đồng Tháp vào chiều 10-7 thu hút trên 100 doanh nghiệp lữ hành và khách sạn, nghệ nhân làng nghề ĐBSCL tham dự.

Sự phối hợp và tính chuyên nghiệp được đề cập sâu nhằm xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề gắn với chuỗi điểm đến, tạo sự khác biệt giữa các địa phuơng. Đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch, đòi hỏi làng nghề phải có tính đặc trưng, điều kiện đi lại thuận tiện... Đây là thế yếu của làng nghề, rất khó khắc phục nếu không có sự hỗ trợ của doanh nghiệp và Nhà nuớc. Tại ĐBSCL, chỉ có một số ít làng nghề ở An Giang, Đồng Tháp... có đủ điều kiện phát triển. Các chuyên gia cho rằng, phát triển làng nghề gắn với du lịch không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn quảng bá đuợc hình ảnh Việt Nam trong mắt du khách quốc tế. Mô hình du lịch homestay, du lịch văn hóa cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp... rất phù hợp để phát triển du lịch làng nghề. Để thực hiện, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực và sự nhiệt tình của ngành du lịch để tạo tính hấp dẫn, chuyên nghiệp. Việt Nam có khoảng 2.000 làng nghề là điều kiện tốt để phát triển loại hình du lịch này...

T. NGUYỄN

Chia sẻ bài viết