04/01/2024 - 09:05

Cần sớm thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ môi trường 

Ðoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ vừa giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) trong công tác giữ gìn cảnh quan môi trường và quản lý chất thải rắn, nước thải sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Ðoàn giám sát đánh giá cao việc UBND thành phố triển khai thực hiện nhiều giải pháp BVMT, góp phần từng bước xây dựng thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp. Ðồng thời, chỉ ra một số bất cập tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường (ONMT), ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân…

Ðoàn giám sát khảo sát tại Nhà máy xử lý nước thải TP Cần Thơ.

Đoàn giám sát ghi nhận, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện; phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội triển khai đồng bộ những giải pháp thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, mở các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân chung tay bảo vệ môi trường. Theo báo cáo của UBND thành phố, năm 2023, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đạt 98,62%. Trong năm, khối lượng rác thải rắn sinh hoạt của thành phố là 248.528 tấn (trung bình khoảng 680 tấn/ngày). Rác thải sau khi được thu gom, vận chuyển đến nhà máy xử lý rác tại huyện Thới Lai và Cờ Đỏ để xử lý. Riêng rác thải rắn công nghiệp thông thường khoảng 480-520 tấn/ngày, được ký hợp đồng chuyển về tỉnh Kiên Giang, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh… để xử lý.

Thành viên đoàn giám sát bày tỏ lo ngại về công tác BVMT tại bãi rác Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ. Ông Nguyễn Kỳ Nam, Phó Trưởng Ban Đô thị của HĐND thành phố, cho biết: “Bãi rác Đông Thắng đã đóng cửa từ tháng 10-2018, với khối lượng rác thải chôn lấp khoảng 700.000 tấn chưa được xử lý. Tình trạng nước thải rò rỉ ra xung quanh và bốc mùi hôi thối nên có nguy cơ tiềm ẩn ONMT, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Tôi đề nghị UBND thành phố và các cơ quan chức năng thành phố sớm có biện pháp xử lý”. Ông Lê Chí Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, thông tin: “Bãi rác Đông Thắng đã quá tải trong nhiều năm qua, làm cho nước thải rò rỉ ra khu vực bên ngoài. UBND huyện kiến nghị UBND thành phố xem xét, giải quyết sớm”.

Tại cuộc giám sát, ông Trần Văn Đạt, Phó Ban Pháp chế  của HĐND thành phố, nói: “Hiện nay, có tình trạng các điểm trung chuyển, tập kết rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Ninh Kiều gây ONMT. Tôi đề nghị UBND thành phố sớm có biện pháp khắc phục”.  Vấn đề này, theo ông Mã Khánh Hậu, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận do Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ và Công ty TNHH Xây dựng Đỗ Duy thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý. Đối với các điểm trung chuyển và tập kết rác tạm, UBND quận đã đề nghị các đơn vị thu gom phải thường xuyên vệ sinh, dọn rửa tại các điểm trung chuyển và tập kết rác nhằm hạn chế ô nhiễm. 

Về xử lý nước thải sinh hoạt, ông Nguyễn Tùng Nguyên, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, cho biết: “Hiện nay, Công ty có 3 nhà máy nước với công suất cung cấp nước sạch theo thiết kế 98.000m3/ngày đêm. Từ năm 2017 đến nay, Công ty vận hành Nhà máy xử lý nước thải TP Cần Thơ với công suất là 30.000m3/ngày đêm. Công ty thực hiện đúng theo quy trình được phê duyệt, chất lượng nước thải sau xử lý đạt cột A trước khi thoát ra bên ngoài. Công ty  cũng đề nghị UBND thành phố và các đơn vị liên quan cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức BVMT, bảo vệ khu vực lấy nước sinh hoạt và có biện pháp cụ thể để đảm bảo an ninh nguồn nước đối với sông Hậu và sông Cần Thơ”.

Liên quan đến công tác BVMT, ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn thành phố có nhà máy xử lý đốt rác (tại huyện Cờ Đỏ) và Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện Cần Thơ (huyện Thới Lai). Nhìn chung, 2 nhà máy này đang hoạt động xử lý rác thải trên địa bàn thành phố rất tốt. Thành phố đang kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý đốt rác chất lượng cao với công suất 400-500 tấn rác/ngày để xử lý hiệu quả nguồn rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Đối với các điểm trung chuyển, tập kết rác, tôi đề nghị UBND quận Ninh Kiều tăng cường công tác quản lý để đảm bảo môi trường và mỹ quan của thành phố”.

Ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đề nghị UBND thành phố tập trung nhiều giải pháp BVMT; trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn; quy hoạch các điểm trung chuyển, tập kết rác tại các khu dân cư, khu đô thị nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường; sớm có biện pháp xử lý tình trạng ONMT tại bãi rác Đông Thắng… Đồng thời, có kế hoạch cải tạo hệ thống kênh, rạch; hướng dẫn nơi tập kết và xử lý đúng quy định đối với rác thải không đốt được, rác thải cồng kềnh; tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt để hạn chế tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở các kênh, rạch…

Bài, ảnh: K.V

 

Chia sẻ bài viết