Bài, ảnh: K.V
Trên địa bàn quận Cái Răng có nhiều điểm sạt lở, sụp lún đường giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống của người dân. Trong khi những đoạn sạt lở cũ chưa được khắc phục thì những điểm sạt lở mới lại xuất hiện, làm cho việc gia cố, khắc phục càng thêm khó khăn.

Đoạn sạt lở cặp rạch Xẻo Gừa, khu vực Khánh Bình, phường Phú Thứ, ăn sâu vào đất liền, nguy cơ sạt lở đường giao thông.
Cách trụ sở UBND phường Tân Phú khoảng 100m (thuộc khu vực Phú Lợi) có 1 điểm sạt lở, dài khoảng 60m, ăn sâu vào đất liền 5m-6m, mặt đường bị sạt lở hoàn toàn xuống sông Bến Bạ. Ông Nguyễn Văn Thương, người dân khu vực Phú Lợi, kể lại: “Vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 22-6-2023, tại đây, mặt đường lở hoàn toàn xuống sông, khiến việc lưu thông bị gián đoạn. Sau khi xảy ra sạt lở, các cơ quan chức năng đến khảo sát, nhưng vẫn chưa có biện pháp khắc phục”. Do đoạn sạt lở là trục đường chính đến trụ sở UBND phường Tân Phú nên ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân. Ông Nguyễn Văn Tuấn, người dân khu vực Phú Lợi, cho biết: “Ngay sau sạt lở, người dân đến trụ sở UBND phường Tân Phú liên hệ giải quyết công việc không được. Một số người phải đi nhờ qua phần đất vườn của người dân để đến trụ sở UBND phường, rất bất tiện”.
Hiện tại, ngay đoạn sạt lở xuất hiện “hàm ếch” và răn nứt. Ông Đỗ Văn Được, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Phú, cho biết: “Địa phương đã nâng cấp, sửa chữa cầu Ba Dầu (cũ) và tráng bê tông tuyến đường dân sinh cặp theo cầu Ba Dầu (mới) để người dân thuận lợi đến trụ sở UBND phường liên hệ công việc. Chúng tôi kiến nghị UBND quận quan tâm, xem xét sớm đầu tư khắc phục đoạn sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân”. Đây là 1 trong 3 điểm sạt lở xảy ra trên địa bàn phường Tân Phú từ đầu năm đến nay.
Trước đó, tháng 5-2023, tuyến đường giao thông cặp rạch Xẻo Gừa, khu vực Khánh Bình, phường Phú Thứ, xuất hiện 1 đoạn sạt lở dài 25m, ăn sâu vào đất liền khoảng 5m, làm 1 căn nhà củi sạt lở hoàn toàn, 1 căn nhà tường bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Hoàng Sang, người dân khu vực Khánh Bình, nói: “Do sạt lở ăn sâu vào đất liền, sát vào đường giao thông nên nguy cơ sạt lở rất cao, không đảm bảo an toàn giao thông”. Sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng, tiến hành tháo dỡ, di dời các vật dụng trong nhà ông Sang đến nơi an toàn và vận động người dân tuyệt đối không ở lại trong các căn nhà bị ảnh hưởng.
Cũng trong tháng 5-2023, tuyến đường giao thông cặp rạch Ngã Bát thuộc khu vực An Phú, phường Phú Thứ bị sụp lún, nứt gãy mặt đường, mặt đường bị nghiêng. Ông Võ Thanh Toàn, người dân khu vực An Phú, kể lại: “Điểm sạt lở làm 2/3 mặt đường bê tông răn nứt và nghiêng xuống rạch Ngã Bát. Điểm sụp lún sâu khoảng 1m so với mặt đường hiện hữu nên nguy hiểm cho người tham gia giao thông”. Ông Phạm Quang Hiệp, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thứ, cho biết: “Trên địa bàn phường xuất hiện 3 điểm sạt lở và sụp lún mặt đường, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Ngay sau khi xảy ra sụp lún, sạt lở, UBND phường đã báo cáo đến UBND quận xem xét, khắc phục. UBND phường kiến nghị các cơ quan chức năng sớm gia cố, khắc phục đoạn đường sụp lún, sạt lở nhằm đảm bảo an toàn giao thông”.
Bà Nguyễn Thị Trúc Linh, Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng, cho biết: “Hiện tại, trên địa bàn quận Cái Răng xảy ra nhiều vụ sạt lở ở sông Bến Bạ, các kênh Thạnh Đông, rạch Đường Gỗ và rạch Xẻo Gừa, ảnh hưởng đến lưu thông và cuộc sống người dân. Hiện tại, UBND quận Cái Răng đang triển khai thực hiện gia cố đoạn sạt lở tuyến kênh Thạnh Đông, dài 25m, với kinh phí gia cố là hơn 1,2 tỉ đồng. UBND quận chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn khảo sát để có kế hoạch gia cố sạt lở, đảm bảo việc đi lại. Đồng thời, phối hợp UBND các phường rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở để có phương án gia cố tạm để người dân đi lại an toàn…”.