07/03/2013 - 22:17

Hậu Giang

Cần giải quyết dứt điểm các dự án chậm triển khai

Trước tình hình nhiều công trình dự án đã được cấp nhưng chậm triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh cho biết: Tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát lại các công trình, dự án không khả thi, không hiệu quả, không phục vụ sự phát triển của tỉnh và đời sống nhân dân, cần mạnh dạn công bố xóa quy hoạch. Đối với các dự án đang triển khai dở dang, đến tháng 6-2013, các sở, ngành sẽ báo cáo tiến độ cụ thể để có phương án giải quyết dứt điểm.

Hiện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có 37 dự án triển khai chậm đưa đất vào sử dụng với tổng diện tích gần 700 ha; trong đó có 14 dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do các sở, ngành và các địa phương quản lý, 23 dự án đầu tư từ nguồn vốn của doanh nghiệp. Trước mắt, tỉnh sẽ tiến hành thu hồi 4 dự án, tiếp tục rà soát các dự án còn lại, làm việc với các chủ đầu tư để nắm tình hình từng dự án và đưa ra các biện pháp giải quyết, xử lý cụ thể.

Theo ông Phước Hải, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguyên nhân khiến các dự án triển khai chậm đưa đất vào sử dụng là do trước đây các địa phương triển khai dự án khu tái định cư nhưng chưa dự báo được cụ thể nhu cầu tái định cư tại địa bàn nên kết quả xây dựng và sử dụng chưa đạt mục tiêu mong muốn. Một số dự án còn tồn đọng, chưa triển khai do gặp khó khăn trong việc kêu gọi nhà đầu tư, nguồn vốn bố trí không kịp thời, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Các dự án có nguồn vốn từ các doanh nghiệp triển khai rất chậm, không đúng tiến độ theo quyết định đầu tư và chủ trương đầu tư, có dấu hiệu găm đất chờ cơ hội, sang nhượng dự án. Một số nguyên nhân khác là khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; việc điều chỉnh các quy định về đất đai và thủ tục đầu tư làm kéo dài thời gian thực hiện; nhu cầu mua nền, nhà tại Hậu Giang hiện chưa nhiều nên đầu ra còn hạn chế.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)

Chia sẻ bài viết