26/09/2020 - 13:57

Cán bộ Hội hai giỏi 

Gần 12 năm gắn bó với công tác Hội Phụ nữ trong vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Thới Thuận A, phường Thới An, quận Ô Môn, chị Phan Thị Nho luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng phong trào phụ nữ ngày càng phát triển. Không chỉ vậy, chị Nho còn là tấm gương vượt khó trong cuộc sống.

Nhiều năm trước, gia đình chị Nho rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Năm 2007, khi chồng chị bị tai nạn lao động, gia cảnh càng thêm túng quẫn. Một mình chị đảm đương lo toan việc nhà. Tận dụng 1 công đất của gia đình, chị trồng cây ăn trái và các loại rau màu. Chị Nho chia sẻ: “Tôi trồng rau quế, rau răm, rau lang,... để cải thiện kinh tế gia đình; trong đó, khá nhiều rau quế. Hằng ngày, tôi đều cắt bán theo yêu cầu của thương lái, từ 15-10 ký, với giá mỗi ký từ 8.000-13.000 đồng”.

Chị Phan Thị Nho (bên trái) giới thiệu mô hình trồng lá mơ của gia đình.

Chị Phan Thị Nho (bên trái) giới thiệu mô hình trồng lá mơ của gia đình.

Ba năm qua, chị Nho bắt đầu trồng thêm giống dây mơ ăn lá. Tận dụng hàng rào ranh đất, chị làm trụ bê tông, kéo dây chì và lưới để trồng dây mơ. Theo chị, dây mơ lá tím là giống cây hoang nên rất dễ trồng, không chỉ được dùng làm rau ăn kèm, làm bánh mà còn là một vị dược liệu nên được nhiều người ưa chuộng. Chị Nho chia sẻ bí quyết: “Dây mơ lá tím dễ trồng, đầu ra ổn định, hiệu quả kinh tế cao. Ðể cây sinh trưởng tốt, chỉ cần tưới nước và bón phân thường xuyên. Trồng vài dây thì đã có thể hái lá trong nhiều năm”. Theo chị Nho, mỗi ngày, gia đình chị thu hoạch và bán khoảng 10-20 ký lá mơ, giá dao động khoảng 20.000 đồng/ký.

Hiện nay, với mô hình trồng lá mơ tím và các loại rau màu ngắn ngày, bình quân mỗi tháng, sau khi trừ tất cả chi phí và công chăm sóc, chị Nho thu lời ít nhất 8 triệu đồng. Chị Nho còn nhận gia công dán giấy đề can tại nhà để cải thiện kinh tế gia đình. Mỗi ngày, chị nhận dán khoảng 3.000 nhãn đề can, mang đến thu nhập 5 triệu đồng/tháng. Nhờ siêng năng, vượt khó, chị Nho đã giúp gia đình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Thới Thuận A, gần 12 năm qua, chị Nho luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của Hội Phụ nữ. Với lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao, chị Nho luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, chủ động hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn các chị em cách làm ăn, vươn lên giảm nghèo thông qua mô hình của Hợp tác xã rau an toàn. Chị còn duy trì hoạt động của Tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp nhiều lượt chị vay vốn với tổng dư nợ hiện nay trên 1 tỉ đồng. Cũng chính chị Nho là người  khởi xướng thành lập mô hình trồng lá mơ tại khu vực từ cuối năm 2019. Ðến nay, đã có 8 thành viên tham gia trồng lá mơ. Với giá cả ổn định, các hộ tham gia gia trồng lá mơ đều có thu nhập vài triệu đồng mỗi tháng, tùy theo diện tích trồng.

Chị Trần Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Thới An, nhận xét: “Chị Nho là tấm gương vượt khó, từ hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo, từng bước đưa kinh tế gia đình ngày càng khấm khá. Ðồng thời, chị còn là cán bộ Hội gương mẫu, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua. Chị đã giúp đỡ, đoàn kết các hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập cho chị em
địa phương”.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết