18/10/2023 - 11:29

Ngày Vì người nghèo 17-10

Cải thiện đời sống người nghèo 

TP Cần Thơ đang nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình GNBV) giai đoạn 2021-2025. Song song tăng cường tuyên truyền, động viên hộ nghèo chí thú làm ăn, các địa phương linh hoạt vận dụng các chính sách trợ giúp của Nhà nước và sự hỗ trợ của xã hội, cộng đồng để cải thiện đáng kể đời sống hộ nghèo.

Mô hình trồng hẹ ở phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt tạo việc làm, thu nhập ổn định.

Trợ giúp kịp thời, đồng bộ  

Thực hiện Chương trình GNBV giai đoạn 2021-2025, từ năm 2021 đến nay, quận Thốt Nốt vận động xây dựng và sửa chữa 282 căn nhà Ðại đoàn kết, số tiền trên 12,3 tỉ đồng; cấp 11.187 lượt thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), số tiền trên 7,2 tỉ đồng; trợ giúp giáo dục 1.105 lượt học sinh nghèo, cận nghèo, số tiền trên 728,6 triệu đồng; hỗ trợ 4.446 lượt hộ vay trên 193,4 tỉ đồng vốn ưu đãi phát triển sản xuất, mua bán nhỏ; phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm 14.077 lượt lao động; xây dựng mô hình giảm nghèo tại tất cả 9 phường trên địa bàn… Bà Hà Thị Bích Loan ở khu vực Phúc Lộc 3, phường Thạnh Hòa, cho biết, khu vực này vốn có tiếng “ăn nên làm ra” nhờ trồng hẹ. Khoảng 6 năm nay, bà Loan được vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi cải tạo 2 công đất trồng hẹ, mỗi ngày thu hoạch từ 300kg, tùy thời giá từ 10.000-20.000 đồng/kg. Bà Loan chia sẻ: “Nhờ được hỗ trợ vốn trồng hẹ, gia đình tôi có thu nhập ổn định, cuộc sống dần khấm khá”.

Hội, đoàn thể các phường trên địa bàn quận Thốt Nốt nhận đỡ đầu, hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở, tiền mặt, gạo, nhu yếu phẩm, giới thiệu việc làm; rà soát, lập danh sách hộ nghèo không thể thoát nghèo để có biện pháp hỗ trợ kịp thời... Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của toàn quận còn 1,64%, giảm 0,66%; hộ cận nghèo còn 1,34%, giảm 0,28% so với đầu giai đoạn.

Vừa đưa con gái lọc thận tại bệnh viện về, chị Nguyễn Thị Cúc, hộ mới thoát nghèo, ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, kể: “Hơn 10 năm nay, con gái tôi ra vào bệnh viện lọc thận. Trước đây, tôi bán gần hết đất vườn trị bệnh cho con, đến lúc lọc thận thì kinh tế gia đình thật sự kiệt quệ. Nhờ địa phương hỗ trợ con gái tôi thụ hưởng chính sách bảo trợ xã hội hằng tháng, giảm chi phí điều trị. Gia đình tôi được trợ giúp vay vốn ưu đãi trồng mấy công vườn cây ăn trái, có huê lợi để chi tiêu hằng tháng. Các dịp lễ, Tết, gia đình được nhà hảo tâm tặng gạo, nhu yếu phẩm”.

Từ năm 2021 đến nay, quận Cái Răng vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 105 căn nhà, số tiền trên 5 tỉ đồng; cấp 7.543 lượt thẻ BHYT, số tiền trên 4,9 tỉ đồng; phát vay trên 22,9 tỉ đồng trợ giúp 613 hộ nghèo, cận nghèo mở rộng sản xuất, mua bán nhỏ; trợ giúp giáo dục 580 lượt học sinh nghèo, cận nghèo, số tiền trên 358,4 triệu đồng… Toàn quận hiện có 108 hộ nghèo, tỷ lệ 0,33% và 686 hộ cận nghèo, tỷ lệ 2,09%.

Quyết tâm GNBV 

Ðể Chương trình GNBV giai đoạn 2021-2025 thực hiện hiệu quả, Ban chỉ đạo giảm nghèo quận Thốt Nốt phân công từng thành viên xây dựng kế hoạch phù hợp gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận. Mỗi cán bộ, đảng viên là tuyên truyền viên, tích cực vận động người nghèo, cận nghèo thay đổi nhận thức, chủ động phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Quận xác định rõ nguyên nhân, thường xuyên rà soát, đánh giá, phân tích hiện trạng hộ nghèo, cận nghèo từng khu vực, phường để có kế hoạch giảm nghèo cụ thể, sát hợp. Chương trình GNBV được thực hiện đồng bộ với các chương trình hỗ trợ khác; tập trung hỗ trợ các mô hình sinh kế, giảm nghèo hiệu quả, tăng thu nhập; huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chăm lo hộ nghèo về y tế, giáo dục, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm.

Quận Cái Răng triển khai nhiều giải pháp, dự án giảm nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề phù hợp nhu cầu người lao động; vận động hộ nghèo tham gia các tổ hợp tác sản xuất, tổ tiết kiệm, tương trợ do các hội, đoàn thể quản lý. Các chính sách chăm lo người nghèo như: giúp vốn ưu đãi làm ăn, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, xây dựng nhà ở, bảo trợ xã hội… được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Từ năm 2021 đến nay, thực hiện các chính sách trợ giúp hộ nghèo, cận nghèo, thành phố xây dựng và sửa chữa 1.430 căn nhà Ðại đoàn kết, số tiền 69,781 tỉ đồng; cấp 98.895 thẻ BHYT, số tiền trên 58,1 tỉ đồng; phát vay 93,7 tỉ đồng để sản xuất, kinh doanh… Qua điều tra, rà soát, đầu năm 2021, TP Cần Thơ có 2.901 hộ nghèo, tỷ lệ 0,8%; 9.143 hộ cận nghèo, tỷ lệ 2,5%. Theo lộ trình giảm nghèo, đến cuối năm 2023, thành phố phấn đấu giảm còn 0,4% và đến cuối năm 2025, giảm xuống dưới 0,15%, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Thành phố triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo, làm nông nghiệp có mức sống trung bình, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình, không trùng lắp, bỏ sót đối tượng. Ðối với các chính sách giảm nghèo, thành phố tích cực xây dựng nhà ở, phát vay vốn ưu đãi, trợ giúp giáo dục và chính sách đặc thù hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo, dân tộc thiểu số; cấp thẻ BHYT… 

Bên cạnh đó, thành phố tập trung thực hiện các dự án giảm nghèo, trong đó, nổi bật đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo giúp hộ nghèo, cận nghèo tham gia học hỏi kinh nghiệm, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, lồng ghép tập huấn, tư vấn chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, phân bón… để nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất. Ðối với phát triển giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nghề cho người lao động nghèo, cận nghèo có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề phù hợp; gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động nghèo, cận nghèo. Hỗ trợ nhà ở an toàn, ổn định cho hộ nghèo, cận nghèo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và GNBV. Ðồng thời, tăng cường truyền thông, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng; nhân rộng, lan tỏa gương điển hình, sáng kiến, mô hình tốt, cách làm hay trong công tác giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững toàn thành phố.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết