Các ông chủ CLB ở giải Ngoại hạng Anh, trong đó có tỉ phú người Nga Roman Abramovich (chủ tịch Chelsea) và gia đình Glazer (Manchester United) đang tiến gần tới thỏa thuận cắt giảm lương của các cầu thủ. Tất cả 20 CLB tại giải đấu hàng đầu nước Anh đã tổ chức đàm phán để đưa ra một bộ luật công bằng tài chính riêng của họ. Theo tờ Dailymail, rất có thể các ông chủ này sẽ nhất trí ban hành một đề cương chính thức của bộ luật tại cuộc họp của các chủ tịch CLB giải Ngoại hạng Anh vào ngày 15-11.
 |
|
Gia đình Glazer là chủ duy nhất làm ăn có lãi ở giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: Daily Mail |
Mùa giải 2010-2011, các CLB ở giải Ngoại hạng Anh dành tới 1,5 tỉ bảng để trả lương cho các cầu thủ. Con số này chiếm tới 69% doanh thu của toàn bộ 20 CLB. Lương trung bình của một cầu thủ giải Ngoại hạng Anh tăng chóng mặt từ 1.755 bảng/tuần 20 năm trước, lên tới 35.000 bảng/tuần vào năm 2010. Trong khi đó, tổng nợ của các CLB ở giải Ngoại hạng lên tới 2,4 tỉ bảng, nhiều hơn số tiền họ kiếm được. Số tiền thua lỗ trong mùa giải 2010-2011 của các đại gia đều đang ở mức báo động đỏ, như Manchester City là 197 triệu bảng, Chelsea 68 triệu bảng, Liverpool 49 triệu bảng.
Một trong những điểm quan trọng của bộ luật công bằng tài chính mới là sẽ khống chế mức tăng lương hàng năm của cầu thủ không vượt quá 5%. Đây là điều mà luật công bằng tài chính của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) không đề cập đến. Ngoại trừ gia đình Glazer cùng Manchester United đang ăn nên làm ra, tất cả các ông chủ ở các đội bóng lớn khác như Abramovich (Chelsea), Sheik Mansour (Manchester City), John Henry (Liverpool), Ellis Short (Sunderland), Stan Kroenke (Arsenal) và Randy Lerner (Aston Villa) đều có chung một nguyện vọng là tránh thua lỗ. Sau thời kỳ chi bạo cho bóng đá, các ông chủ ở giải Ngoại hạng Anh đang cố gắng tìm cách thu nhiều hơn và chi ít lại.
Tuy nhiên, để có thể thuyết phục được Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) chấp nhận bộ luật mới, giải pháp của các ông chủ đưa ra chỉ là tái cấu trúc quỹ lương thay vì đề xuất áp mức lương trần cho cầu thủ. Có nghĩa là vẫn sẽ có những cầu thủ nhận mức lương "khủng" như 200.000 bảng/tuần của Wayne Rooney hay Robin Van Persie tại Manchester United, nhưng tổng lương của CLB sẽ không bị ảnh hưởng và ổn định.
Thỏa thuận lịch sử của các CLB sẽ đánh dấu chấm dứt thời kỳ lương bổng những cầu thủ ngôi sao leo thang từ khi giải Ngoại hạng Anh ra đời năm 1992.
Thiên Quốc (Theo Mailonline)