 |
| Học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm chăm chú lắng nghe Ban giám hiệu trường tư vấn trước khi làm hồ sơ đăng ký dự thi. Ảnh: L. G |
Chọn thi vào ngành nào, trường nào là vấn đề luôn được nhiều thí sinh và gia đình có con em chuẩn bị thi vào đại học, cao đẳng quan tâm trong các mùa tuyển sinh. Xu hướng chọn ngành kiểu “nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa...”đã qua và các ngành sư phạm, sau nhiều năm liên tiếp đứng ở tốp đầu những ngành thu hút thí sinh, hiện nay cũng dần “giảm nhiệt”. Qua khảo sát bước đầu ở các trường cho thấy, năm nay, các ngành kinh tế, nông nghiệp, kỹ thuật đang được nhiều thí sinh tìm hiểu, cân nhắc. Đó cũng là xu hướng chọn ngành khoảng 3 năm trở lại đây.
Nhiều ngành khối A, B đang... “tăng nhiệt”
Mùa tuyển sinh năm 2007, Trường THPT Châu Văn Liêm có khoảng 600 học sinh lớp 12. Mỗi học sinh làm ít nhất 2 hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) vào các trường đại học, cao đẳng. Tổng số hồ sơ ĐKDT của trường lên đến gần 2.000 hồ sơ. Theo thống kê, khoảng 50% học sinh chọn thi khối A với các ngành kinh tế, ngoại thương, quản trị kinh doanh... Kế đến là khối B với các ngành Y, Dược, Công nghệ sinh học... Ở Trường THPT Bán công Phan Ngọc Hiển, cũng có khoảng 50% học sinh lớp 12 chọn thi vào khối A, chủ yếu là các ngành kinh tế. Còn tại Trường THPT Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, có đến 70% học sinh của trường chọn thi khối A; trong đó, trên 50% học sinh chọn thi vào các ngành kinh tế, số học sinh còn lại ĐKDT vào các ngành kỹ thuật.
Năm 2008, khảo sát bước đầu cho thấy khối A vẫn đứng đầu danh sách chọn lựa của thí sinh khi ĐKDT. Đây là điều đương nhiên vì khối A có rất nhiều ngành để thí sinh lựa chọn. Chỉ riêng Trường Đại học Cần Thơ có đến 35 ngành thuộc khối A trong tổng số 60 ngành, chuyên ngành đào tạo của trường. Khối A còn có những ngành rất “nóng” như: Kinh tế học, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm... Trong kỳ tuyển sinh năm 2007 của Trường Đại học Cần Thơ, tỷ lệ chọi ở các ngành trên khá cao. Chẳng hạn, tỷ lệ chọi ở ngành Quản trị kinh doanh là 1- 25,5 và ở ngành Công nghệ thực phẩm là 1- 24...
Theo ông Lâm Điển, giáo viên phụ trách công tác tư vấn, tuyển sinh ở Trường THPT Thới Lai, kết quả khảo sát bước đầu cho thấy năm nay có khoảng 50% học sinh của trường chọn thi khối A. Trong đó, phần lớn học sinh chọn các ngành: Kinh tế học, Kinh tế nông thôn. Còn tại Trường THPT Thạnh An, ông Đỗ Thanh Liêm, phụ trách công tác hướng dẫn học sinh làm hồ sơ dự thi của trường, cho biết: “Rất nhiều học sinh thảo luận và tìm hiểu thông tin về ngành kinh tế”. Theo ông Liêm, gần đây, các thông báo tuyển dụng nhân lực trong lĩnh vực kinh tế khá nhiều, do đó, năm nay, ngành kinh tế có “sức hút” khá mạnh đối với thí sinh. Ngoài khối A, khối B cũng được nhiều thí sinh quan tâm bởi đây là khối có nhiều ngành học đang “nóng”, như: y, dược, công nghệ sinh học, công nghệ hóa...
Một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều học sinh chọn thi vào khối A, khối B là vì trong các khối thi này, có nhiều ngành dễ tìm việc làm thu nhập cao sau khi tốt nghiệp. Em Nguyễn Kim Xuân, học sinh Trường THPT Thới Lai, bộc bạch: “Em chọn thi vào ngành kinh tế cũng mong sau này học xong sẽ tìm được việc làm có thu nhập kha khá, đỡ đần cha mẹ”. Còn Võ Thị Thu, học sinh Trường THPT Phan Văn Trị, dù mơ ước trở thành giáo viên nhưng chọn thi vào ngành Dược cũng với mong muốn có được việc làm thu nhập cao, giúp đỡ gia đình.
Nhiều thí sinh “nhắm” đến đào tạo liên thông
Từ đầu tháng 3-2008, các đơn vị, trường học đã tổ chức nhiều đợt tư vấn tuyển sinh năm 2008. Một số trường như: Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, Trường Trung học Cơ điện và Kỹ thuật nông nghiệp Nam bộ, Trường Cao đẳng Cần Thơ... đã đến nhiều trường THPT trực tiếp tư vấn, giải đáp thắc mắc cho học sinh hoặc phát tờ bướm giới thiệu ngành nghề đào tạo của trường. Một số cơ quan thông tin đại chúng cũng phối hợp với các trường tổ chức tư vấn trực tiếp cho học sinh hoặc tư vấn trực tuyến, tư vấn qua cầu truyền hình... Qua các buổi tư vấn tuyển sinh, nhiều chuyên gia tư vấn nhận xét, những năm gần đây, học sinh đã có sự cân nhắc kỹ hơn về sức học của mình khi chọn ngành nghề.
Trong buổi tư vấn tuyển sinh tại Trường Đại học Cần Thơ, ngày 11-3-2008, bạn Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12 của một trường THPT bán công ở TP Cần Thơ, tâm sự: “Học lực của tôi chỉ ở mức trung bình. Tôi rất thích học ngành Công nghệ thông tin nhưng tôi lo là mình khó đậu vào đại học. Vì vậy, tôi chú ý nhiều đến các thông tin đào tạo liên thông để nếu rớt đại học thì học cao đẳng rồi sau đó học liên thông lên cao hơn”. Tương tự, bạn Nguyễn Ngọc Hân, học sinh lớp 12, Trường THPT Châu Văn Liêm, vừa chọn thi vào khối A, ngành kinh tế ở bậc đại học, vừa chọn thi vào khối D1, ngành kinh tế ở bậc cao đẳng. Ngọc Hân nói: “Tôi đăng ký cả 2 khối, thi 2 đợt. Đợt 1, tôi đăng ký nguyện vọng 1 vào trường đại học. Đợt 2, tôi đăng ký nguyện vọng 1 vào trường cao đẳng. Như vậy, khả năng đậu sẽ cao hơn. Trong lớp, sức học của tôi bình thường, nếu tôi không đậu đại học hoặc cao đẳng năm nay thì khó có thể thi đậu vào những năm sau...”.
Theo thạc sĩ Huỳnh Ngọc Chinh, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, năm nay, học sinh ở vùng ven, vùng sâu và trường bán công có xu hướng chọn thi vào các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chứ không khăng khăng chọn đại học như những năm trước. Học sinh quan tâm hơn đến các vấn đề: triển vọng việc làm sau khi tốt nghiệp, học phí, thời gian học, khả năng học liên thông lên cao hơn... Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Chinh cho biết: “Điều đáng mừng là nhiều học sinh ở vùng ven, các huyện ngoại thành thường chọn thi vào các ngành nông nghiệp”. Theo thạc sĩ Lê Thái Dương, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ điện và Kỹ thuật nông nghiệp Nam bộ, trong hơn 20 ngành, nghề đang đào tạo tại trường, các thí sinh có xu hướng đăng ký học vào Điện, Điện Công nghiệp- Dân dụng; kế đó là ngành Kế toán và Chăn nuôi thú y. Thạc sĩ Lê Thái Dương nói: “Thương hiệu của mỗi trường vẫn là mục tiêu mà các thí sinh hướng đến. Chẳng hạn, có nhiều trường đào tạo kinh tế, nông nghiệp, thí sinh sẽ dựa vào tên tuổi của trường để đăng ký dự thi”.
Tuy nhiên, vẫn còn không ít học sinh, phụ huynh vẫn mang tâm lý “phải vào đại học” bất chấp sức học của bản thân mình. Tiến sĩ Phạm Hùng Lực, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, nhấn mạnh: “Hàng năm, các trường đại học chỉ tuyển khoảng 20% thí sinh thi vào. Nhiều học sinh chưa tự lượng sức mình, cứ đăng ký thi với quyết tâm phải vào đại học trong khi con đường vào đại học ngày càng xa. Do đó, thí sinh nên chọn thi vào ngành học đúng sở thích nhưng phải vừa sức của mình”.
NGỌC GIANG