31/10/2010 - 07:56

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp các vị khách quốc tế

(TTXVN)- Ngày 30-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp và nói chuyện thân mật với đồng chí Ôn Gia Bảo, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc, nhân dịp sang Việt Nam và tham dự các Hội nghị cấp cao ASEAN.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp đồng chí Ôn Gia Bảo-Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN (TTXVN) 

Thủ tướng Ôn Gia Bảo bày tỏ cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp Đoàn; chuyển lời chào và lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tới Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam; đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo và thành công tốt đẹp của Hội nghị cấp cao ASEAN và các Hội nghị cấp cao liên quan, trong đó có Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc; bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển mới đầy ấn tượng trong quan hệ Trung - Việt, nhất là quan hệ hợp tác giữa các ngành, các cấp hai nước đã có bước phát triển tích cực cả về bề rộng lẫn bề sâu...

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Ôn Gia Bảo sang thăm và tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần này và có đóng góp tích cực cho thành công của Hội nghị; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới, toàn diện trong quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một coi việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình; nhấn mạnh hai bên cần tăng cường sự tin cậy và tôn trọng lợi ích của nhau, thúc đẩy giao lưu, hợp tác trên mọi lĩnh vực, làm phong phú thêm nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

* Ngày 30-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp và nói chuyên thân mật với đồng chí Bua-xỏn Búp-pha-văn, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nhân dịp sang thăm Việt Nam và tham dự các Hội nghị cấp cao ASEAN.

Thủ tướng Bua-xỏn Búp-pha-văn nhiệt liệt chúc mừng thành công tốt đẹp của Hội nghị cấp cao ASEAN- 17 và các Hội nghị cấp cao liên quan, thể hiện uy tín và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực và quốc tế; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Lào- Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Bua-xỏn Búp-pha-văn sang thăm và tham dự các Hội nghị cấp cao ASEAN lần này, coi đó là sự ủng hộ tích cực của Lào dành cho Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng đi vào chiều sâu của quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình để đưa mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào phát triển lên tầm cao mới.

Sáng 30-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak nhân dịp diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN 17 và các Hội nghị liên quan tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh Tổng thống Lee Myung-bak sang dự Cấp cao Đông Á và các Hội nghị liên quan. Chủ tịch nước đề nghị, trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc, hai bên cần tiếp tục tăng cường các chuyến thăm cấp cao, để tạo lòng tin và cơ hội hợp tác song phương. Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và công nghệ cao, cũng như tăng cường ngoại giao nhân dân để làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Lee Myung-bak cho biết, hiện có 14 nước có người lao động ở Hàn Quốc, trong đó lao động người Việt Nam đông nhất. Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng, là một dân tộc cần cù, thông minh, Việt Nam sẽ vươn lên trở thành một trong những quốc gia mạnh ở khu vực Đông Nam Á. Từ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Tổng thống Lee Myung-bak đã trân trọng mời Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm Hàn Quốc. Tổng thống Lee Myung-bak cũng thông báo với Chủ tịch nước việc Hàn Quốc đã hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị nhập khẩu quả Thanh long từ Việt Nam.

* Chiều 30-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Nato Kan nhân dịp ông sang dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 17 và các Hội nghị liên quan, thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Việt Nam coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Nhật Bản, hướng tới quan hệ đối tác chiến lược. Nhà nước và nhân dân Việt Nam đánh giá cao và cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã dành sự hỗ trợ to lớn và thiết thực đối với công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam, nhất là về vốn ODA. Chủ tịch nước tin tưởng chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 17 và các Hội nghị liên quan, thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nato Kan sẽ góp phần quan trọng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nhật trong tương lai.

Thủ tướng Nato Kan chúc mừng thành công của Hội nghị Cấp cao ASEAN 17 và các Hội nghị liên quan; vui mừng sang thăm chính thức Việt Nam vào dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Thủ tướng Nato Kan nhấn mạnh, thông qua chuyến thăm lần này, Nhật Bản mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Nhật - Việt phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

* Tối 29-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton sang dự Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) được tổ chức tại Hà Nội

Chào mừng bà Hillary Clinton đến Việt Nam dự Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) với tư cách đại diện cho Tổng thống Obama, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn những lời chia buồn và sự hỗ trợ thiết thực của Hoa Kỳ đối với những thiệt hại của nhân dân miền Trung Việt Nam trong đợt lũ lụt vừa qua. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, năm 2010, Hoa Kỳ đã có nhiều đóng góp quan trọng tăng cường quan hệ với ASEAN, triển khai các chính sách mang tính xây dựng tại khu vực, nhất là Sáng kiến Tiểu vùng Mê Công và khẳng định nhất trí ủng hộ Hoa Kỳ trở thành thành viên đầy đủ của Cấp cao Đông Á.

Hoan nghênh ý tưởng của Bà Hillary về việc nâng cấp quan hệ hai nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết đã giao cho các cơ quan hữu quan nghiên cứu và trao đổi với Hoa Kỳ về vấn đề này, trong đó coi quan hệ kinh tế là cốt lõi của quan hệ hai nước, là động lực thúc đẩy các quan hệ khác phát triển. Thủ tướng đề nghị các cơ quan hữu quan cần sớm làm việc để có giải pháp tránh tranh chấp thương mại giữa hai nước, Hoa Kỳ xem xét hỗ trợ phát triển Đại học Cần Thơ thành đại học đẳng cấp khu vực, trong đó có chuyên sâu về đào tạo, nghiên cứu ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu ở khu vực Mekong... Thủ tướng mong muốn bà Hillary và Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, tăng cường hỗ trợ hơn nữa cho Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh.

Bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã mời Hoa Kỳ sang dự Hội nghị, Ngoại trưởng Hillary Clinton khẳng định cam kết nâng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam, trong đó tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, y tế, ứng phó biến đổi khí hậu, giáo dục đào tạo... bởi hai nước còn nhiều tiềm năng để triển khai quan hệ đối tác vì lợi ích chung của mỗi quốc gia.

Chia sẻ bài viết