02/06/2023 - 18:51

Các cấp Hội Chữ thập đỏ thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2023 đạt 112,6% kế hoạch 

 (CT) - Ngày 2-6-2023, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ (CTÐ) TP Cần Thơ phối hợp Hội CTÐ huyện Cờ Ðỏ tổ chức Hội nghị giao ban tháng 6, triển khai kế hoạch kiểm tra 6 tháng đầu năm 2023 và tổng kết Tháng Nhân đạo năm 2023.

Bà Huỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội CTĐ TP Cần Thơ cùng Ban Dân vận huyện Cờ Đỏ tặng quà hộ nghèo trên địa bàn huyện 

Theo Hội CTÐ TP Cần Thơ, trong tháng 6-2023, các cấp Hội đã vận động 371 suất quà tặng học sinh nghèo hiếu học, gồm: tiền mặt, dụng cụ học tập, sữa dinh dưỡng, xe đạp; giúp 3.541 hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 497 lượt cụ già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam. Trong đó, nổi bật nhất là các mô hình nhân đạo xã hội tiêu biểu: tổ chức kiểm tra sức khỏe, tặng quà và tiếp nhận hàng hóa để tặng cho các cụ già tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa, Nhà nuôi trẻ Hướng Dương; chăm sóc sức khỏe và sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng... Tổng giá trị thực hiện các hoạt động trong tháng 6-2023 tương đương 8,5 tỉ đồng.

 Riêng Tháng Nhân đạo năm 2023, toàn hệ thống Hội đã tổ chức thành công Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2023, kỷ niệm 160 năm ra đời phong trào CTÐ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế. Trong đó, tiếp nhận tài trợ trị giá gần 34 tỉ đồng, gồm: 26.000 thiết bị lọc nước (đã phân bổ về các trường học trên địa bàn thành phố), 1 chiếc xe chuyển bệnh, 100 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, 10 căn nhà Ðại đoàn kết, 4 căn nhà CTÐ, 584 hộp sữa bột Nutifood, 600 áo phao tròn và 100 áo phao cứu sinh. Ðồng thời triển khai thực hiện 108 công trình, phần việc nhân đạo, trong đó xây dựng 26 căn nhà CTÐ, hỗ trợ trên 1.000 địa chỉ nhân đạo và vận động sổ vàng nhân đạo... với tổng trị giá trên 38 tỉ đồng; đã giúp 220,8 tỉ đồng, đạt 112,6% kế hoạch đề ra.

Dịp này, Ban tổ chức trao 20 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cờ Ðỏ, mỗi phần trị giá 300.000 đồng.

XUÂN ĐÀO

 

Chia sẻ bài viết