06/01/2011 - 14:25

CÀ MAU: Một nhà báo bị còng, giữ thẻ lúc tác nghiệp

Sáng ngày 5-1, Nhà báo Lê Huy Hải, cơ quan Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại tỉnh Cà Mau đến Công an tỉnh Cà Mau trình bày vụ việc ông bị Công an xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước còng tay, giữ thẻ, máy ảnh, điện thoại di động trong lúc đang tác nghiệp. Ông Hải còn nộp cho cơ quan CA tỉnh Cà Mau băng ghi âm toàn bộ vụ việc dài vài tiếng đồng hồ.

Theo lời khai của ông Lê Huy Hải, vào khoảng 23 giờ ngày 4-1, trên đường đi công tác từ huyện Đầm Dơi về ngang qua địa bàn xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, ông có ghé vào chụp hình các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lương Thế Trân đang kiểm tra hành chính một dãy nhà trọ (ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân) với ý định chụp hình để có ảnh minh họa cho các tin, bài về tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng phục vụ Tết Nguyên đán sắp tới. Tuy nhiên, việc chụp ảnh của ông đã bị Công an xã Lương Thế Trân hỏi giấy tờ. Ông Hải giới thiệu là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, xuất trình thẻ nhà báo, nhưng vẫn bị mời về trụ sở Công an xã Lương Thế Trân để lập biên bản vụ việc. Tại trụ sở Công an xã Lương Thế Trân, nhân viên bảo vệ Trần Quốc La, Phân xã Cà Mau (người đi cùng ông Hải) bị đưa vào phòng riêng, có người canh giữ, tắt điện thoại và kiểm tra giấy tờ. Còn Nhà báo Lê Huy Hải bị Công an xã này lập biên bản. Ông Hải yêu cầu ghi rõ hành vi vi phạm gì, lý do gì mời nhưng Công an xã Lương Thế Trân lập biên bản không ghi rõ lý do nên ông Lê Huy Hải không đồng ý ký tên. Khi ông Lê Huy Hải đứng dậy, định ra về thì lãnh đạo Công an xã Lương Thế Trân ra lệnh: “Bắt nó lại!”. Nhiều người xông tới, câu vật, còng một tay trái lên song cửa sắt. Nhà báo Lê Huy Hải bị thu giữ điện thoại, máy ảnh, không cho liên lạc với ai.

Ngay trong đêm, Thượng tá Trần Thanh Lọng, Phó Trưởng Công an huyện Cái Nước, đến trụ sở Công an xã Lương Thế Trân, ra lệnh mở còng cho nhà báo Lê Huy Hải, yêu cầu xuất trình thẻ nhà báo và cho lập biên bản (lần thứ 2) về chống người thi hành công vụ. Biên bản của Công an xã Lương Thế Trân không đúng sự thật, vu khống đánh công an nên nhà báo Lê Huy Hải không ký tên. Tuy nhiên, Công an xã Lương Thế Trân mời những người bán quán nước cạnh Trụ sở công an xã Lương Thế Trân ký tên chứng kiến. Đến hơn 3 giờ sáng, ông Hải được trả tự do và trả lại máy ảnh, điện thoại di động nhưng bị công an xã này giữ lại thẻ nhà báo.

Tiếp xúc với phóng viên Báo Cần Thơ sáng ngày 5-1, ông Hải cho biết: “Tôi không làm gì có tội nên không chịu ký vào biên bản mà họ cố tình áp đặt và đứng lên bỏ đi. Khi đó có tiếng của một Công an hô “bắt nó lại”. Vậy là 4 công an viên áp vào bắt tôi. Tôi vùng vẫy kêu vô tội, họ đè tôi xuống rồi còng lại”.

Để hiểu rõ hơn sự tình vụ việc, trưa 5-1, phóng viên Báo Cần Thơ tìm đến xã Lương Thế Trân. Tại đây, ông Lê Văn Hai, Trưởng Công an xã Lương Thế Trân từ chối cung cấp thông tin vụ việc vì cho rằng, cơ quan điều tra đã vào cuộc. Còn phía ông Hồng Bão Lộc, Phó chủ tịch UBND xã Lương Thế Trân cũng từ chối tiếp xúc phóng viên với lý do vụ việc trên chưa được Công an xã báo cáo lại.

Được biết, chiều ngày 5-1, ông Hải đã làm tường trình và đề nghị Công an tỉnh Cà Mau điều tra làm rõ vụ việc.

HỮU TÙNG

Chia sẻ bài viết