04/05/2010 - 09:10

Cà Mau: Dồn sức chữa cháy rừng U Minh Hạ

* Nguy cơ cháy rừng cao tại 8 tỉnh

Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Cà Mau Nguyễn Kiên Cường cho biết, mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng rừng tràm U Minh Hạ vẫn tiếp tục bị cháy suốt đêm 2/5. Diện tích bị thiệt hại vẫn chưa được thống kê chính xác, nhưng ước tính không dưới 100 ha, đây được xem là vụ cháy rừng lớn nhất trong mùa khô này.

Dập tắt đám cháy là việc đang được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo với tinh thần cao nhất, quyết tâm nhất. Phương pháp được triển khai nhanh là cho lực lượng cắt đường băng trong rừng, để ngọn lửa không lây lan, sau đó dập tắt các đám cháy dẫn tới khống chế toàn bộ đám cháy. Hiện nay, địa phương đã huy động gần 1.000 lực lượng, trong đó bao gồm công an, quân đội, nhân viên kiểm lâm, nhân dân tại chỗ trực tiếp tham gia chữa cháy. Các loại dụng cụ phục vụ cho chữa cháy rừng như hàng chục máy bơm nước có công suất lớn, hàng ngàn mét ống dẫn nước, xe cứu hỏa đã được triển khai đầy đủ tại hiện trường - tiểu khu khu 20 và tiểu khu 21 phân trường Sông Trẹm thuộc Công ty lâm nghiệp U Minh Hạ, nằm trên địa bàn của huyện Thới Bình, giáp ranh với tỉnh Kiên Giang.

Rừng tràm U Minh Hạ Cà Mau cháy là điều đã được dự báo trước và trên thực tế , từ đầu mùa khô đến nay đã xảy ra 10 vụ cháy, nhưng nhờ nhân dân và lực lượng kiểm lâm có ý thức cảnh giác cao, nên khi rừng cháy là phát hiện ngay nên đã dập tắt liền sau đó, thiệt hại không đáng kể. Vụ cháy rừng ở phân trường Sông Trẹm nói trên được phát hiện vào trưa 1/5 và đã được lực lượng chữa cháy kịp thời dập tắt về cơ bản. Tuy nhiên đến trưa 2/05 ngọn lửa lại bùng phát và lây lan trên diện rộng, phán tán thành cháy lớn. Do khô hạn kéo dài, nắng nóng, cộng với gió thổi mạnh nên việc chữa cháy rừng hiện nay gặp nhiều khó khăn.

* Theo tin từ Cục Kiểm lâm, tính đến ngày 2-5-2010, nhiều khu vực tại 8 tỉnh đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Cục Kiểm lâm cho biết, 5 tỉnh có báo động cháy rừng ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm, nếu cháy rừng xảy ra thì hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa với tốc độ lan tràn rất nhanh. 3 địa phương có báo động cháy rừng ở cấp IV, cấp nguy hiểm.

Các khu vực sau đang ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm gồm: An Giang (khu vực Tri Tôn, Tịnh Biên); Bình Định (khu vực An Lão, An Nhơn, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ, TP. Quy Nhơn, Tuy Phước, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh); Bình Thuận (khu vực Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong); Cà Mau (toàn tỉnh); Ninh Thuận (khu vực Bác Ái, Ninh Phước, Ninh Sơn).

Các khu vực sau ở cấp IV, cấp nguy hiểm gồm: Kon Tum (khu vực Kon Plông, Đak Glei); Quảng Nam (toàn tỉnh); Quảng Ngãi (khu vực Mộ Đức, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Đức Phổ).

Ban chỉ đạo trung ương Phòng chống cháy rừng đã yêu cầu UBND các cấp và chủ rừng thuộc các địa phương thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Trần Thành Nên (TTXVN) - Hồng Phong (Chinhphu.vn)

Chia sẻ bài viết