03/09/2012 - 21:06

CÀ MAU: Cần hỗ trợ, khôi phục nghề nuôi cá bống tượng

Kết quả khảo sát mới nhất cho thấy tỉnh Cà Mau còn khoảng 400 hộ nuôi cá bống tượng, giảm gần 70% so với cách đây 3 năm. Thành phố Cà Mau đã từng có gần 1.000 hộ dân nuôi cá bống tượng, nay chỉ còn không đầy 200 hộ, chủ yếu tập trung ở xã Tân Thành. Đây là hiện tượng rất đáng được quan tâm, bởi cá bống tượng đã góp phần phát triển kinh tế gia đình của gần 2.000 dân trong tỉnh Cà Mau trong nhiều năm qua .

Rất nhiều nguyên nhân làm cho người nông dân từ bỏ nghề nuôi cá bống tượng. Trước hết là thiếu con giống, người nuôi cá bống tượng phải mua giống trôi nổi, mua bao nhiêu thả nuôi bấy nhiêu nên rất bị động; chi phí đầu tư lớn do giá cả nhiên liệu, thức ăn chăn nuôi liên tục tăng trong khi giá sản phẩm thì trong tình trạng “đại hạ giá”. Anh Nguyễn Văn Phước - nông dân có thâm niên 10 năm nuôi cá bống tượng ở thành phố Cà Mau cho biết, năm trước cá bống tượng bán ra 500.000 đ/kg, nay giảm xuống còn 380.000 đ/kg. Trong khi đó, vốn đầu tư lại tăng gấp đôi khiến người nuôi cá bị thua lỗ.

Để tạo điều kiện cho người nuôi cá bống tượng yên tâm sản xuất, ông Lâm Văn Bi, Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau cho biết, thành phố đang quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn từ nay đến năm 2020, trong đó cá bống tượng là một trong những vật nuôi được quy hoạch phát triển quy mô lớn. Chính quyền cũng sẽ có một số chính sách khuyến khích như phát triển chương trình hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật nuôi, thị trường tiêu thụ sản phẩm để người nuôi cá có điều kiện thuận lợi nhất.

TRẦN THÀNH NÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết