Sau 6 lần tổ chức, Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) khu vực ĐBSCL bộc lộ nhiều vấn đề trong công tác tổ chức, thi đấu. Mục tiêu của đại hội là thúc đẩy phát triển thể thao thành tích cao ở khu vực, nhưng nhiều năm qua số lượng vận động viên các đội tuyển quốc gia đi lên từ Đại hội TDTT ĐBSCL không nhiều. Để đưa đại hội trở lại đúng "quỹ đạo" phát triển chung của thể thao cả nước, cuối tháng 6 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre phối hợp với Cục Công tác phía Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức Hội nghị Triển khai dự thảo kế hoạch và điều lệ Đại hội TDTT khu vực ĐBSCL lần 7, do Bến Tre đăng cai tổ chức vào năm 2017.
Đại hội TDTT ĐBSCL là sáng kiến của ngành TDTT 13 tỉnh, thành trong khu vực, được tổ chức 2 năm một lần. TP Cần Thơ và 5 tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang, An Giang đảm nhận Trưởng Ban tổ chức các kỳ đại hội vừa qua. Từ năm 2011, đại hội có thêm sự góp mặt của Trung tâm TDTT Quốc phòng 4. Các kỳ đại hội đã tạo sự đoàn kết, gắn bó, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, chuyên môn của ngành TDTT các tỉnh. Tuy nhiên, chỉ trong những lần tổ chức đầu tiên, đại hội mới là bệ phóng cho những vận động viên tiềm năng, sau đó phát triển nổi bật ở đội tuyển quốc gia như Duy Bằng (nhảy cao- Bến Tre), Việt Anh (nhảy cao- Bạc Liêu), Thu Cúc (7 môn phối hợp- Cần Thơ), Thảo Nguyên (Cờ vua- Cần Thơ)...
 |
|
Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bến Tre - Phó Ban Tổ chức Đại hội TDTT ĐBSCL lần 7- 2017 phát biểu tại hội nghị. |
Chính vì vậy, nhân Hội nghị tại Bến Tre, Cục Công tác phía Nam- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo chuyên đề: "Phát triển mô hình tổ chức Đại hội TDTT ĐBSCL", trong đó đặt ra nhiều vấn đề hướng tới nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao của khu vực. Nổi cộm là việc các đại biểu thảo luận và đưa ra giải pháp thực hiện những thay đổi ở Đại hội TDTT ĐBSCL.
Sau thảo luận, đại diện ngành TDTT các tỉnh biểu quyết và có sự nhất trí chung. Theo đó, Đại hội TDTT ĐBSCL lần 7 tại Bến Tre được xem là bước chuyển mới với sự tham gia của các tỉnh miền Đông và TP Hồ Chí Minh. Điều này giúp mở rộng quy mô đại hội, chỉ sau Đại hội TDTT toàn quốc. Sự có mặt của các đội mạnh từ vùng miền khác sẽ nâng cao tính cạnh tranh, khuyến khích quan tâm đầu tư cho TDTT ở các tỉnh ĐBSCL cũng như hun đúc tinh thần thi đấu của VĐV. Số lượng các môn thi đấu giảm từ 25 môn (dự thảo ban đầu), xuống còn 20 môn. Đại hội được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 diễn ra từ tháng 1 đến tháng 4-2017, giai đoạn 2 gồm lễ khai mạc và bế mạc từ ngày 19 đến 26-5-2017. Bên cạnh đó, để thuận lợi cho các đơn vị tham gia thi đấu, Ban tổ chức cũng quyết định cho phép các tỉnh được quyền đăng ký những môn thi mà đơn vị muốn đăng cai (ở giai đoạn 1). Như vậy, ở giai đoạn 1, các đơn vị có quyền lựa chọn môn thế mạnh để làm chủ nhà, còn giai đoạn 2 sẽ được tổ chức tại tỉnh Bến Tre.
Hy vọng, với những đổi mới này, TDTT ĐBSCL sẽ có đà bay cao.
Bài, ảnh: DƯƠNG THU