17/09/2016 - 16:24

Bóng đá Đồng Tháp - Nhiều nỗi lo sau khi rớt hạng

Việc rớt hạng dường như là chuyện quá đỗi bình thường với bóng đá Đồng Tháp, bởi đã có 5 lần lên rồi lại xuống sau 16 mùa giải V.League. Tuy nhiên, kết thúc mùa giải năm nay, bóng đá Đồng Tháp chưa biết sẽ về đâu, khi mà vết xe đổ - phải giải tán đội bóng sau khi rớt hạng của Kiên Giang và An Giang, vẫn còn hiển hiện.

Nói thế là bởi Đồng Tháp đã từng "chết hụt" một lần vào đầu mùa bóng 2015, do không đủ kinh phí hoạt động. Lúc ấy, lãnh đạo tỉnh đã nghĩ tới phương án chỉ duy trì bóng đá trẻ và dự giải hạng Nhất nhằm phục vụ người hâm mộ. Nhưng nhờ sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp địa phương, Đồng Tháp mới có thể tồn tại ở sân chơi V.League qua 2 mùa bóng dù khá "trầy trật". Nguồn tài chính èo uột, bóng đá Đồng Tháp hoạt động cầm chừng, tiết kiệm trên thị trường chuyển nhượng và có chế độ lương- thưởng thấp nhất V.League.

 Các cầu thủ Đồng Tháp buồn bã sau thất bại trước Hải Phòng ở vòng 25.

Với một đội bóng bị coi là "con nhà nghèo", việc đầu tư cả chục tỉ đồng hằng năm để chạy đua tại V.League là không khả thi. Vì thế, sau khi rớt hạng ở mùa giải 2016, người hâm mộ Đồng Tháp khó có thể tin đội bóng của họ sẽ trở lại ở mùa giải sau. Tuy nhiên, điều quan trọng là người Đồng Tháp không muốn đội bóng "lên rồi lại xuống" như "mùa nước nổi" suốt thời gian qua.

"Tôi nghĩ Đồng Tháp sẽ phải thi đấu ở giải hạng Nhất trong nhiều năm, để lực lượng trẻ của chúng tôi có thời gian cọ xát, trau dồi kinh nghiệm đến khi đủ trình độ chơi bóng đỉnh cao. Quan trọng hơn hết, Đồng Tháp cần phải có một nhà tài trợ giúp đội bóng tồn tại bền bỉ ở sân chơi V.League", ông Phạm Duy Tiến, Phó Gám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, cho biết. Theo ông Tiến, bóng đá Đồng Tháp không thiếu nhân tài, vì thế cho dù rớt hạng thì Đồng Tháp vẫn còn một lứa cầu thủ trẻ đủ sức để chơi bóng ở giải hạng Nhất. Nhưng vấn đề lo lắng nhất là lãnh đạo Công ty cổ phần phát triển bóng đá Đồng Tháp (đơn vị chủ quan đội bóng) có chấp nhận tiếp tục "gánh" đội bóng trong những mùa bóng phải chơi ở giải hạng Nhất hay không?

"Chúng tôi vẫn chưa thể nói trước điều gì vì mùa giải 2016 vẫn chưa kết thúc. Hiện tại, Đồng Tháp vẫn chưa có kế hoạch, vì còn phải bàn bạc giữa các bên với nhau nhằm tìm ra hướng đi tốt nhất. Bản thân tôi cũng rất buồn khi Đồng Tháp có những cầu thủ chất lượng, có tình yêu của người hâm mộ và sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, nhưng vẫn mãi trầy trật vì thiếu tiền, khiến bao năm qua bóng đá Đồng Tháp cứ lẩn quẩn việc lên rồi xuống hạng", HLV Trần Công Minh chia sẻ.

Những năm gần đây, bóng đá ĐBSCL luôn được xem là "vùng trũng" của bóng đá cả nước và việc đi xuống của những "anh cả" như Long An, Đồng Tháp vì thiếu tài chính khiến "trũng càng thêm sâu". Tuy nhiên, mong rằng bóng đá Đồng Tháp sẽ tránh được cái kết "đoản hậu" như những đội bóng láng giềng Kiên Giang và An Giang.

Bài, ảnh: THIÊN KIM

Chia sẻ bài viết