 |
|
Ðương kim vô địch ngoại hạng Anh mùa này Manchester City chỉ có 2 cầu thủ là người gốc Anh. |
Sự kiện Manchester City vô địch mùa giải 2013-2014 một lần nữa khơi lại "nỗi trăn trở" của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh (FA) Greg Dye về việc có quá ít các cầu thủ gốc Anh nổi lên tại sân chơi Ngoại hạng. Nhiều năm qua, Chelsea rồi tới Man City, những đội bóng "ngoại nhập" với hầu hết cầu thủ được chuyển nhượng từ nước ngoài, đã và đang làm khuynh đảo các "đế chế" bóng đá Anh như Manchester United, Liverpool hay Arsenal, khiến các CLB này cũng chạy đua mua sắm "siêu sao" khắp nơi trên thế giới, mà "quên" đào tạo cầu thủ nội địa, vốn có thể đóng góp cho đội tuyển Anh.
Man City được gọi là "đội bóng Liên Hiệp Quốc", bởi trong số 11 cầu thủ đá chính của đội thì chỉ duy nhất thủ môn Joe Hart là người Anh, còn lại là các cầu thủ đến từ Argentina, Tây Ban Nha, Bỉ, Serbia, Pháp, Bờ Biển Ngà, Bosnia... Thậm chí người dẫn dắt CLB ông Manuel Pellegrini là người Chile. Kết thúc mùa giải này, Man City ghi tổng cộng 102 bàn thắng, trong đó cầu thủ người Anh duy nhất là James Milner ghi được 1 bàn thắng.
Không chỉ Man "xanh" là CLB khan hiếm cầu thủ gốc Anh tại giải Ngoại hạng. Chelsea cũng chỉ có 3 cầu thủ John Terry, Gary Cahill và Frank Lampard là người Anh. Theo thống kê của FA mùa giải 2012-2013, chỉ có 32% cầu thủ giải Ngoại hạng đủ điều kiện chơi cho đội tuyển Anh; đến mùa giải này; tỷ lệ đó chỉ còn 23%. Với đà "phát triển" ngoại binh như hiện nay, trong 15 năm nữa, giải Ngoại hạng sẽ chỉ còn khoảng 15% cầu thủ gốc Anh.
Trước thực trạng này, Chủ tịch FA Greg Dye đã đề xuất các giải pháp: tổ chức giải hạng 3 vào năm 2016-2017 trong đó có 10 đội hình B của 10 đội bóng đang dự giải Ngoại hạng và 10 đội bóng khác (trong đội hình B phải có 19/25 cầu thủ ở độ tuổi dưới 21 là người Anh); nghiêm khắc trong việc cấp giấy phép lao động cho cầu thủ ngoài EU tại giải Ngoại hạng, mà cụ thể là mỗi CLB chỉ được phép có 2 cầu thủ và không được chơi ở các giải khác ngoài giải Ngoại hạng; việc các CLB mượn cầu thủ của nhau chỉ giới hạn 8 người đối với những giải khác Ngoại hạng; mùa giải 2020-2021 trong 25 cầu thủ đăng ký vào của một đội bóng, tối thiểu phải có 13 cầu thủ được đào tạo tại Anh.
Thực ra, các biện pháp của ông Dye không mới vì Tây Ban Nha, Ý, Đức, Hà Lan đã thực hiện lâu nay. Tuy nhiên, đề xuất của ông Dye vấp phải sự phản đối của nhiều người. Giám đốc điều hành giải Ngoại hạng - Richard Scudamore hoài nghi tính khả thi của giải hạng ba mới khi cho rằng nó có thể phá vỡ cấu trúc kim tự tháp của hệ thống các giải đấu ở nước Anh. Ngoài ra có ý kiến cho rằng FA nên nâng chất HLV, đào tạo nhiều HLV hơn khi trung bình 18 tháng các CLB ở Anh lại thay HLV một lần. Điều đó làm xáo trộn hệ thống đào tạo và huấn luyện cầu thủ, hạn chế sự phát triển các cầu thủ trẻ Anh.
Mặc dù vậy, Chủ tịch FA vẫn xác định sẽ xúc tiến kế của mình. Dye xác nhận rằng ngoài Manchester United, Manchester City , Stoke City , Liverpool và Tottenham Hotspur đã có 4-5 CLB khác ủng hộ ý tưởng này của ông. Để thực hiện được đề xuất trên, ông Dye sẽ phải đưa ra kế hoạch và được sự chấp thuận của Hội đồng FA trong cuộc họp vào tháng 7 tới.
Xuân Nguyên (Theo ESPN, Dailymail, The Guardian)