03/10/2012 - 20:38

Bóng bàn Việt Nam: chuyện như đùa!

6 nam vận động viên bóng bàn vừa được đưa vào danh sách tập trung đội tuyển quốc gia tham dự giải vô địch Đông Nam Á diễn ra tại Lào từ ngày 10 đến 14-10. Đây là giải đấu được đánh giá vừa sức nhất với bóng bàn nam Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, những bất cập trong công tác tuyển chọn vận động viên đang khiến người hâm mộ băn khoăn về viễn cảnh của bóng bàn Việt Nam.

Cách giải quyết ổn thỏa của bộ môn bóng bàn là chọn cả Tô Đức Hoàng (phải) Lê Tiến Đạt. Ảnh: ANTĐ 

Ban đầu, danh sách đội tuyển bóng bàn nam chỉ có 4 vận động viên là Trần Tuấn Quỳnh (CLB Hà Nội T&T), Đinh Quang Linh, Lê Tiến Đạt (Quân đội) và Đào Duy Hoàng (PetroVietnam). Danh sách này bị CLB Hà Nội T&T phản đối. Theo họ, nếu Lê Tiến Đạt được tham dự giải Đông Nam Á, thì một tay vợt khác của Hà Nội T&T là Phan Huy Hoàng cũng xứng đáng tham dự bởi Huy Hoàng (32 tuổi) có phong độ ổn định hơn so với Lê Tiến Đạt (19 tuổi). Huy Hoàng đã vào đến tứ kết giải vô địch quốc gia năm 2012 và có kinh nghiệm hơn ở các giải quốc tế, còn Lê Tiến Đạt mới khẳng định được khả năng ở các giải trẻ. Trước lập luận của Hà Nội T&T, Ban huấn luyện cũng như bộ môn bóng bàn Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam phải chấp nhận đưa Huy Hoàng vào danh sách.

Sau Hà Nội T&T đến lượt CLB bóng bàn Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) gửi công văn lên lãnh đạo Tổng cục TDTT, cho rằng tay vợt Tô Đức Hoàng của CLB này cũng xứng đáng góp mặt. Tô Đức Hoàng (21 tuổi) đoạt hạng ba đơn nam tại giải các đội mạnh toàn quốc và vào vòng tứ kết giải vô địch quốc gia năm 2012. Nếu xét về tuổi thì Tô Đức Hoàng trẻ hơn nhiều so với Huy Hoàng và có thành tích thi đấu tương đương trong năm 2012.

Cuối cùng, sau cuộc họp mới đây giữa lãnh đạo Vụ thể thao thành tích cao (Tổng cục TDTT, Bộ VH- TT- DL) với bộ môn bóng bàn của Tổng cục TDTT và Ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn nam quốc gia, Tô Đức Hoàng được bổ sung vào danh sách đội tuyển dự giải vô địch Đông Nam Á. Có lẽ những người có trách nhiệm chọn cách giải quyết an toàn làm hài lòng các đơn vị.

Ngoài vấn đề về nhân sự, CLB bóng bàn PetroVietnam nêu lên vấn đề HLV trưởng Lê Xuân Phong đã phạm sai lầm nghiêm trọng, nhưng vì sao vẫn được tiếp tục dẫn dắt đội bóng bàn? Năm ngoái, các tay vợt nam do HLV Phong dẫn dắt đã bỏ cuộc tại giải Vô địch thế giới mà nguyên nhân nêu ra rất vô lý là không biết giờ thi đấu (!). Trong giới bóng bàn còn cho rằng HLV Lê Xuân Phong chỉ lo cho các vận động viên cùng đơn vị chủ quản với mình (Tiến Đạt là học trò của ông), mà bỏ rơi các tuyển thủ khác. Điều tệ hại nhất là HLV này còn bỏ công nghiên cứu lối đánh của các vận động viên được gọi lên tuyển, sau đó tìm cách khắc chế rồi truyền lại cho học trò của mình để hạ đối thủ khi thi đấu ở các giải trong nước.

Dân trong giới bóng bàn cho rằng với cách làm hiện tại, bóng bàn Việt Nam khó mà tiến xa. Lâu nay, Việt Nam chỉ mới có một vài cái tên đủ sức "quanh quẩn" ở khu vực Đông Nam Á như Vũ Mạnh Cường, Đoàn Quốc hay Trần Tuấn Quỳnh. Còn ở các giải châu Á và quốc tế, các vận động viên chúng ta thường bị loại từ vòng ngoài.

Thiên Quốc (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết