25/08/2017 - 21:50

Bộ tứ điền kinh nữ Việt Nam phá kỷ lục SEA Games 

Ở đấu trường SEA Games ngày 25-8, đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục tỏa sáng. Trong khi đường đua xanh nổi lên một tài năng mới 15 tuổi.

Bộ tứ vô địch 400m tiếp sức nữ của điền kinh Việt Nam trong niềm vui chiến thắng. Ảnh:24h

Gây ấn tượng mạnh mẽ là chiếc HCV nội dung chạy tiếp sức 400m của bộ tứ Lê Tú Chinh, Đỗ Thị Quyên, Lê Thị Mộng Tuyền, Trần Thị Yến Hoa trong thời gian 43 giây 88. Thành tích này đã phá kỷ lục SEA Games ở nội dung vốn là thế mạnh của Thái Lan trong một thập kỷ qua, đồng thời lần đầu tiên đi vào lịch sử SEA Games của điền kinh Việt Nam.

Bộ tứ điền kinh nữ trên bục vinh quang.

Ở nội dung nhảy xa, Bùi Thị Thu Thảo đã thể hiện năng lực vượt trội, đoạt HCV với thành tích 6m68. VĐV Nguyễn Thị Oanh cũng đóng góp HCV ở nội dung chạy cự ly 5.000m nữ.

Môn bơi lội ngoài đại diện tiêu biểu Nguyễn Thị Ánh Viên giành thêm 2 HCV các nội dung 400m hỗn hợp và 50m ngửa còn có tài năng mới là kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn. VĐV 15 tuổi lần đầu tiên tham dự SEA Games đã gây bất ngờ khi giành HCV nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam, đồng thời phá kỷ lục SEA Games với thành tích 4 phút 22 giây 12. Chiếc HCV của Kim Sơn là chiếc HCV đầu tiên của đội tuyển nam kể từ lúc bắt đầu khởi đến nay.

Nguyễn Hữu Kim Sơn gây bất ngờ trên đường đua xanh với chiếc HCV 400m hỗn hợp cá nhân nam.

 

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 ngày 25-8 (tính đến 21 giờ)
 
Quốc Gia
HCV
HCB
HCĐ
Total
Malaysia
68
46
45
159
Viet Nam
43
29
34
106
Singapore
39
33
39
111
Thai Lan
35
50
55
140
Indonesia
22
55
45
102
Philippines
15
21
36
72
Myanmar
6
8
12
26
Campuchia
1
0
6
7
Brunei
0
2
7
9
Lào 0 1 6 7
Timor Leste 0 0 0 0

Xuân Thanh

Chia sẻ bài viết