09/09/2017 - 17:26

Bổ nhiệm lại PGS.TS Hà Thanh Toàn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ 

(CT)- Ngày 9-9-2017, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) bổ nhiệm lại PGS.TS Hà Thanh Toàn, giữ chức vụ Hiệu trưởng trường nhiệm kỳ 2017-2022; khai giảng năm học mới 2017-2018. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga; đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND các tỉnh, thành ở ĐBSCL… đến dự.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga trao Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường ĐHCT cho PGS.TS Hà Thanh Toàn.

Năm học 2017-2018, Trường ĐHCT đón hơn 8.000 tân sinh viên, nâng tổng số lên hơn 53.200 sinh viên theo học 98 ngành, chuyên ngành ĐH. Bậc sau ĐH, trường có 3.500 học viên theo học 43 chuyên ngành thạc sĩ, 16 chuyên ngành tiến sĩ. Trường có 1.913 công chức, viên chức; trong đó có 1.137 giảng viên (trên 95% giảng viên có trình độ sau ĐH).

Mỗi năm, trường cung cấp nguồn lao động lớn cho xã hội. Riêng năm học 2016-2017, trường có 12.563 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp ra trường, phục vụ cho ĐBSCL và cả nước. Về nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ, trong số gần 400 đề tài nghiên cứu các cấp (kinh phí trên 65 tỉ đồng), có hơn một nửa đã được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng mang lại hiệu quả cao. Về hợp tác quốc tế, trường đón 838 đoàn, với trên 2.180 lượt khách quốc tế; đang thực hiện 16 dự án hợp tác quốc tế, với kinh phí khoảng 27,2 tỉ đồng…

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã chúc mừng Hiệu trưởng và biểu dương thành tích Trường ĐHCT đạt được trong năm học qua. Đồng thời mong muốn, trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, NCKH; đặc biệt tập trung đào tạo một số ngành có thế mạnh nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ĐBSCL và cả nước.

Bộ luôn tạo mọi điều kiện để trường thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, NCKH; hỗ trợ trường thực hiện hiệu quả Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT thành trường ĐH xuất sắc từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản-nền tảng để trường trở thành trường ĐH chất lượng cao, tiếp cận đẳng cấp khu vực và quốc tế.

Dịp này, trường có 1 cá nhân vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 tập thể nhận Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT; Trường khen thưởng 9 tân sinh viên là thủ khoa ngành của trường trong đợt xét tuyển ĐH 2017.

     Tin, ảnh: B.NGỌC

Chia sẻ bài viết