17/08/2010 - 08:08

PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG:

Bỏ hẳn HĐND cấp quận, huyện, phường, phải hoàn thiện thêm thể chế

Hội nghị tổng kết bước 1 thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường đã được Ban chỉ đạo Trung ương tổ chức ngày 16-8, tại Hà Nội. Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng dự và chỉ đạo Hội nghị. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, lãnh đạo Bộ Nội vụ và lãnh đạo 10 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm tham dự.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phường là vấn đề lớn, liên quan đến lợi ích của nhân dân nên phải thực hiện thí điểm và qua thực tế triển khai cho thấy chủ trương làm thí điểm là hoàn toàn đúng đắn. Những kết quả đạt được thể hiện qua việc tạo ra bước chuyển trong cải cách hành chính, góp phần tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, nhất là phân biệt rõ chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn.

Không tổ chức HĐND quận, phường, tính thống nhất của chính quyền đô thị tốt hơn. Khoảng cách giữa tỉnh với xã, với dân gần hơn, trực tiếp hơn, công việc giải quyết nhanh nhạy hơn. Đồng thời, phát huy tính chủ động trong điều hành bộ máy, phù hợp với công việc, vai trò của người đứng đầu thể hiện tính trách nhiệm cao hơn. Việc giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước ở quận, huyện, phường cũng như quyền làm chủ của người dân ở địa phương vẫn được bảo đảm, quyền làm chủ của người dân ở địa phương vẫn được đảm bảo - Phó Thủ tướng khẳng định.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng cho rằng, nếu bỏ hẳn HĐND cấp quận, huyện, phường thì phải hoàn thiện thêm thể chế. Vấn đề chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn biên chế của HĐND cấp tỉnh phải tăng cường hơn để làm tốt vai trò giám sát, kiểm soát, đảm bảo quyền lợi của người dân. Đi đôi với đó là phải hoàn thiện thêm hệ thống tổ chức, kể cả hệ thống tổ chức của cấp huyện và quan hệ xử lý những vấn đề đặt ra của cấp huyện với cấp tỉnh, với dân; trong đó có vấn đề bộ máy tư pháp, vấn đề điều tra, chế độ báo cáo, vấn đề giám sát của dân, phải tăng cường ra sao để đảm bảo chặt chẽ hơn, tốt hơn. Đối với hệ thống hành chính cấp huyện cũng phải có quy định rõ hơn quyền hạn trách nhiệm của Chủ tịch UBND, có thiết chế tốt hơn.

“Trước đây chúng ta có người đại diện là HĐND cấp huyện, quận, phường thì giờ trách nhiệm đó chuyển về HĐND tỉnh, thành phố. Những đại biểu của dân khi giải quyết các vấn đề dân kiến nghị được gắn trực tiếp với bộ máy hành chính, có tác dụng giải quyết trực tiếp nhưng thiết chế này cũng phải tính toán kỹ hơn. Phải tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trên địa bàn, để nói tiếng nói của dân và yêu cầu lời yêu cầu của dân” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thực hiện thí điểm tiếp tục tổng kết, đánh giá, báo cáo với Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội để đề ra chủ trương, nghị quyết trong thời gian tới. Việc vẫn tiếp tục thí điểm ở 10 tỉnh hay mở rộng thêm một số tỉnh hoặc triển khai đại trà ra 53 tỉnh, thành phố còn lại, Ban chỉ đạo Trung ương sẽ cân nhắc, tính toán thận trọng, lựa chọn các phương án để các cấp có thẩm quyền quyết định cách làm thế nào cho tốt nhất.

CHU THANH VÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết