12/06/2010 - 19:51

Bill Gates hỗ trợ ngân hàng di động ở Haiti

Cùng với hàng chục tỉ USD hỗ trợ tái thiết Haiti, một dự án mới sẽ giúp người dân nước này quản lý tiền của họ. Quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates Foundation vừa thiết lập một nguồn quỹ trị giá 10 triệu USD cho các dịch vụ ngân hàng di động ở Haiti, với hy vọng giúp người dân thoát khỏi nghèo đói. Bill and Melinda Gates Foundation hy vọng hàng triệu người dân sẽ hưởng lợi từ dịch vụ này.

Trận động đất kinh hoàng hồi tháng 1-2010 đã phá hủy 1/3 số ngân hàng, máy rút tiền tự động và trạm chuyển tiền, gây ra sự thiếu hụt tiền mặt trầm trọng cho Haiti. Mặc dù các ngân hàng truyền thống đã hoạt động trở lại bình thường, nhưng trước khi xảy ra thảm họa cũng chỉ có 15% người dân Haiti có tài khoản ngân hàng. Theo Amolo Ng’weno, phó giám đốc bộ phận Dịch vụ tài chính cho người nghèo của Bill and Melinda Gates Foundation, sau động đất, có nhiều khó khăn trong việc chuyển tiền cho các gia đình. Nếu có một hệ thống ngân hàng di động, nhiều vấn đề đã được hạn chế và người dân có thể bắt đầu xây dựng lại cuộc sống của họ ngay lập tức. Số tiền 10 triệu USD sẽ được chia ra cho các công ty xây dựng thành công ngân hàng di động ở Haiti. Công ty đầu tiên tung ra dịch vụ, đáp ứng một số mục tiêu trong 6 tháng tới, sẽ nhận được 2,5 triệu USD, và công ty thứ hai nhận 1,5 triệu USD. 6 triệu USD còn lại sẽ được trao cho các công ty xử lý 5 triệu giao dịch đầu tiên. Bill and Melinda Gates Foundation hy vọng ít nhất 1 triệu người Haiti sẽ hưởng lợi từ các dịch vụ này trong 2 năm đầu tiên.

Văn Tùng (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết