15/04/2020 - 22:31

Bệnh nhân 145 điều trị tại Cần Thơ được công bố khỏi bệnh 

(CT)- Chiều 15-4-2020, sau 3 tuần điều trị, bệnh nhân 145 nhiễm COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ được công bố khỏi bệnh, ra viện. Đây là bệnh nhân thứ 2 điều trị tại bệnh viện được công bố khỏi bệnh. Như vậy đến nay, Cần Thơ ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 và cả hai ca đều khỏi bệnh. 

Bệnh nhân 145 tặng hoa, quà cho ê kíp điều trị

Hiện tại, bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở, ăn uống sinh hoạt bình thường; ba mẫu xét nghiệm SARS - CoV- 2 liên tiếp, cách nhau 24 giờ vào các ngày 12, 13 và 14-4  đều âm tính.

Trong lúc chia tay các bác sĩ, bệnh nhân 145 rất xúc động, tặng hoa, quà và gởi lời cảm ơn đến bệnh viện, ê-kíp điều trị. 

Bệnh nhân 145, sinh năm 1986, có địa chỉ cư trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân làm nail, sinh sống tại Luân Đôn (Anh), đi chuyến bay VN 0050 về Việt Nam, đáp xuống sân bay Cần Thơ ngày 22-3.  Qua kiểm tra y tế, bệnh nhân không có triệu chứng bất thường nên được đưa về cách ly tại Trường Quân sự TP Cần Thơ. Lấy mẫu xét nghiệm, ngày  24-3, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ nhập viện điều trị.

Bác sĩ Hứa Trung Tiếp, Phó Giám đốc Bệnh viện, cho biết, bệnh nhân 145 và 154 nhập viện trong cùng ngày. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân 145 có nhiễm trùng, viêm phổi, bạch cầu tăng rất cao 21.800, bệnh viện hội chẩn và dùng kháng sinh phối hợp, sau đó bệnh nhân có tiến triển tốt. Ngoài ra, bệnh nhân cũng bị viêm gan mạn. Hiện nay, các chỉ số sức khỏe đều đáp ứng tiêu chuẩn ra viện. Sau khi xuất viện, bệnh nhân tiếp tục cách ly 14 ngày tại Trung đoàn Bộ binh 932 (địa điểm Trường Quân sự TP Cần Thơ cũ). Chiều nay, chúng tôi cũng lấy mẫu xét nghiệm ê-kíp điều trị cho bệnh nhân (ê-kíp thứ hai). Sau đó, chuyển ê-kíp này về điểm cách ly an dưỡng, tiếp tục cách ly. 

Tin, ảnh: H.Hoa

 

Chia sẻ bài viết