21/12/2009 - 09:22

Bế mạc Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông”

Tối 19-12, Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ 12 - 2009, do Bến Tre đăng cai, đã khép lại sau năm ngày thi diễn sôi nổi và hào hứng với 85 tiết mục đặc sắc của 13 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Ban tổ chức đã trao huy chương vàng (HCV) cho 32 tiết mục đoạt giải, trong đó đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Long An dẫn đầu với 4 HCV, xếp thứ hai là các tỉnh Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ cùng 3 HCV; Tiền Giang 2 HCV. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 31 huy chương bạc và 16 giấy khen cho các đoàn, trong đó có 2 giấy khen dành cho dàn nhạc biểu diễn hiệu quả trong Liên hoan Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần này cho tỉnh Vĩnh Long và An Giang.

Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ 12 - 2009 có gần 1.000 diễn viên, nhạc công của 13 đoàn tham gia. Đây là hoạt động văn hóa mang tính truyền thống của khu vực ĐBSCL, được tổ chức hai năm/lần. Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ 13-2011 sẽ được tổ chức tại tỉnh Hậu Giang.

VĂN TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết