18/09/2008 - 08:03

Bắt 4 đối tượng gây rối trật tự công cộng dẫn đến chết người

Ngày 17-9, Công an quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng nhằm điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng dẫn đến chết người, gồm: Vũ Văn Thành (23 tuổi), Nguyễn Thanh Tâm (Tâm Đao Phủ, 43 tuổi), Hồ Thanh Đạt (tự là Bùi Kiệm, 22 tuổi) và Lê Thành Phát (21 tuổi), tất cả đều trú tại quận Thủ Đức.

Quá trình điều tra cho thấy: do mâu thuẫn và hiềm khích nhau, đêm 15-9, tên Nguyễn Thanh Tâm đã cầm đầu băng nhóm côn đồ gồm hơn 10 đối tượng có trang bị mã tấu, hung khí, gạch đá tìm đến khu vực hẻm 31 đường số 3, khu phố 1 phường Tam Bình, quận Thủ Đức để thanh toán nhau với nhóm của Vũ Văn Thành (gồm 4 đối tượng). Nhóm của tên Tâm sau khi bao vây nhà Thành đã chửi bới, dùng gạch đá đập phá cửa nhà. Thấy vậy, từ trong nhà, tên Thành cầm theo hai con dao nhọn rồi cùng 3 người trong nhóm trang bị gậy gộc xông ra ngoài đánh lại nhóm của Nguyễn Thanh Tâm. Vụ thanh toán đã gây náo loạn cả khu phố. Tên Đặng Quốc Biên (tự Tèo Văn, 34 tuổi, trú phường Linh Đông, quận Thủ Đức, cùng nhóm với tên Tâm) cầm mã tấu chém hai nhát trúng tay trái tên Thành. Trong thế giằng co, Thành đã cầm dao đâm một nhát trúng phần bụng Biên; tên này bỏ chạy được khoảng 50 mét thì ngã và chết sau đó.

Hiện Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

THẾ VINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết