19/10/2020 - 09:25

Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, chăm lo thiết thực đời sống hội viên 

Cùng các địa phương trên địa bàn thành phố, những ngày qua, quận Bình Thủy tổ chức nhiều hoạt động: hội thi duyên dáng áo dài; họp mặt; tuyên dương những điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước... Qua đó, góp phần tạo nên bầu không khí vui tươi, ấm áp chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPNVN (20/10/1930-20/10/2020) và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, trao học bổng Nguyễn Thị Định cho học sinh nghèo vượt khó.

Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, trao học bổng Nguyễn Thị Định cho học sinh nghèo vượt khó.

Tại buổi họp mặt do Hội LHPN quận Bình Thủy và LÐLÐ quận tổ chức, trong không khí đầm ấm, chân tình, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội và các thế hệ phụ nữ Việt Nam. Trò chuyện cùng chúng tôi, nhiều cán bộ Hội chia sẻ, ôn lại truyền thống, các chị như được hun đúc thêm niềm tự hào cũng như nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mình trong thực thi nhiệm vụ. Phát huy truyền thống vẻ vang, phụ nữ quận Bình Thủy luôn nêu cao lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, hỗ trợ nhau công tác tốt, phát triển kinh tế gia đình. Tại buổi họp mặt, Ban tổ chức tặng 20 suất học bổng Nguyễn Thị Ðịnh cho học sinh nghèo vượt khó (500.000 đồng/suất); tặng 32 suất học bổng Quỹ tấm lòng vàng LÐLÐ cho con em cán bộ, hội viên phụ nữ và công nhân viên chức lao động trên địa bàn quận... nhằm tạo điều kiện cho con em hội viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, vững bước đến trường.

Song song với việc tham gia các hoạt động diễn ra tại quận, Hội LHPN 8 phường tổ chức nhiều chương trình sôi nổi thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPNVN, như: hội thi trình diễn áo dài; hái hoa dân chủ; trưng bày bánh dân gian; đập heo đất,... Hội thi áo dài duyên dáng do Hội LHPN phường Trà An tổ chức thu hút 15 chị tham gia 2 vòng thi: biểu diễn áo dài duyên dáng và trả lời câu hỏi về công tác Hội qua 90 năm thành lập. Tham gia hội thi, dù các cô, chị ở nhiều lứa tuổi khác nhau, nhưng đều chăm chút cho bộ trang phục truyền thống, góp phần truyền cảm hứng về tình yêu, sự tôn vinh nét đẹp văn hóa và quan trọng hơn hết là qua đó, giúp các cô, chị ngày càng tự tin về bản thân, tích cực tham gia phong trào, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhằm động viên tinh thần cán bộ, hội viên cao tuổi tiếp tục đóng góp cho hoạt động Hội ở địa phương, tại buổi họp mặt, Hội LHPN phường Trà An tặng 29 phần quà cho hội viên tròn 60 tuổi; trao 20 suất học bổng Nguyễn Thị Ðịnh (có 2 suất trị giá 500.000 đồng/suất, còn lại mỗi suất 300.000 đồng). Chị Dương Thị Bé Sáu, Chủ tịch Hội LHPN phường Trà An, chia sẻ: “Số tiền trao học bổng là từ mô hình thu gom phế liệu tại nhà của cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ trên địa bàn phường. Hằng năm, mô hình này trao 15-18 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, góp phần hạn chế tình trạng trẻ em bỏ học do có hoàn cảnh khó khăn...”

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp Hội LHPN trên địa bàn quận Bình Thủy luôn nỗ lực chăm lo tốt đời sống hội viên với phương châm lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu. Các cấp Hội quan tâm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh khó khăn, như: giới thiệu tham gia nhóm phụ nữ tiết kiệm, tín chấp vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội... Từ đó, nhiều chị em có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Song song đó, các cấp Hội LHPN tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, quần chúng phụ nữ tiếp tục thực hiện các nội dung phong trào Thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và Cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đảng”, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”... Ðặc biệt, Hội xây dựng và chọn điểm chỉ đạo thực hiện các đề án, chương trình, mục tiêu xây dựng đô thị văn minh. Trong thực hiện Ðề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025, quận đã chọn phường Thới An Ðông nhân rộng ra mắt mô hình “Tổ hợp tác may gia công”. Hội LHPN quận cũng đã triển khai Ðề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề có liên quan đến phụ nữ, giai đoạn 2017-2027. Từ những phong trào, hoạt động thiết thực, trong 9 tháng năm 2020, các cấp Hội đã kết nạp mới 289 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 18.798 người, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của quận đề ra trong những tháng đầu năm 2020.

Ðể công tác Hội và phong trào phụ nữ quận Bình Thủy ngày càng hiệu quả, ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, đề nghị Hội LHPN quận tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, chăm lo thiết thực đời sống hội viên; đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025; chiến lược phát triển tổ chức Hội và phong trào của địa phương để xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Các cấp, các ngành, địa phương cần quan tâm hơn nữa đối với công tác phụ nữ, chăm bồi lực lượng nữ, tạo điều kiện để hoạt động Hội LHPN ngày càng thuận lợi, hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế và trách nhiệm của Hội LHPN, Ban nữ công công đoàn các cấp trong việc xây dựng và bảo vệ quyền lợi cho giới nữ. 

Với bản lĩnh, trí tuệ, sự nhạy bén, năng động, sáng tạo của cán bộ nữ cùng với sự quan tâm lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phụ nữ; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, các cấp Hội LHPN quận Bình Thủy sẽ ngày càng khẳng định vai trò của mình trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng, chăm lo thiết thực cho đời sống hội viên, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của quận.

Bài, ảnh: X.ĐÀO

Chia sẻ bài viết